Ivanovic đưa Chelsea vào CK Cúp liên đoàn Anh

Rạng sáng 28-1, hậu vệ Branislav Ivanovic tỏa sáng với pha đánh đầu tung lưới thủ môn Simon Mignolet trong hiệp phụ, giúp Chelsea đánh bại Liverpool trong trận bán kết lượt về Cúp liên đoàn Anh (Capital One Cup).

Trận đấu diễn ra chặt chẽ và rất quyết liệt. Với lợi thế sân nhà, Chelsea đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo sức ép lớn lên phần sân Liverpool. Phút 5, cơ hội đến với Chelsea sau khi Diego Costa cầm bóng xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền cho Willian từ tuyến hai băng lên dứt điểm. Tiền vệ Lucas ngã người ngăn chặn và đã để bóng chạm tay rất rõ ràng trong vòng cấm. Trọng tài Michael Oliver đứng rất gần đó nhưng không nhìn thấy, khiến Chelsea bị mất một quả penalty oan.
 
 
17 phút sau, trọng tài Michael Oliver một lần nữa lại mắc sai lầm khi không cho Chelsea được hưởng penalty sau tình huống trung vệ Martin Skrtel đốn ngã Diego Costa trong vòng cấm. Ở tình huống này, trọng tài Michael Oliver cũng đứng ở một vị trí rất thuận lợi nhưng ông vẫn không cất còi, khiến HLV Jose Mourinho nổi đóa bên ngoài đường biên.   
 
Không chỉ từ chối hai quả panelty của Chelsea, trọng tài Michael Oliver cũng gây ức chế cho các cầu thủ Liverpool bằng những tiếng còi thiếu chính xác. Cụ thể ở phút 11 và 53, tiền đạo Diego Costa đã hai lần liên tiếp cố tình đạp lên chân Emre Can và Martin Skrtel khi hai cầu thủ này đã ngã. Nhưng do không theo kịp tình huống nên trọng tài Michael Oliver không một lần rút thẻ vàng cảnh cáo Diego Costa, khiến các cầu thủ Liverpool rất tức giận. 
 
Ngoài ra, sự vô duyên của cầu thủ hai đội cũng là nguyên nhân khiến cho trận đại chiến giữa Chelsea và Liverpool không có bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức.
 
Bên phía Chelsea, Diego Costa, Oscar và Eden Hazard đã được trao cơ hội nhưng cả ba đều không tận dụng được. Oscar (38′), Eden Hazard (59′) dứt điểm ra ngoài trong tư thế trống trải, còn Diego Costa hai lần không thắng được cái chân của thủ môn Simon Mignolet, trong đó có tình huống đối mặt ở phút 65 sau pha phá bóng hỏng của Jordan Henderson.
 
Ở phần sân đối diện, Liverpool cũng đã gây nhiều khó khăn cho Chelsea qua các pha phản công tốc độ. Chỉ trong ba phút giữa hiệp 1, Liverpool đã hai lần xé toang hàng phòng ngự Chelsea sau những pha lên bóng nhanh ở trung lộ. Đáng tiếc ở tình huống quyết định, cả Alberto Moreno (27′) và Philippe Coutinho (30′) đều không đánh bại được thủ môn Thibaut Courtois trong pha đối mặt, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Liverpool.
 
Bất phân thắng bại sau 90 phút, hai đội phải thi đấu thêm hai hiệp phụ để phân định thắng thua. Và ngay ở phút thứ 4 của hiệp phụ thứ nhất, hậu vệ Branislav Ivanovic đã tỏa sáng với pha bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Simon Mignolet từ cự li gần sau quả đá phạt bên cánh phải của Willian, mở tỉ số cho Chelsea.
 
 
Bị thủng lưới, Liverpool dồn đội hình lên tấn công và họ cũng đã có cơ hội để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 100, từ pha lên bóng bên cánh trái, Raheem Sterling thoát xuống tạt bóng loại hết hàng phòng ngự Chelsea cho Jordan Henderson băng lên dứt điểm. Đáng tiếc trong tư thế trống trải và cách khung thành chừng 6m, pha lao người đánh đầu của Jordan Henderson lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
 
Không thể có bàn gỡ, Liverpool ngậm ngùi nhìn Chelsea giành vé vào chung kết Cúp liên đoàn Anh . Đối thủ của Chelsea ở chung kết là đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Sheffield United và Tottenham vào sáng mai, 29-1 (lượt đi Tottenham thắng Sheffield United 1-0).
Nguồn: TTO