Khai giảng khóa đào tạo HLV bóng đá chứng chỉ "A" – AFC năm 2013

Sáng nay (9/9), tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã diễn ra lễ khai giảng khóa đào tạo HLV bóng đá chứng chỉ “A” AFC năm 2013. Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 9/9 đến hết ngày 6/10.

09/09/2013 09:56:49
Quang cảnh lễ khai giảng khóa đào tạo HLV bóng đá bằng “A” – AFC 2013

Tới dự lễ khai giảng khóa đào tạo có ông Phạm Ngọc Viễn – Phó chủ tịch LĐBĐVN , ông Ngô Lê Bằng – Tổng thư ký LĐBĐVN, ông Nguyễn Sỹ Hiển -Chủ tịch Hội đồng HLV QG cùng lãnh đạo các phòng ban chức năng LĐBĐVN, TTĐT bóng đá trẻ Việt Nam và 24 học viên tham dự khóa học.

Khóa đào tạo HLV bóng đá chứng chỉ “A” AFC năm 2013 diễn ra trong vòng 1 tháng do ngài Mike Wong – giảng viên người Singapore đứng lớp, ông Đỗ Huy Thịnh – giảng viên AFC trợ giảng. 

Khóa đào tạo HLV bóng đá bằng A – AFC diễn ra hàng năm do LĐBĐVN tổ chức với sự hỗ trợ của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) với mục tiêu nâng cao năng lực HLV bóng đá trong toàn quốc đồng thời phấn đấu đạt chuẩn HLV bóng đá chuyên nghiệp theo quy định của AFC vào năm 2014. 

Phó chủ tịch LĐBĐVN Phạm Ngọc Viễn phát biểu tại lễ khai giảng 

Năm nay, khóa học được tổ chức với 24 học viên trong gồm các HLV, các cựu cầu thủ đang tham gia hoạt động tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam như HLV Mai Đức Chung (CLB Thanh Hóa), Vương Tiến Dũng (CLB XSKT Cần Thơ), Phạm Công Lộc (CLB Cao su Đồng Tháp), cựu tuyển thủ Nguyễn Hữu Đang, Ngô Quang Trường, Phan Văn Tài Em…

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Phạm Ngọc Viễn – Phó Chủ tịch LĐBĐVN nhấn mạnh: “Vừa qua, Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2013 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặc biệt quan tâm đến vấn đề đào tạo HLV bóng đá và công tác đào tạo trẻ nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn bóng đá Việt Nam trong giai đoạn mới. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải đào tạo HLV bóng đá chuyên nghiệp hết sức bài bản và theo đúng quy trình. Các học viên tham dự khóa đào tạo HLV bóng đá bằng “A” AFC dù có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhưng ở họ thiếu kiến thức về lý luận, khoa học. Hi vọng sau khóa học, các học viên sẽ lĩnh hội kiến thức có được để áp dụng vào thực tế đưa bóng đá Việt Nam tiếp tục hội nhập, phát triển. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch, Tổng thư ký AFC cùng toàn thể lãnh đạo AFC đã tạo điều kiện cho Việt Nam tổ chức khóa học”.

Lãnh đạo VFF, HĐ HLV QG chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên tham dự khóa học

Tại lễ khai giảng, giảng viên Mike Wong cũng có lời phát biểu: “Thời gian học tập tại đây sẽ giúp các học viên chúng ta hệ thống lại các kiến thức có được trong quá trình huấn luyện và đào tạo vận động viên của mình. Hi vọng chúng ta không chỉ học hỏi kiến thức trong sách vở mà còn học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng học tập, phát triển. Chúc các học viên đạt được kết quả tốt nhất.”

Thay mặt các học viên tham dự khóa đào tạo HLV bóng đá bằng “A” – AFC, lớp trưởng Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn FIFA, AFC, lãnh đạo LĐBĐVN và Ban tổ chức khóa học đã tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên học tập và ăn ở tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 

 

 

 

Nguồn: vff.org.vn