Hà Nội lên ngôi vô địch giải bóng đá Nữ U19 quốc gia năm 2022

Chiến thắng trước Sơn La giúp Hà Nội có được chức vô địch giải bóng đá Nữ U19 Quốc gia 2022 một cách đầy thuyết phục.

Ảnh: Minh Dân

Hà Nội sớm trình diễn một thế trận tấn công đầy hứng khởi trong trận đấu cuối cùng trước Sơn La. Ngay ở phút đầu tiên, đội bóng Thủ đô đã lập tức có bàn thắng mở tỉ số do công của Vũ Thị Hoa với pha dứt điểm quyết đoán.

Bàn thắng sớm càng khiến cho Hà Nội trở nên hưng phấn hơn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn cũng không có gì phải vội vàng khi họ làm chủ hoàn toàn cuộc chơi trên sân. Phút 45, Đặng Thị Duyên kết thúc hiệp đấu thành công của Hà Nội bằng pha lập công nhân đôi cách biệt cho Hà Nội.

Bước sang hiệp 2, cục diện không có nhiều thay đổi khi sức tấn công của Sơn La không đủ để tạo ra khác biệt. Chỉ có thêm một bàn thắng nữa được ghi cho Hà Nội với khoảnh khắc toả sáng của Anh Đào. Đánh bại Sơn La 3-0 ở lượt đấu cuối cùng, Hà Nội chính thức lên ngôi vô địch giải Nữ U19 Quốc gia 2022 với 23 điểm sau 10 vòng đấu.

Ảnh: Minh Dân

Xếp thứ 2 sau 9 lượt đấu nhưng cũng chỉ hơn các đội xếp sau 3 điểm, Phong Phú Hà Nam hiểu rằng chiến thắng trước TP Hồ Chí Minh ở lượt cuối là mục tiêu mà họ chắc chắn phải làm được. Tuy nhiên, đại diện phía Bắc đã gặp khá nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự số đông và được tổ chức rất tốt của TP Hồ Chí Minh.

Trong suốt hiệp 1, các mũi công của Phong Phú Hà Nam hầu như không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm về khung thành đối phương. Thậm chí, họ còn phải nhận trái đắng ở phút 41 khi Nguyễn Thị Diễm Huỳnh mở tỉ số trận đấu cho TP Hồ Chí Minh.

Trong thế không còn gì để mất, Phong Phú Hà Nam bắt đầu tràn lên tấn công trong 45 phút sau giờ nghỉ. Nỗ lực của cô trò HLV Khánh Thu sớm được đền đáp khi Vũ Thị Hoa dứt điểm quân bình tỉ số 1-1 ở phút 51. Vẫn là tuyển thủ U18 Việt Nam với bàn thắng thứ 2 sau đó 13 phút để nâng tỉ số lên 2-1.

Giải toả được áp lực về mặt tâm lý, Phong Phú Hà Nam chơi khá tốt ở những phút cuối cùng của trận đấu. Tạ Thị Thuý ấn định kết quả thắng lợi 3-1 cho Phong Phú Hà Nam với cú đá phạt đền chuẩn xác ở phút 85.

Ảnh: Minh Dân

Trận đấu cuối cùng của giải là màn rượt đuổi tỉ số vô cùng hấp dẫn giữa Than KSVN và Thái Nguyên T&T. Chỉ cần 1 điểm là có được vị trí thứ 3 nên Thái Nguyên T&T thi đấu chắc chắn, lựa chọn cách đá phòng ngự phản công. Lối chơi ấy cho thấy sự hiệu quả khi Lê Kiều Chinh giúp đội bóng xứ chè vươn lên dẫn trước bằng pha đệm bóng cận thành dễ dàng ở phút 27.

Hiệp 2 chứng kiến một cơn mưa bàn thắng thực sự. Phút 61, Như Quỳnh sút xa đẹp mắt quân bình tỉ số 1-1 cho Than KSVN. Nhưng chỉ 3 phút sau, Ngọc Minh Chuyên tái lập thế dẫn trước cho Thái Nguyên T&T khi cô tăng tốc và dứt điểm chuẩn xác hạ gục đói phương. Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao độ khi Ngọc Minh Chuyên đá hỏng quả phạt đền và Thanh Thảo bất ngờ quân bình tỉ số 2-2 cho Than KSVN. Dù vậy, quãng thời gian còn lại là không đủ để đội bóng vùng mỏ có thêm bàn thắng và họ đành chấp nhận trận hoà. Với Thái Nguyên T&T, 1 điểm là đủ để thầy trò HLV Đoàn Việt Triều có được vị trí thứ 3 chung cuộc ở giải năm nay.

>>>LỊCH THI ĐẤU<<<

KẾT QUẢ CHI TIẾT CÁC TRẬN ĐẤU

Thời gian: 12/4/2022; Địa điểm: Sân Nhân tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

(14h00) TP Hồ Chí Minh v Phong Phú Hà Nam: 1-3

TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Diễm Huỳnh (46) 41′

Phong Phú Hà Nam: Vũ Thị Hoa (36) 51’&64′, Tạ Thị Thúy (26-OG)85′

TP Hồ Chí Minh: K’Thủa (70) 25′, Danh Lâm Kim Phụng (41) 86′

Phong Phú Hà Nam: Trần Ánh Ngọc (66) 66′

(16h00) Hà Nội v Sơn La: 3-0

Hà Nội: Vũ Thị Hoa (8) 1′, Đặng Thị Duyên (15) 45′, Mai Thị Anh Đào (30) 54′

Hà Nội: Nguyễn Thị Vân Liên (25) 39′, Nguyễn Thị Thơm (14) 90’+3

(18h00) Thái Nguyên T&T v Than KSVN: 2-2

Thái Nguyên T&T: Lê Kiều Chinh (21) 27′,Ngọc Minh Chuyên (8) 63′

Than KSVN: Nguyễn Thị Như Quỳnh (6) 61′, Hồ Thị Thanh Thảo (17) 74′

Than KSVN: Trần Thị Minh Anh (12) 21′, Nguyễn Thị Như Quỳnh (6) 45’+1, Lê Thị Bảo Trâm (22) 69′

Thái Nguyên T&T: Trần Thị Lệ Quyên (7) 90’+2

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA