Kết quả vòng 2 LS V.League 2020: CLB TP.HCM vững ngôi đầu, Than QN và Sài Gòn FC gây ấn tượng mạnh

CLB TP.HCM vững vàng ở ngôi đầu bảng khi giành trọn 3 điểm trước Thanh Hóa. Tuy nhiên, Than Quảng Ninh và Sài Gòn FC mới là 2 cái tên gây ấn tượng nhất tại vòng 2 LS V.League 2020.

CLB TP.HCM (đỏ) vững ngôi đầu bảng sau 2 chiến thắng liên tiếp.

Có lợi thế sân nhà, nhưng CLB SLNA cũng không quá lấn lướt trước một B.Bình Dương khá ổn định trong 3 mùa giải vừa qua. Và trong thế trận giằng co, phút tỏa sáng của một cá nhân có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Cá nhân đấy đã xuất hiện bên phía đội chủ nhà: Phút 47, Phan Văn Đức đánh đầu trong vòng cấm, mở tỉ số trận đấu. Nỗ lực của CLB B.Bình Dương trong thời gian cón lại không đủ giúp họ tránh trận thua tại thành Vinh.

Tại Hải Phòng, đội bóng chủ nhà có kết quả hòa 1-1 trước CLB Quảng Nam. Đội bóng đất Cảng bước vào mùa giải 2020 với rất nhiều khó khăn khi có sự thay đổi từ băng ghế huấn luyện tới lực lượng cầu thủ. Tuy nhiên sau 2 vòng đầu tiên, CLB Hải Phòng vẫn bất bại, tạm thời có mặt trong nhóm đầu.

DNH Nam Định (vàng) có sự khởi đầu rất tốt tại mùa giải 2020.

Tân binh HL Hà Tĩnh tiếp tục nhận thêm trận thua ở vòng 2 khi hành quân tới Nam Định. Thi đấu rất quyết tâm trước đội chủ nhà nhưng thầy trò HLV Minh Đức không thể tránh được thất bại với những bàn thắng tới từ các “sát thủ” Merlo, Sỹ Minh bên phía đội chủ nhà. Tuy hành trình mùa giải còn rất dài nhưng hẳn HL Hà Tĩnh đã bắt đầu cảm nhận rất rõ áp lực cực lớn cho mục tiêu trụ hạng ngay từ bây giờ.

Ở loạt 4 trận đấu còn lại của vòng 2 diễn ra ngày 15/3, dẫn trước 2 bàn nhưng phải nhờ công của cầu thủ dự bị Văn Anh, HAGL mới giành lại 1 điểm trên sân Viettel sau trận hòa 3-3. Trong khi đó, chủ nhà TP.HCM phải nhờ đến bàn thắng muộn mới đánh bại được Thanh Hóa với tỷ số 1-0.

Trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh đã chơi một trận tuyệt hay để giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đương kim vô địch Hà Nội.

Tại trận đấu đáng chú ý khác, rất bất ngờ là trong chuyến làm khách trên sân SHB Đà Nẵng, Sài Gòn FC đã giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1. Lợi thế cho đội khách là ngay ở giây thứ 12 của hiệp 1, Paulo đã tận dụng tốt cơ hội để đưa đội nhà vượt lên dẫn điểm.

Có bàn thắng từ rất sớm, Sài Gòn FC tự tin với lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh và có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 32 sau pha đá bồi của Tấn Tài. Sang hiệp 2, trong một đợt phản công ở phút 75, Sài Gòn FC có pha phối hợp khá đẹp mắt trước khung thành của SHB Đà Nẵng trước khi Paulo tung cú dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách, đồng thời đặt dấu chấm hết cho đội chủ nhà.

Chưa dừng lại ở đó khi ở phút 80, hàng thủ của SHB Đà Nẵng không kèm người để Vũ Tín bật cao đánh đầu đào sâu cách biệt cho Sài Gòn.

Ở phút cuối cùng, đội bóng sông Hàn mới có được bàn thắng danh dự sau quả đánh đầu của Akinade. Chung cuộc, SHB Đà Nẵng đã phải nhận trận thua đậm 1-4 ngay trên sân nhà Hòa Xuân.

Kết thúc vòng 2 LS V.League 2020, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với chiều hướng gia tăng các ca lây nhiễm và nguồn lây nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với các cầu thủ và các thành viên tham gia Giải đấu, Ban Điều hành các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia đã có thông báo tạm dừng Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia LS 2020 đến hết tháng 03/2020.

BĐH Giải sẽ thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 để xây dựng kế hoạch điều chỉnh Lịch thi đấu các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020 phù hợp, kịp thời báo cáo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và thông báo đến các CLB.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA