Huỳnh Kesley Alves: Lên tuyển, quên cả đau

“Trước kia đôi lúc tôi thấy nhói đau ở bàn chân phải mỗi khi tập luyện hay thi đấu nhưng giờ không còn cảm giác gì nữa” – Kesley tâm sự với phóng viên trước khi cùng tuyển Việt Nam lên đường sang Kuwait.

“Trước kia đôi lúc tôi thấy nhói đau ở bàn chân phải mỗi khi tập luyện hay thi đấu nhưng giờ không còn cảm giác gì nữa” – Kesley tâm sự với phóng viên trước khi cùng tuyển Việt Nam lên đường sang Kuwait.

– Xin chào Kesley, chúng ta trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt chứ?

+ Hiện tại tôi nghe hiểu được tiếng Việt nhưng chưa đủ vốn từ để nói lại, mới chỉ khoảng 40 phần trăm thôi. Tôi hứa ở lần tập trung đội tuyển sau tôi sẽ cố gắng trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt.

– Sau bốn ngày tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam, anh cảm thấy như thế nào?

+ Mỗi ngày với tôi ở đội tuyển Việt Nam lại có thêm rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tại đây, trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam, tôi có cơ hội làm quen với rất nhiều người bạn mới.

Huỳnh Kesley Alves trong màu áo đôi tuyển Việt Nam

– HLV Calisto liên tục xếp anh đá cặp với Việt Thắng, anh đánh giá như thế nào về đối tác của mình trên hàng công?

+ Việt Thắng là một tiền đạo rất giỏi và tôi thật sự hạnh phúc khi được chơi cặp cùng anh ấy trong hai buổi tập gần đây. Chúng tôi mới tập luyện cùng nhau trong một thời gian dài nhưng đã có được sự ăn ý tương đối. Tôi cho rằng sắp tới khi có thêm cơ hội luyện tập, chúng tôi lại càng hiểu nhau hơn.

– Hiện tại anh có cảm thấy khó khăn gì không?

+ Tôi nghĩ khó khăn lớn nhất có lẽ là sự gắn kết và ăn ý giữa các cầu thủ, bởi thời gian để chúng tôi luyện tập cùng nhau chưa nhiều. Do bận tham dự AFC Cup nên năm cầu thủ Bình Dương chúng tôi có mặt ở tuyển Việt Nam chậm hơn mấy ngày so với đồng đội. Hy vọng trong ít ngày chuẩn bị còn lại, chúng tôi sẽ tận dụng triệt để quỹ thời gian này để tìm được sự gắn kết tốt nhất.

– Anh có quen với cách sắp xếp sơ đồ chiến thuật của HLV Calisto?

+ Không có vấn đề gì lớn với tôi, bởi ở Bình Dương đôi khi chúng tôi cũng thi đấu với hai tiền đạo, trong đó một người chơi cắm và một người chơi lùi. Vị trí ưa thích nhất của tôi là ở trung tâm hàng tiền đạo và hoạt động gần sát với cầu môn đối phương. Hiện tại tôi cũng được HLV Calisto bố trí như vậy, dù đôi khi tôi và Việt Thắng cũng có hoán chuyển vị trí cho nhau.

– Nghe nói trước khi anh lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, anh bị đau ở bàn chân phải và bác sỹ dự kiến sẽ đưa anh đi chụp phim. Nhưng mấy ngày vừa rồi chúng tôi thấy anh tập luyện rất tích cực, phải chăng chấn thương của anh đã khỏi?

+ Trước kia đôi lúc tôi cũng thấy nhói đau ở bàn chân phải mỗi khi tập luyện hay thi đấu xong, nhưng giờ không còn cảm giác gì nữa. Hy vọng mọi chuyện sẽ tiếp tục ổn thoả như vậy.

– Không có Công Vinh, hẳn là anh đang có cơ hội rất tốt để đá chính ở trận tới với Kuwait?

+ Tôi không nghĩ như vậy. Việc sắp xếp cầu thủ nào ra sân là của HLV Calisto chứ không phải của tôi. Nhiệm vụ của tôi là nỗ lực hết mình trên sân tập.

Nguồn: Theo TPO

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM