GIẢI VÔ ĐỊCH U15/U16 ĐÔNG NAM Á

Khắc Khiêm, Hữu Thắng sáng cửa giành danh hiệu cá nhân

ĐT U16 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn lọt vào chung kết giải U16 Đông Nam Á khi gặp đối thủ yếu nhất trong 4 đội vào bán kết là U16 Campuchia. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để U16 Việt Nam tạo lợi thế trong cuộc đua các danh hiệu cá nhân.

U16 Việt Nam đang sở hữu những cá nhân xuất sắc trong đội hình như Khắc Khiêm hay Hữu Thắng. Ảnh: Tuân Phạm

Theo đó, 2 cầu thủ Khắc Khiêm và Hữu Thắng đang ở trong nhóm cầu thủ cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới khi cùng ghi được 4 bàn thắng. Cùng ghi được 4 bàn như cặp cầu thủ U16 Việt Nam còn có Lachlan Brook của U16 Australia, Fidel Tacardon (Philippines) và Bounphachan Bounkong (Lào).

Tuy nhiên, cả Fidel và Bounphachan đều không còn cơ hội ghi thêm bàn thắng do Philippines và Lào đã bị loại. Người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là Mirza Muratovic của U16 Australia với 5 bàn.

Nói 2 cầu thủ của Việt Nam có cơ hội lớn để giành danh hiệu này bởi đối thủ ở bán kết là U16 Campuchia, đội từng thua U16 Thái Lan đến 6-0. Trong khi đó, U16 Thái Lan chạm trán U16 Australia có thể sẽ khiến Mirza và Brook khó ghi thêm bàn thắng. Dẫu biết, U16 Campuchia là chủ nhà và không được chủ quan ở vòng knock out nhưng cơ hội chiến thắng của U16 Việt Nam vẫn rất lớn.

Trong khi đó, Khắc Khiêm, Trọng Long và Hữu Thắng cũng đang trong nhóm cầu thủ cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải với những màn trình diễn xuất sắc ở vòng bảng.

Ở một chiều hướng khác, sáng qua (20/7), cả đội U16 Việt Nam đã cùng xem lại băng hình trận đấu giữa U16 Campuchia và U16 Thái Lan. BHL đã khẳng định toàn đội không được chủ quan trước đội chủ nhà U16 Campuchia.

Không những thế, trong trận đấu chiều nay (21/7) U16 Việt Nam còn phải chịu sức ép lớn trên khán đài khi dự đoán sẽ có chừng 50.000 CĐV Campuchia đến sân cổ vũ cho các cầu thủ trẻ nước nhà. 

Nguồn: TT&VH