Học bóng đá trước!

Giải bóng đá vô địch lứa tuổi 19 QG năm 2006 đã khai mạc trên sân cỏ toàn quốc chiều qua. Ngày đầu tiên bóng lăn ở sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ, rất tiếc là một Shạt sạn⬝ đã xảy ra trong trận đấu giữa U19 P.SLNA và U19 H.Thanh Hoá.

Giải bóng đá vô địch lứa tuổi 19 QG năm 2006 đã khai mạc trên sân cỏ toàn quốc chiều qua. Ngày đầu tiên bóng lăn ở sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ, rất tiếc là một Shạt sạn⬝ đã xảy ra trong trận đấu giữa U19 P.SLNA và U19 H.Thanh Hoá.
 
Hai đội đá quyết liệt, không khoan nhượng. Một trận đấu có chất lượng chuyên môn khá, có nhiều cơ hội được tạo ra và có 4 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, số thẻ phạt mà cầu thủ 2 đội phải nhận cũng nhiều gấp đôi số bàn thắng. Thậm chí, mỗi đội còn đóng góp một cầu thủ bị trọng tài đuổi ra khỏi sân và chỉ chơi với 10 người nửa cuối hiệp 2. Sau một pha phạm lỗi dẫn đến quả penalty, hậu vệ Thế Nam của H.Thanh Hoá đã phản ứng với quyết định của trọng tài và nhận thẻ đỏ. Vừa bước ra khỏi sân, cầu thủ này lột áo ném thẳng xuống đất và không ngớt miệng chửi thề, rồi tung chân sút cả thùng nước. Trận đấu nóng lên với những pha vào bóng bằng gầm giầy và liên tiếp các thẻ vàng được rút ra để cảnh cáo. Trong một pha va chạm sau đó, đội trưởng Quang Tình của P.SLNA cũng bị đuổi khỏi sân vì lỗi đánh nguội.
 
Ngày khai mạc, cũng là khai trương sân tập tuyệt vời của sở TDTT Hà Nội, lại chứng kiến những hành vi thể thao của các cầu thủ trẻ rất đáng tiếc và đáng trách. Nhìn các cầu thủ trẻ thi đấu mà lúc nào cũng nhăm nhăm đốn giò nhau, một cựu cầu thủ làm nhiệm vụ trên sân đã lắc đầu ngao ngán: SChán quá các cháu ơi! Chưa học đá bóng đã học đá⬦ láo rồi!⬝.
 
BHL U19 P.SLNA và U19 H.Thanh Hoá đều tỏ thái độ nghiêm khắc với học trò và không ngớt phê bình sau trận đấu. Riêng U19 P.SLNA đã quyết định loại đội trưởng Quang Tình vì lý do trước và trong trận, cầu thủ này đã nhiều lần được nhắc nhở phải làm gương cho cả đội noi theo nhưng lại chính là người vi phạm kỷ luật thi đấu.
 
Hành động kiên quyết này của BHL đội bóng xứ Nghệ như một thông điệp gửi tới các cầu thủ: Kỷ luật đội bóng mới là tất cả. Sau những gì đã và đang xảy ra với bóng đá Nghệ An, họ hiểu rằng ở trước ngưỡng cửa thành người lớn, cầu thủ trẻ trước tiên và quan trọng nhất, là phải học đá bóng!

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA