Hướng tới World Cup 2014 – Đội tuyển Hà Lan: Cơ hội nào cho “cơn lốc trẻ”?

Đội tuyển Hà Lan sẽ khởi đầu World Cup 2014 bằng trận gặp Tây Ban Nha. Ở giải lần này, Hà Lan có thể tái lập lại thành tích của 4 năm trước tại Nam Phi?

30/05/2014 09:21:02

Giới chuyên môn nghi ngờ điều đó. Arjen Robben vẫn đang chơi rất hay như 4 năm trước, nhưng những cựu binh của ngày ấy đã qua thời đỉnh cao (Sneijder) hoặc vướng chấn thương (Van der Vaart). HLV Louis van Gaal đang đứng trước một thử thách quá lớn khi buộc phải thành công cùng một thành phần trẻ trung, chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế.

Robben (phải) là ngôi sao sáng nhất của Hà Lan hiện tại.

Rơi vào một bảng đấu khó với Tây Ban Nha và Chile, có vẻ vị trí nhì bảng sẽ khiến cho Hà Lan cảm thấy hài lòng. Nếu điều ấy xảy ra, chờ đợi họ ở vòng 2 rất có thể sẽ là đội chủ nhà Brazil. Liệu họ có tái lập lại câu chuyện thần tiên ở Nam Phi khi loại chính đối thủ này ở tứ kết?

Tất nhiên là rất khó. LĐBĐ Hà Lan đặt mục tiêu vào đến bán kết, nhưng Van Gaal tỏ ra thực tế hơn. Ông nói: “Có đến 8-10 đội mạnh hơn chúng tôi vào thời điểm này. Cơ hội vào tứ kết của chúng tôi chỉ là 20%”.

Van Gaal có đủ mọi lý do để lo ngại. Hà Lan đến World Cup với lực lượng có thể nói là kém nhất trong lịch sử. Đặc biệt là ở hàng thủ, Hà Lan sẽ phải dùng thủ thành Tim Krul (Newcastle) hoặc Michael Vorm (Swansea), đẳng cấp còn rất non kém. Còn hàng tiền vệ gồm những cầu thủ đang thi đấu cho những đội bóng trong nước như Vitesse, PSV hay Feyenoord.

Phía trên họ, sự vắng mặt của tiền vệ phòng ngự Kevin Strootman là một tổn thất lớn. Phong độ của Sneijder và Van Persie đều là những dấu hỏi, trong khi mọi người cũng lo ngại cho thể lực của Robben, vừa trải qua một mùa bóng dài hơi cùng Bayern. Sở dĩ người ta vẫn chưa gạch tên Hà Lan ra khỏi danh sách ứng viên là vì cái tên Van Gaal, một trong những HLV thành công nhất thế giới hiện nay.

Van Gaal không ngại trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Vì thế, rất có thể Brazil sẽ chắp cánh cho một số nhân tố mới, những người có thể sẽ trở thành ngôi sao trong tương lai: Jordy Claise, Memphis Depay hay Georginio Wijnaldum.

Nhưng có vẻ như World Cup đã đến hơi sớm với những cái tên như thế. Trước khi thế giới biết đến Michael Owen, Mesut Ozil thì ít ra họ cũng đã nổi tiếng và có hơn chục lần khoác áo đội tuyển.

* Lịch trình của Hà Lan: Ngày 31-5: Giao hữu với Ghana ở Rotterdam. Ngày 1-6: Hội quân ở Alkmaar. Ngày 4-6: Giao hữu với Xứ Wales ở Amsterdam. Ngày 5-6: Bay sang Rio de Janeiro.

Nguồn: SGGP