Học sinh được xem World Cup trong lớp học

Quyết định của bốn tỉnh ở Argentina cho phép học sinh xem các trân đấu trong khuôn khổ World Cup 2006 ngay trong lớp học đang dấy lên cuộc tranh luận nảy lửa trên khắp cả nước.

28/03/2006 00:00:00

Quyết định của bốn tỉnh ở Argentina cho phép học sinh xem các trân đấu trong khuôn khổ World Cup 2006 ngay trong lớp học đang dấy lên cuộc tranh luận nảy lửa trên khắp cả nước.

Dân Argentina là những fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt

Các trường học tại Cordoba, Mendoza, Santa Fe và Formosa sẽ cho lắp màn hình ti vi vào tận lớp học giúp các học sinh của mình theo dõi trực tiếp các trận cầu có đội tuyển quốc gia thi đấu.

Các nhà quản lí giáo dục tại các tỉnh còn lại đang xem xét có nên làm tương tự hay không.

Tại tỉnh đông dân nhất cả nước Buenos Aires, việc lựa chọn giải pháp hợp lí hoàn toàn phụ thuộc vào các vị hiệu trưởng mỗi trường. Những người không đồng tình chỉ trích rằng quyết định trên sẽ khiến các trường có nguy cơ mất tập trung vào giáo dục.

Trong khi đó, những người ủng hộ, bao gồm cả Bộ trưởng Giáo dục Daniel Filmus cho rằng việc xem các trận đấu sẽ giúp học sinh hiểu thêm về các nền văn hoá khác.

Ví dụ như, nó sẽ giúp bọn trẻ biết cách tìm trên bản đồ các quốc gia có đội bóng cùng bảng với Argentina là Serbia và Montenegro, Bờ Biển Ngà và Hà Lan.

Hơn thế nữa, theo họ việc truyền trực tiếp các trận đấu sẽ giảm được tỉ lệ học sinh trốn học đi xem bóng đá như trong thời gian diễn ra World Cup 2002.

Ông Filmus phát biểu rằng: “Tôi không thấy gì sai trong ý tưởng này cả. Trường học không nên đứng ngoài một sự kiện rất quan trọng với xã hội chúng ta.”

(Theo TPO)