Kết quả thi đấu VCK giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2022 (ngày 1/4)

Đội U.19 Viettel vẫn chứng tỏ được sức mạnh của ứng cử viên cho chức vô địch khi đánh bại U.19 Sài Gòn với tỷ số 2-0 để giành vé đầu tiên vào bán kết VCK U.19 quốc gia 2022. Tấm vé thứ hai thuộc về U19 Hà Nội với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U19 HAGL.

U19 Viettel (đỏ) giành tấm vé đầu tiên vào Bán kết

Sau khoảng 10 phút đầu nhập cuộc không tốt, đội U.19 Viettel bắt đầu lấy lại thế trận với sự năng nổ và phối hợp tốt của tuyến giữa cùng một Phạm Văn Phong chơi rất hay ở tuyến trên. Thi đấu tấn công áp đảo và bàn thắng cuối cùng cũng đến với những đàn em của Hoàng Đức.

Ở phút 25, từ quả phạt góc, trung vệ đội trưởng của Viettel Đặng Tuấn Phong đã bật cao đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số cho đội bóng áo lính. Trong những phút còn lại của hiệp 1, U.19 Viettel vẫn liên tiếp tấn công nhưng rất tiếc vẫn chưa thể có thêm được bàn thắng nhân đôi cách biệt và hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế tỷ số mong manh cho Viettel.

Ngay ở giây 42 của hiệp 2, từ pha phối hợp “đập nhả” rất tốt ở khu trung lộ, cầu thủ Đoàn Thế Phong đã có pha sửa bóng chính xác đánh bại thủ môn Trung Nhân để nhân đôi cách biệt cho đội U.19 Viettel. Sau hai bàn thua, U.19 Sài Gòn đã dồn lên tấn công chơi “tất tay” nhằm tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số, tuy nhiên cầu thủ chơi hay nhất là Trần Minh Thảo đã tỏ ra quá đơn độc.

Càng về cuối trận đấu, thời đã càng khắc nghiệt hơn khi gió lớn và sân trơn làm ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của hai đội. Đội U.19 Viettel vẫn chơi khôn ngoan và chắc chắn để giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước U.19 Sài Gòn.

Trong khi đó, dù có bàn thắng sớm nhưng U.19 Hà Nội vẫn phải trải qua một trận đấu gay cấn để giữ vững chiến thắng 1-0 trước U.19 HAGL ở trận tứ kết 2.

U19 Hà Nội có bàn thắng sớm trong trận Tứ kết gặp U19 Sài Gòn

Bàn thắng đến bất ngờ cho U.19 Hà Nội ở phút thứ 7 bắt nguồn từ sai lầm của thủ môn Trần Trung Kiên. Thay vì phá bóng an toàn, anh chủ động bắt bóng nhưng bị văng ra và trung vệ đội trưởng Đức Anh lên tham gia tấn công đã nhanh chân đưa bóng vào lưới HAGL mở tỷ số cho U.19 Hà Nội.

Sau bàn thua, các cầu thủ U.19 HAGL dồn lên tấn công tìm bàn thắng. Tiền vệ Nguyễn Đức Việt hoạt động rất rộng, làm cầu nối mở ra nhiều pha tấn công sắc bén của HAGL nhưng Hữu Đăng, Tiến Nam bỏ lỡ cơ hội có được. Đáng tiếc nhất là cú đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc của Tiến Nam ở phút 33.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ để bảo vệ thành quả. U.19 HAGL tấn công nhiều hơn nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội bóng Thủ đô. Cầu thủ 2 đội cũng có nhiều pha tranh chấp không khoan nhượng, sẵn sàng phạm lỗi khi cần.

Phút 88, Nguyễn Anh Tú của U.19 Hà Nội nhận thẻ đỏ rời sân nhưng đội bóng thủ đô vẫn xuất sắc bảo vệ thành công thắng lợi sát nút 1-0, qua đó đoạt vé vào bán kết. Các cầu thủ U.19 Hà Nội ăn mừng tưng bừng khi đòi được món nợ để thua HAGL ở vòng loại. Đối thủ của U.19 Hà Nội ở bán kết là đội thắng trong cặp đấu giữa PVF Hưng Yên với Học viện Nutifood

>>LỊCH THI ĐẤU<<

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 1/4

(14h30) Viettel vs Sài Gòn: 2-0
Viettel: Đặng Tuấn Phong (30) 25′; Đoàn Thế Phong (57) 46′
Viettel: Hồ Văn An (23) 90+1′

(17h00) Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai: 1-0
Hà Nội: Nguyễn Đức Anh (15) 7′
Hà Nội: Nguyễn Anh Tú (18) 52′, 89′; Phan Lạc Dương (8) 81′; Nguyễn Văn Trường (7) 85′; Nguyễn Đức Anh (15) 90+1′;
HAGL: Nguyễn Tiến Nam (28) 20′; Nguyễn Minh Tâm (11) 90+2′
Hà Nội: Nguyễn Anh Tú (18) 89′

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA