Vòng 6 giải futsal HDBank VĐQG 2022 (ngày 25/6): Thái Sơn Nam và S.Khánh Hòa cùng tiến

Chiều 25/6, giải futsal HDBank VĐQG 2022 tiếp tục diễn ra với 2 cặp đấu đầu tiên của vòng 6. Trong thời điểm khó khăn, Thái Sơn Nam đã thể hiện bản lĩnh của ĐKVĐ khi giành chiến thắng quan trọng trước Hiếu Hoa Đà Nẵng. Trong khi đó, Sanvinest Khánh Hòa cũng có thêm 3 điểm quý giá để cải thiện vị trí trên BXH.

Thái Sơn Nam (trắng) có 3 điểm quan trọng để trở lại cuộc đua vô địch.

Thất bại trước Sahako FC ở vòng trước buộc Thái Sơn Nam phải đánh bại Hiếu Hoa Đà Nẵng nếu không muốn thất thế trong cuộc đua vô địch. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Liên tiếp tổ chức các pha hãm thành, nhưng cũng phải đến phút 15, Thái Sơn Nam mới có thể khai thông bế tắc khi  Trần Thái Huy đón đường chuyền từ cánh trái sang của Phạm Đức Hòa, tung cú sút chìm mở tỷ số 1-0.

Đây cũng là hiệp đấu mà Hiếu Hoa Đà Nẵng đã phải chịu sức sép lớn từ các cầu thủ Thái Sơn Nam, dẫn tới phạm đến 5 lỗi và gần như không thể lên bóng.

Niềm vui chiến thắng của Văn Vũ và các đồng đội.

Bước sang hiệp 2 vẫn là thế trận một chiều thuộc về các nhà ĐKVĐ. Nhưng cũng giống hiệp một, phải đến phút 35, Thái Sơn Nam mới có thể đưa được bóng vào lưới đối thủ. Từ một tình huống đá phạt góc, bóng đến chân Cổ Trí Kiệt và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội buộc thủ thành Hiếu Hoa Đà Nẵng phải vào lưới nhặt bóng, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Thái Sơn Nam.

Với kết quả này, thầy trò HLV Phạm Minh Giang tạm vươn lên vị trí thứ 4 với 8 điểm. Trong khi đó, nếu không cải thiện phong độ, Hiếu Hoa Đà Nẵng khó có thể giữ được vị trí thứ hai trên BXH trước sự bám đuổi của các đối thủ phía dưới.

Với thêm 3 điểm giành được, Sanvinest Khánh Hòa (đỏ) nhích thêm 1 bậc trên BXH. Họ chỉ còn kém đội đầu bảng 4 điểm nên hoàn toàn có cơ hội gia nhập nhóm cạnh tranh huy chương.

Tại trận đấu còn lại diễn ra lúc 17h15, với tinh thần hứng khởi sau chiến thắng trước Hiếu Hoa Đà Nẵng ở vòng đấu trước, Sanvinest Khánh Hòa tiếp tục có màn trình diễn khá tốt trước đối thủ Cao Bằng đang có phong độ không thật sự ổn định. Tuy vậy, bước chuyển đổi của trận đấu chỉ diễn ra trong hiệp đấu thứ hai, sau tình huống Văn Thanh ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Sanvinest Khánh Hòa. Hai phút sau, tỷ số được nâng lên 2-0 khi Minh Tú chớp cơ hội từ sự nôn nóng dâng cao của Cao Bằng, dễ dàng đánh bại thủ môn Quốc Huy trong thế đối mặt.

Mặc dù 5 phút sau đó, Trọng Tín có cú siêu phẩm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Cao Bằng nhưng điều đó không đủ để đoàn quân của HLV Nguyễn Bảo Quân có thể ngược dòng. Đến phút 39, Văn Tú ấn định tỷ số 3-1 cho Sanvinest Khánh Hòa trong tình huống Cao Bằng buộc phải chơi power-play và bỏ trống khung thành.

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 25/6

(15h00) Hiếu Hoa Đà Nẵng vs Thái Sơn Nam: 0-2
 Thái Sơn Nam: Trần Thái Huy (9) 15’; Cổ Trí Kiệt (14) 35’

(17h15) Cao Bằng vs Sanvinest Khánh Hoà: 1-3
 Cao Bằng: Nguyễn Trọng Tín (10) 32’;
 Sanvinest Khánh Hoà: Trần Văn Thanh (6) 25’; Trương Minh Tú (8) 27’; Hồ Văn Tú (16) 39’
 Cao Bằng: Đinh Trường Thuận (19) 10’; Huỳnh Văn Hoài (13) 17’
 Sanvinest Khánh Hoà: Trương Minh Tú (8) 11’

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA