Kế hoạch phát triển bóng đá Nữ: Mời HLV Giả Quảng Thác & chọn được 30 nữ cầu thủ

Trong kế hoạch phát triển bóng đá nữ, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF đã triển khai việc tuyển chọn các VĐV nữ lứa tuổi từ 13-15.

17/09/2014 09:41:34
HLV Giả Quảng Thác (ảnh nhỏ) đang được mời về đào tạo các nữ cầu thủ tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF

 

Ông Trương Hải Tùng – Quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF – cho biết: “Vừa qua, cán bộ chuyên môn, HLV của VFF, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF đã về các địa phương từ Bắc chí Nam để tuyển chọn VĐV nữ. Chúng tôi xây dựng cơ sở tại nhiều địa phương với nguồn cầu thủ phong phú, không chỉ bó hẹp ở một tỉnh mà trải đều, rộng khắp từ Hà Nội, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Quảng Nam, Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Sơn La… Qua tuyển chọn, đã có 30 VĐV nữ, lứa tuổi 13-15 đã trúng tuyển và về ăn tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF”.
 
Như vậy, với sự xuất hiện của nhiều VĐV nữ năng khiếu trên nhiều tỉnh thành góp phần tạo nên nguồn cầu thủ dồi dào và những VĐV trúng tuyển thực sự có năng khiếu, đam mê. Khác với bóng đá nam thì việc đào tạo bóng đá nữ có những khó khăn không hề nhỏ, đặc biệt việc thuyết phục gia đình các VĐV cho con gái họ theo nghiệp bóng đá. “Các VĐV nữ được chọn lần này đều được gia đình ủng hộ cao vì họ tin tưởng vào quy trình đào tạo của Trung tâm”, ông Trương Hải Tùng cho biết. 
 
Lứa cầu thủ 13-15 tuổi này sẽ trải qua khóa đào tạo từ 5-6 năm, sau đó sẽ “tốt nghiệp”, tham gia thi đấu ở các giải trong nước, quốc tế. Trong thời gian qua, VFF và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF đã đàm phán với HLV Giả Quảng Thác để mời vị HLV vốn có nhiều năm kinh nghiệm gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam này về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF làm việc, trực tiếp huấn luyện lứa cầu thủ 13-15 tuổi. Ông Trương Hải Tùng tiết lộ: “Nếu không có gì thay đổi thì vào tháng 10 tới, HLV Giả Quảng Thác sẽ sang làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF”.
 
HLV Giả Quảng Thác là gương mặt không hề xa lạ với bóng đá nữ Việt Nam bởi nhà cầm quân người Trung Quốc này đã từng làm HLV trưởng đội nữ Việt Nam, Hà Nội, Hà Tây (cũ). Ông Giả Quảng Thác rất am hiểu bóng đá nữ Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á, châu Á và đặc biệt ông được đánh giá cao về chuyên môn, phương pháp huấn luyện. Chính vì thế, sự có mặt của ông Giả Quảng Thác sẽ giúp ích cho bóng đá nữ Việt Nam rất nhiều trong việc tạo nền móng phát triển cho các cầu thủ nữ.
 
Thầy trò đều đã sẵn sàng!
Trước khi tuyển chọn VĐV nữ năng khiếu lứa tuổi 13-15, Trung tâm đào đào tạo VFF đã có trong tay đội ngũ HLV có chuyên môn cao. Cho đến thời điểm hiện tại đã có các HLV nữ là Nguyễn Thị Mai Lan, Phùng Thị Minh Nguyệt (ảnh), Nguyễn Thị Hạnh… Đây là những gương mặt đã có nhiều năm gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam và kinh nghiệm từ ngày còn thi đấu hay tham gia đào tạo bóng đá trẻ của các HLV nói trên sẽ giúp ích rất nhiều cho mục tiêu “nhào nặn” ra những cầu thủ giỏi trong tương lai. 
 
Ông Trương Hải Tùng, Quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, cho biết: “Các HLV nữ sẽ đào tạo, huấn luyện từ lúc 13-15 tuổi và họ sẽ theo sát những cầu thủ trẻ đó suốt 5-6 năm. Lúc đó, tư duy chiến thuật, cách chơi của các em sẽ được tạo dựng theo cách bài bản nhất và khi thi đấu thì chúng ta không quá lo ngại vấn đề các cầu thủ này thiếu ăn ý”.
 
Thầy và học trò đều đã có và họ đã và đang bắt tay vào kế hoạch dài hơi để 5-6 năm nữa, chúng ta sẽ có nhiều nữ cầu thủ giỏi, đóng góp cho các ĐT nữ Việt Nam tranh tài ở cấp quốc tế. 
Nguồn: bongdaplus.vn