Họp tổ chức VCK ASIAN Cup 2007: Tháng 5/2005 là hạn cuối cùng để hoàn tất các thủ tục

Trong ngày 17/3/2005, tại Kuala Lumpur – Malaysia, AFC đã tổ chức hội thảo về VCK ASIAN Cup 2007. Tham dự Hội thảo có đại diện của 4 quốc gia đồng đăng cai tổ chức (thuộc khu vực ĐNA): Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.

19/01/2006 00:00:00

Trong ngày 17/3/2005, tại Kuala Lumpur – Malaysia, AFC đã tổ chức hội thảo về VCK ASIAN Cup 2007. Tham dự Hội thảo có đại diện của 4 quốc gia đồng đăng cai tổ chức (thuộc khu vực ĐNA): Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.

Nội dung chính của Hội thảo là xem xét về 3 vấn đề: cơ sở vật chất (sân bãi), kế hoạch chuẩn bị của các ĐTQG, các thủ tục hành chính….

Về cơ sở vật chất, đại diện LĐBĐ Indonesia đã trình bày kế hoạch chi tiết về việc nâng cấp sửa chữa SVĐ Senayan. Theo LĐBĐ Indonesia, kinh phí để sửa chữa khoảng 8-10 triệu USD và dự kiến sẽ tiến hành vào khoảng tháng 4/2005 đến quý 1 năm 2007. Tuy nhiên, AFC đã cho biết không chấp thuận thời gian hoàn thành SVĐ vào quý 1/2007 và yêu cầu phải kết thúc vào tháng 12 năm 2006. Đại diện LĐBĐ Indonesia đã hứa với AFC sẽ cố gắng thực hiện theo đúng thời gian AFC yêu cầu.

AFC cũng đã lưu ý các nước khác, trong đó có Việt Nam về việc thiếu đường thoát hiểm từ các khán đài xuống SVĐ cho khán giả khi chẳng may xảy ra sự cố và yêu cầu phải triển khai kế hoạch này một cách chi tiết, khẩn trương. AFC cũng lưu ý, các sân tập cho các đội tuyển cần phải có phòng thay đồ.

Cho đến thời điểm này AFC chưa nhận được sự cam kết (bằng văn bản) của Chính phủ các nước về các điều kiện tổ chức, do đó 4 quốc gia đồng đăng cai phải sớm hoàn thành và hạn chót là ngày 2/5/2005. Ngoài ra, AFC lưu ý cả 4 quốc gia cần phải sớm nộp bản kế hoạch chuẩn bị chi tiết của ĐTQG cho giải đấu này (từ nay đến lúc diễn ra VCK).

AFC nhấn mạnh mọi thủ tục của 4 quốc gia đồng đăng cai cần phải hoàn tất trước ngày 2/5/2005 (trước phiên họp cuối cùng về chuẩn bị cho VCK ASIAN Cup 2007), nếu quốc gia nào không đáp ứng được mọi điều kiện sẽ bị tước quyền đăng cai. Từ nay đến thời hạn quy định của AFC, cả 4 quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia sẽ phải gấp rút hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ cũng như các kế hoạch chi tiết về mọi yêu cầu mà AFC đã đưa ra.

VFF