Hướng tới SEA Games 31: Đội tuyển nữ futsal Việt Nam tiếp tục đấu tập

Chiều 7/4, tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TP.HCM), thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn đã có trận giao hữu thứ 3, trong quá trình chuẩn bị cho môn futsal nữ SEA Games 31, gặp đội bóng trường THPT Lê Thị Hồng Gấm.

Tương tự hai trận giao hữu trước đó gặp đội phong trào Warriors (thua 1-5) và đội Năng khiếu Quận 6 (thắng 5-3), ban huấn luyện tiếp tục chọn “quân xanh” là một đội nam để các nữ tuyển thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Theo quy trình, toàn bộ thành viên tham dự trận giao hữu được đội ngũ y tế Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Hai đội nhập cuộc đầy hưng phấn với các pha áp sát khung thành của nhau. Sau 3 lần để các nam cầu thủ trường THPT Lê Thị Hồng Gấm ghi bàn dẫn điểm, đội tuyển nữ futsal Việt Nam đã dần cân bằng tỷ số. Lần lượt Ngọc Hoa, Biện Thị Hằng và Ngọc Hân là 3 cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển nữ Futsal. Sau đó, Vân Anh đã đưa đội tuyển nữ vượt lên dẫn trước 4-3, tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, đội bóng trường THPT Lê Thị Hồng Gấm có bàn thắng gỡ hòa 4-4. Dù vậy trước khi hiệp 1 khép lại, Ngọc Hoa vẫn kịp hoàn tất cú đúp, giúp đội tuyển nữ futsal Việt Nam tạm dẫn trước 5-4.

Các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn thi đấu chắc chắn hơn ở hiệp 2. Trong đó, Nguyệt Vy có tình huống chớp thời cơ rất nhanh để ghi bàn thắng cuối cùng, ấn định chiến thắng chung cuộc 6-4 cho đội tuyển nữ futsal Việt Nam.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Trương Quốc Tuấn hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ông cho biết: “Dù đối thủ là các học sinh thuộc trường cấp ba, nhưng chất lượng đội hình của họ rất tốt. Nhìn chung sau ba trận giao hữu, khả năng dứt điểm của các học trò đã tiến bộ và khả năng phối hợp nhóm đã nhuần nhuyễn hơn. Toàn đội tích cực kiểm soát bóng để kéo đối phương dâng lên và khai thác tốt khoảng trống phía sau”.

“Chúng tôi vẫn còn có điểm yếu về khả năng phòng ngự cá nhân do các cầu thủ xuất phát từ sân cỏ 11 người nên ban huấn luyện tiếp tục phải chỉnh sửa. Ngoài ra, một phần vì đối thủ là nam có thể nhanh và khéo hơn nên phòng ngự cá nhân của toàn đội gặp vấn đề. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ khắc phục điểm yếu này”, HLV Trương Quốc Tuấn tiếp lời.

ĐT nữ futsal Việt Nam còn có thêm một trận giao hữu diễn ra vào lúc 16h00 ngày 9/4 tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM