Họp báo trước giải: Chung một mục tiêu

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, trận đấu đang rất được chờ đợi của bảng B giữa chủ nhà Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra, và trước đó lúc 17 giờ là cuộc đọ sức giữa Malaysia với Lào. Trước giờ G, HLV trưởng của 4 đội tuyển ở bảng B đã cho các phóng viên biết những nhận định của họ.

05/12/2008 00:00:00

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, trận đấu đang rất được chờ đợi của bảng B giữa chủ nhà Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra, và trước đó lúc 17 giờ là cuộc đọ sức giữa Malaysia với Lào. Trước giờ G, HLV trưởng của 4 đội tuyển ở bảng B đã cho các phóng viên biết những nhận định của họ.

 

* HLV trưởng H.Calisto (ĐTVN): Quan trọng là các cầu thủ của tôi đều tự tin

 

Mở đầu cuộc trao đổi HLV trưởng ĐTVN H.Calisto cho biết: Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng là trận đấu khó. Đội tuyển Thái Lan đang có nhiều lợi thế hơn ĐT Việt Nam khi họ có khán giả nhà, có lực lượng mạnh… Tất cả những điều này sẽ giúp cho đội chủ nhà thi đấu tốt tại giải. Hiện, tất cả các cầu thủ của tôi đều đang rất tự tin, đó là điều quan trọng nhất ở thời điểm này. Tôi tin họ đã sẵn sàng để giành được một kết quả có lợi trong ngày khai mạc AFF Cup”.

 

Phóng viên Thái Lan tiếp lời HLV Calisto bằng một câu hỏi khá khó: “Nhiều năm rồi, đội tuyển Việt Nam chưa thắng được đội tuyển Thái Lan và chiều mai ông dự đoán thế nào?”. Rất nhanh, HLV Calisto đáp lời: “Đó là trước đây, còn ngày mai đội tuyển Việt Nam sẽ là những con người mới, HLV mới và sân thi đấu cũng là sân khác. Kể từ khi tôi cầm quân, tôi mới đối mặt duy nhất một lần với đội tuyển Thái Lan tại T&T Cup 2008 (giải diễn ra tại SVĐQG Mỹ Đình- Hà Nội; trận đấu này Việt Nam hoà 2-2 với tuyển Thái Lan”.

 

Vẫn phóng viên Thái Lan đặt câu hỏi cho HLV Calisto và 3 HLV trưởng các đội: “Ông nghĩ gì về đội Singapore? Họ đang có trong tay rất nhiều cầu thủ mạnh và đây cũng là đội bóng có khả năng sẽ đội các ông sẽ gặp tại bán kết?”. Không chỉ HLV Calisto mà HLV P.Reid (Thái Lan), Trưởng đoàn Niwat Kalaysang (Lào) và HLV Sathianathan (Malaysia) đều chung câu trả lời: Chỉ nghĩ đến các đội trong bảng B.

 

HLV các đội: Việt Nam, Thái Lan, Lào, Malaysia tại cuộc họp báo trước giải

HLV Peter Reid (Thái Lan): Chúng tôi có thể thắng

 

Khác với HLV Calisto, vị thuyền trưởng của ĐT Thái Lan lại đưa ra nhận định: “Việt Nam là đội bóng khó chơi, các cầu thủ rất nhanh nhẹn, có tổ chức tốt. Tuy nhiên, trong bóng đá không ai có thể nói trước được điều gì. Hiện tại Thái Lan đang có nhiều thuận lợi, chúng tôi được thi đấu trên sân nhà và tôi nghĩ chúng tôi có thể thắng với cách biệt không lớn. Sau T&T Cup (tại Việt Nam) các cầu thủ của chúng tôi đã tự tin hơn nhiều. Chúng tôi đã tập luyện rất chăm chỉ và chuẩn bị xong về đội hình, chiến thuật. Tất cả đã sẵn sàng để bước vào AFF Suzuki Cup…


Ông Niwat Kalaysang – Trưởng đoàn ĐT Lào: Chúng tôi cố gắng ghi bàn

 

“Chúng tôi đã có thời gian 1 tháng tập huấn tại Gia Lai (Việt Nam) và sau đợt tập huấn này các cầu thủ đang có phong độ và tinh thần thi đấu rất tốt. Từ hôm có mặt tại Phuket (tối ngày 3/12), đội tuyển Lào vẫn duy trì tập luyện 2 buổi/ngày. AFF Suzuki Cup là một giải đấu lớn và rất quan trọng, tuy nhiên điều quan trọng hơn là các cầu thủ của chúng tôi luôn thoải mái về tâm lý. Lào sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất.

                  

Malaysia là đội bóng mạnh, nhưng tôi nghĩ không cần phải chơi phòng ngự mà sẽ cố gắng ghi bàn.

 

Ông Niwat cũng cho biết thêm, trong đội hình đội tuyển Lào cầu thủ trẻ nhất mới 18 tuổi và có 7 cầu thủ đã tham dự SEA Games 24.

 

HLV Sathianathan (Malaysia): Mọi thứ đều có thể xảy ra

 

Thời gian qua, đội tuyển Lào đã có những tiến bộ, nhất là tại SEA Games 24 vừa qua. Mục tiêu của chúng tôi là bước từng bước vững chắc để đi tiếp vào các vòng trong, trước mắt là trận gặp đội tuyển Lào vào chiều mai.

 

Nguồn: PV VFF (truyền từ Phuket)