Vòng 4 giải futsal HDBank VĐQG 2022 (ngày 20/6): Sahako FC giữ vững ngôi đầu bảng

Chiều 20/6, cuộc đua tại giải futsal HDBank VĐQG 2022 tiếp tục diễn ra hấp dẫn và kịch tính với 2 cặp đấu đầu tiên của vòng 4, trong đó tâm điểm là trận thư hùng giữa Sahako FC và Thái Sơn Nam.

Cuộc tranh tài giữa Thái Sơn Nam và Sahako FC luôn hấp dẫn và kịch tính.

Thái Sơn Nam và Sahako FC là 2 ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.  Vì vậy, cuộc đối đầu giữa 2 đội có tính chất không khác “chung kết”, bởi đội nào thắng sẽ có nhiều lợi thế trong cuộc đua tới ngôi cao nhất của mùa giải.

Đã quá hiểu lối chơi của nhau, cả hai đội đều nhập cuộc một cách chủ động. Tuy vậy, Sahako FC đã cho thấy khả năng tạo pressing tốt hơn và khiến Thái Sơn Nam gặp khó trong việc triển khai tấn công, trong bối cảnh vắng 2 chân sút Nguyễn Minh Trí và Vũ Đức Tùng.

Chiến thuật của Sahako FC phát huy hiệu quả ngay ở phút thứ 5 với bàn thắng mở tỷ số 1-0. Tuấn Thành đoạt bóng từ chân cầu thủ đội bạn trước khi tung đường chuyền khó khiến Đoàn Phát băng về cứu thua nhưng lại vô tình phản lưới nhà.

Sau bàn thua, Thái Sơn Nam gia tăng  sức ép về phía cầu môn đối thủ. Thế trận giằng co được đôi bên tạo ra. Ba phút trước khi hết hiệp 1, đương kim vô địch có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Thái Huy tung cú dứt điểm đưa bóng đập vào người Tuấn Thành đổi hướng khiến Xuân Hiệp chỉ biết đứng nhìn.

Niềm vui chiến thắng của Sahako FC.

Vừa bước vào hiệp 2, Sahako FC một lần nữa vượt lên dẫn trước khi Lâm Tấn Phát có cú xoay chân ghi bàn trước vòng cấm. Tuy vậy, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Anh lại không duy trì được lâu lợi thế của mình trước các đợt tấn công liên tiếp từ Thái Sơn Nam. Chỉ mất 3 phút, Thái Sơn Nam đã tái lập thế quân bình sau pha dứt điểm của Mạnh Dũng trong một tình huống phối hợp đá phạt.

Ở những diễn biến còn lại, 2 đội thi đấu thận trọng và ưu tiên sự an toàn trước khung thành. Tưởng chừng kết quả hòa 2-2 được giữ nguyên, thì Quang Toàn bất ngờ tạo ra sự khác biệt với pha thoát xuống bên cánh trái đúng phút cuối cùng, trước khi nhanh chân dứt điểm vào góc xa, đánh bại Hồ Văn Ý,  ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịnh tính cho Sahako FC.

Với 3 điểm giành được, Thái Sơn Bắc (trắng) tạm vươn lên vị trí thứ nhì trên BXH.

Ở cặp đấu diễn ra trước đó, Thái Sơn Bắc đã vượt qua S.Khánh Hòa với tỷ số 3-0, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ nhì trên BXH.

Đại diện đến từ Thủ đô nhập cuộc tốt hơn, và trước sức ép của đối thủ, cầu thủ dạn dày kinh nghiệm Trần Văn Thanh đã vô tình phản lưới nhà ở phút thứ 9, gián tiếp mở điểm cho Thái Sơn Bắc. Sau bàn thua, đội bóng phố Biển đẩy cao đội hình. Đó cũng chính là con dao hai lưỡng khiến họ nhận bàn thua thứ 2. Triệu Xuân Linh chớp thời cơ rất nhanh để nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Sơn Bắc ở phút 26. Và khi đối thủ phạm sai lầm khi sử dụng chiến thuật power-play, Xuân Linh tiếp tục tỏa sáng để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

Ngày mai (21/6), vòng 4 sẽ tiếp diễn với 3 cặp đấu: Hiếu Hoa Đà Nẵng – Cao Bằng và Sài Gòn FC – Tân Hiệp Hưng.

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 20/6

(15h00) Sanvinest Khánh Hoà vs Thái Sơn Bắc: 0-3
 Thái Sơn Bắc: Trần Văn Thanh (6) 9’; Triệu  Xuân Linh (18) 26’, 37’
Sanvinest: Trần Huy Hiếu (TĐ) 26’

(17h15) Sahako vs Thái Sơn Nam: 3-2
 Sahako: Châu Đoàn Phát (OG) (4) 4’; Lâm Tân Phát (16) 21’; Trần Quang Toàn (23) 40’
 Thái Sơn Nam: Nguyễn Tuấn Thành (OG) (19) 18’; Nguyễn Mạnh Dũng (5) 24’
 Sahako: Nguyễn Đắc Huy (10) 10’

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA