Hôm nay, các CLB chốt danh sách đăng ký: Bom tấn kịp "nổ" trước giờ G

Hôm nay (23/12) là hạn chót để các CLB tham dự V-League 2015 chốt danh sách cầu thủ đăng ký dự giải và nộp lên BTC. Trước thời điểm “khoá sổ” của mùa tuyển quân, hai thương vụ bạc tỷ của Mạc Hồng Quân và Trần Bửu Ngọc khiến cả V-League thêm háo hức chờ ngày mùa bóng mới khai màn.

Tính đến thời điểm này, Bửu Ngọc chính là bản hợp đồng “bom tấn” ở V-League 2015

THỜI SAO TRẺ GIÁ CAO
Những thương vụ cuối cùng của mùa tuyển quân đều sẽ được hoàn tất trong ngày hôm nay để các CLB kịp gửi danh sách 30 cầu thủ của mình tới BTC giải. Trong số này, bản hợp đồng 3 năm có giá trị lên đến 6,6 tỷ đồng của thủ môn Trần Bửu Ngọc được XSKT.CT hoàn tất vào chiều qua (22/12) khiến những người quan tâm đến V-League bất ngờ. Đã lâu rồi không có CLB nào chịu móc hầu bao đến 2,2 tỷ đồng/năm cho một cầu thủ và việc một tân binh như XSKT.CT chịu “phá lệ” này thực sự khiến tất cả nhận ra tham vọng của họ trong lần đầu dự V-League. 

Hôm nay, một thương vụ “bom tấn” nữa cũng sẽ được hoàn tất khi Than.QN ký hợp đồng với tiền đạo Mạc Hồng Quân. Sau những rắc rối xung quanh quá trình chọn bến đỗ của Hồng Quân trước thềm V-League 2015, từ việc đền bù 500 triệu đồng để phá giao kèo với QNK.QN, cho đến những thông tin nói rằng hàng loạt CLB sẵn sàng chi tiền tỷ để có chân sút Việt kiều thì bất cứ ai cũng tin rằng, Than.QN phải “chi đậm” mới có được chữ ký của Hồng Quân. Theo tìm hiểu, hai bên sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm, lót tay 1,5 tỷ đồng/năm – tức là tổng giá trị của thương vụ này cũng lên đến 4,5 tỷ đồng.

Mạc Hồng Quân (áo vàng)

2 hợp đồng “khủng” dành cho 2 ngôi sao trẻ, cách đây 3 tháng còn cùng nhau thi đấu cho Olympic Việt Nam ở Asiad 17 là những sự kiện minh chứng cho sự “lên ngôi” của thế hệ trẻ tại giải đấu số một Việt Nam. Thực tế này có thể được nhận ra rõ ràng hơn khi nhìn vào danh sách đăng ký nhân sự mà các CLB gửi tới VPF trong những ngày qua. Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết: “Các CLB dự V-League 2015 đều chủ động trẻ hoá lực lượng, một số đội (mà HA.GL là tiêu biểu) còn đăng ký vượt yêu cầu của BTC về số lượng cầu thủ trẻ”.
Có thể thấy, V-League 2015 hứa hẹn sẽ thể hiện những sắc màu tươi mới khi các cầu thủ trẻ xuất hiện nhiều hơn và trong số họ, chắc chắn sẽ có người vươn tới vị trí của các ngôi sao và nhận được sự ghi nhận trong tương lai giống như Bửu Ngọc hay Hồng Quân vừa có.

CẦU THỦ VIỆT KIỀU KHÔNG LO BỊ “LẪN”
Mùa giải năm nay, BTC đưa thêm quy định mỗi CLB chỉ được đăng ký 1 cầu thủ nhập tịch. Trong thời gian tuyển quân vừa qua, những thắc mắc xung quanh việc phân biệt về mặt giấy tờ giữa các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều đã khiến nhiều CLB phải phân vân trước những đề nghị xin thử việc của các cầu thủ gốc Việt. 

Michal Nguyễn (trái) đủ tiêu chuẩn đăng ký như cầu thủ nội

Tuy nhiên, theo ông Phạm Ngọc Viễn thì VPF đã tính toán chu đáo nhằm chọn ra cách phù hợp nhất: “Các cầu thủ Việt kiều chỉ cần nộp thêm bản sao giấy khai sinh, có cha hoặc mẹ là người Việt Nam là sẽ được tính như cầu thủ nội”.

Đặng Văn Robert

Tiền đạo Mạc Hồng Quân cũng cho biết, anh đã hoàn thành thủ tục này hết sức dễ dàng và không hề mất nhiều thời gian. Theo tìm hiểu, các cầu thủ Việt kiều dự V-League 2015 gồm 3 người là Mạc Hồng Quân và bộ đôi Michal Nguyễn – Đặng Văn Robert (B.BD) đều đã đáp ứng đủ thủ tục và không nằm trong nhóm “nhập tịch” ngay cả khi họ xin hộ chiếu Việt Nam sau khi đã có hộ chiếu nước ngoài.

 

Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA