Kết quả thi đấu giải Futsal HDBank VĐQG 2022: Bất ngờ và kịch tính

Chiều nay (15/6), lượt trận thứ 2 trong khuôn khổ giai đoạn 2 giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2022 diễn ra với hai cặp đấu.

Cặp đấu giữa Hưng Gia Khang Đắk Lắk và Hiếu Hoa Đà Nẵng đã mang đến cho khán giả những bất ngờ đầy thú vị, trong một ngày mà các cầu thủ đến từ Tây Nguyên thi đấu như “lên đồng”. Đoàn quân của HLV Trần Ngọc Công phòng ngự chặt, và phản công đầy sắc lẹm. Bằng chứng ngay phút thứ 5, Phạm Hồng Nhân đã mở điểm cho Hưng Gia Khang Đắk Lắk. Bên phía Hiếu Hoa Đà Nẵng dù duy trì sức ép khủng khiếp về phía cầu môn đối thủ, nhưng phải đến đầu hiệp 2, đội bóng sông Hàn mới có thể ghi liền 2 bàn thắng do công của Nguyễn Thanh Tuấn (21’) và Trần Văn Sang (23’). Tuy nhiên, đó cũng là những gì mà thầy trò HLV Ngô Văn Ban có thể làm được trong trận cầu. Như đã nói, các cầu thủ Hưng Gia Khang Đắk Lắk thi đấu như “lên đồng”, họ ghi 2 bàn thắng do công của Bùi Việt Hồng và Hồ Duy Hải, qua đó giành chiến thắng kịch tính 3-2 chung cuộc.

Ở cặp đấu còn lại, Sài Gòn FC đã không còn đội hình mạnh như mùa giải trước, tuy nhiên điều này cũng không thể giúp Sahako FC có trận cầu “dễ thở”. Dù cho Trần Nhật Trung, đội trưởng Khổng Đình Hùng và Lâm Tấn Phát đưa nhà á quân dẫn trước 2 bàn, nhưng các chiến binh mãnh hổ đã vùng lên cuối hiệp 2, tạo nên diễn biến đầy hấp dẫn cho khán giả. Đây cũng là hiệp đấu mà Sahako FC phạm đến 5 lỗi tổng hợp, tạo điều kiện để Sài Gòn FC gia tăng sức ép khủng khiếp về phía cầu môn của Mai Xuân Hiệp.

Phút 33, Trần Duy đã chớp thời cơ rất nhanh để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho Sài Gòn FC. Ngoài đường biên, HLV Tạ Đức Dũng cho học trò sử dụng chiến thuật power-play. Sài Gòn FC ghi thêm một bàn thắng ở phút 35 do công của tân binh Đỗ Viết Hoàng Hiệp. Sau bàn thua này, Sahako FC thực hiện quyền hội ý, và HLV Nguyễn Tuấn Anh đưa ra những điều chỉnh. Điều này giúp đội nhà thi đấu tập trung, và bảo toàn chiến thắng sát nút 3-2 đến hết trận. Một trận chiến nghẹt thở của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh trong trận ra quân.

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 15/6

(15h00) Hiếu Hoa Đà Nẵng vs HGK Đắk Lắk: 2-3
 Hiếu Hoa Đà Nẵng: Nguyễn Thanh Tuấn (4) 28’; Trần Văn Sang (22) 23’
 HGK Đắk Lắk: Phạm Hồng Nhân (11) 5’; Bùi Việt Hồng (25) 25’; Hồ Duy Hải (9) 39’
 Hiếu Hoa Đà Nẵng: Trần Văn Sang (22) 17’
 HGK Đắk Lắk: Cao Văn Kiên (15) 17’; Nguyễn Văn Sơn (19) 17’

(17h15) Sahako vs Sài Gòn FC: 3-2
 Sahako: Trần Nhật Trung (11) 15’; Khổng Đình Hùng (15) 18’; Lâm Tấn Phát (16) 22’
 Sài Gòn FC: Nguyễn Trần Duy (10) 33’; Đặng Phạm Ngọc Tùng (20) 35’
 Sahako: Chu Văn Tiến (18) 31’; Nguyễn Tấn Thành (19) 39’
 Sài Gòn FC: Vũ Văn Khá (18) 22’; Nguyễn Trần Duy (10) 31’

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA