Inter đối mặt nguy cơ tụt hạng vì gian lận tài chính

Chưa hết sốc khi biết tin Milan cuỗm mất Suazo, các CĐV Inter lại đón nhận hung tin đội nhà có thể rơi vào vòng lao lý bởi cáo buộc: làm giả sổ sách để được dự Serie A mùa 2005-2006.

Chưa hết sốc khi biết tin Milan cuỗm mất Suazo, các CĐV Inter lại đón nhận hung tin đội nhà có thể rơi vào vòng lao lý bởi cáo buộc: làm giả sổ sách để được dự Serie A mùa 2005-2006.

Vô địch Serie A mùa vừa rồi, nhưng Inter vẫn có thể bị đánh tụt hạng nếu bị kết tội gian lận tài chính. Ảnh: Inter.it.

~ Italy, trước mỗi mùa bóng, mọi CLB đều phải trình lên Ủy ban kiểm soát tài chính và chống phá sản (COVISOC) các giấy tờ cần thiết để làm rõ tính minh bạch cũng như sự ổn định về tài chính, nếu không sẽ bị loại khỏi các giải đấu mà lẽ ra họ sẽ góp mặt. Theo báo cáo của Viện công tố Milano và Rome gửi lên LĐBĐ Italy (FIGC), chính vì quy định kể trên mà Inter đã gian lận tài chính từ năm 2003 đến 2005, làm giả sổ sách kế toán và hóa đơn chứng từ để được dự Serie A 2005-2006, mùa giải mà họ bị cho là không đủ khả năng tài chính cần thiết để tham dự.

Cơ quan điều tra cho rằng đội chủ sân Meazza – với sự tiếp tay chủ yếu từ Milan và một phần từ các Reggina, Genoa, Sampdoria, Lazio, Roma – đã lấp các lỗ hổng tài chính và lừa dối COVISOC bằng biện pháp tinh vi. Họ định giá những cầu thủ vô danh gấp 10 lần giá trị thực, trao đổi số này với các “đồng minh”, rồi lấy giá trị ảo đó cộng vào sổ sách, bù cho những khoản thâm hụt thật. Nhờ trò phù phép này, Inter đã góp mặt tại Serie A và được hưởng scudetto mà FIGC tước của Juve vì vai trò chủ mưu trong vụ Calciopoli.

Đáp lại những thông tin gây sốc kể trên, chủ tịch Inter, Moratti đã nhanh chóng lên tiếng phản bác và trấn an các tifosi trung thành. “Trong thế giới bóng đá, những cáo buộc như thế này xảy ra thường xuyên. Các interista không việc gì phải lo lắng, chúng ta hoàn toàn trong sạch”, nhà tài phiệt dầu mỏ phát biểu trên tờ Gazzetta. Tương tự, Gallini – phó Chủ tịch đội bóng cùng thành phố với Inter, cũng lớn tiếng phủ nhận liên quan đến scandal mới kể trên: “Tôi cam đoan về tính minh bạch của Milan. Chúng tôi chẳng làm gì trái quy định”.

FIGC đang xem xét báo cáo của các công tố viên và đến cuối hôm qua vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể nào. Nhưng theo Mattia Grassani, chuyên viên pháp lý của FIGC, nếu cơ quan quyền lực bóng đá Italy chứng minh được Inter gian lận, hình ảnh trong sạch của CLB này sau scandal “động trời” mùa hè 2006 chẳng những sẽ bị hoen ố đáng kể, mà họ còn có thể bị đánh tụt hạng xuống Serie B. Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất này, Grassani tin rằng Inter vẫn được giữ scudetto nhận từ Tòa án trong mùa giải kể trên. 

Theo VNE