Kết thúc Đại hội AFC lần thứ 22: Chủ tịch Mohamed Bin Hammam tái đắc cử

Hôm nay (8/5), Đại hội AFC lần thứ 22 đã chính thức bế mạc tại trụ sở AFC (Kuala Lumpur – Malaysia). Kết thúc Đại hội, ông Bin Hammam người Qatar đã tái đắc cử vào chiếc ghế Chủ tịch AFCnhiệm kỳ mới

08/05/2007 00:00:00
Hôm nay (8/5), Đại hội AFC lần thứ 22 đã chính thức bế mạc tại trụ sở AFC (Kuala Lumpur – Malaysia). Kết thúc Đại hội, ông Bin Hammam người Qatar đã tái đắc cử vào chiếc ghế Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) nhiệm kỳ mới. Phó chủ tịch Vũ Quang Vinh, Dương Vũ Lâm và Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn đã đại diện cho phía Việt Nam tham dự Đại hội này.
 

Chủ tịch AFC Bin Hammam.

Ông Mohamed Bin Hammam năm nay 58 tuổi và trúng cử vào chức Chủ tịch AFC tại Đại hội AFC lần thứ 21 diễn ra ngau sau kết thúc VCK World Cup 2002. Trong suốt nhiệm kỳ 4 năm qua, ông Bin Hammam đã để lại nhiều dấu ấn của mình trong nỗ lực đưa bóng đá châu Á hướng tới tầm cao mới, trong đó đáng ghi nhận nhất chính là Chương trình Tầm nhìn Châu Á do chính ông soạn thảo và khởi xướng. Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Bin Hammam, Chương trình Tầm nhìn Châu Á đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo động lực mới cho sự phát triển của các quốc gia có nền bóng đá đang phát triển tại các khu vực trong châu lục. Trong chương trình này, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ phía AFC với 2 dự án Nghệ An và Long An đã được triển khai từ năm 2005 vừa qua.

 
Phát biểu sau khi kết thúc Đại hội, Chủ tịch Bin Hammam cam kết sẽ tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ của mình trong chiến lược đưa bóng đá châu Á tiến lên trên con đường chuyên nghiệp hóa. Ông nói: SViệc tôi được tái trúng cử vào chức Chủ tịch đã cho thấy sự đoàn kết trong gia đình bóng đá châu Á, đồng thời cũng cho thấy rằng AFC đã và đang có những bước đi đúng hướng trong sự nghiệp phát triển bóng đá của mình⬝.
 
Chủ tịch Bin Hammam nói tiếp: SChúng ta đã thực hiện được một khối lượng công việc lớn trong vòng 5 năm qua, kể từ khi tôi nhậm chức Chủ tịch. Nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm bởi ước nguyện của tôi là một ngày nào đó được thấy bóng đá châu Á được cả thế giới thừa nhận là xuất sắc nhất⬝.
 
Ngoài sự đắc cử của Chủ tịch Bin Hamman, 3 Phó chủ tịch AFC là Zhang Jilong (Trung Quốc), Vernon Manilal Fernando (Sri Lanka) và H.R.H Tengku Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah (Malaysia) cũng tiếp tục được tín nhiệm trong nhiệm kỳ mới. Chiếc ghế Phó chủ tịch thứ tư  thuộc về ông Yousuf Yaqoob Al Serkal người Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.
 
Kết quả bầu cử cụ thể như sau:
 
Chủ tịch và Phó Chủ tịch:
Chủ tịch AFC: Mohamed Bin Hammam (Qatar)
Các Phó Chủ tịch AFC: Zhang Jilong (Trung Quốc), Vernon Manilal Fernando (Sri Lanka), H.R.H Tengku Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah (Malaysia) và Yousuf Yaqoob Al Serkal (UAE).
 
Ban Chấp Hành AFC:
Đông Á:  Richard Lai (Guam)
Đông Nam Á:  1. Zaw Zaw (Myanmar), 2. Dali Taher Suryadharma (Indonesia), 3. John Koh Nam Sang (Singapore)
Nam và Trung Á: Ganesh Thapa (Nepal), Priya Ranjan Dasmunsi (Ấn Độ), Bakhtier Rakhimov (Uzbekistan) và Mohsen Safai Farahani (Iran)
Tây Á: Dr Hafez Al Medlej (Saudi Arabia), Saif Hasil Rashid Al Maskery (Oman) và Hussain Saeed Mohamed (Iraq)
Chánh văn phòng AFC: Farouk Bouzo (Syria)
VFF