HLV Võ Hoàng Bửu: “Chiến thắng chính bản thân mình mới là quan trọng nhất”

Mặc dù các học trò của mình đã giành thắng lợi 3-1 trước Đông Timor trong trận cuối cùng vòng bảng, nhưng HLV trưởng Võ Hoàng Bửu vẫn không tỏ ra hài lòng bởi theo ông, khoảng cách giữa các vị trí dự bị và chính thức vẫn còn quá lớn. …

08/08/2009 00:00:00

Mặc dù các học trò của mình đã giành thắng lợi 3-1 trước Đông Timor trong trận cuối cùng vòng bảng, nhưng HLV trưởng Võ Hoàng Bửu vẫn không tỏ ra hài lòng bởi theo ông, khoảng cách giữa các vị trí dự bị và chính thức vẫn còn quá lớn. Mặc dù vậy, cựu tuyển thủ quốc gia Võ Hoàng Bửu cũng không suy nghĩ gì nhiều trước đối thủ Australia tại bán kết bởi theo ông, đối với bóng đá trẻ thì “chiến thắng chính bản thân mình mới là quan trọng nhất”.

 

HLV Võ Hoàng Bửu nói: “Trong trận đấu này, ĐT U19 Việt Nam đã bộc lộ sự chênh lệnh khá lớn giữa vị trí chính thức và vị trí dự bị. Đó là điều đáng lo lắng vì BHL sẽ không có nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, trước khi bước vào giải, chúng tôi đã xác định học hỏi và tích lũy kinh nghiệm là chủ yếu nên không đặt nặng yếu tố thắng thua bởi đối với bóng đá trẻ thì chiến thắng chính bản thân mình mới là quan trọng nhất”.

 

Đánh giá về đối thủ của ĐT U19 Việt Nam tại bán kết, HLV Võ Hoàng Bửu cho biết: “Chúng tôi đã nghiên cứu lối chơi của ĐT U19 Australia qua băng hình và qua theo dõi trực tiếp trên sân. Trong bóng đá thì không thể nói trước điều gì, chỉ biết rằng chúng tôi sẽ luôn nỗ lực trong từng trận một”.

 

Liên quan đến chấn thương của hậu vệ Đình Hoàng, HLV Võ Hoàng  Bửu nói: “Đình Hoàng có thể sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến hết giải. Đây thực sự là một tổn thất lớn đối với đội tuyển bởi vị trí của Hoàng là rất quan trọng và rất khó tìm kiếm người thay thế”.

 

Về phần mình, đại diện U19 Đông Timor trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu, HLV trưởng Joai Paulo đánh giá rất cao tiềm năng của ĐT U19 Việt Nam. Ông cho rằng ĐT U19 Việt Nam là đội mạnh nhất tại giải và có cơ hội lớn để giành chức vô địch. Ông Joai Paulo cũng đánh giá việc U19 Đông Timor được tham dự giải thực sự là một cơ hội quý báu để cọ sát và tích lũy kinh nghiệm bởi bóng đá Đông Timor còn đang trong quá trình phát triển. Ông Joai Paulo hy vọng rằng Đông Timor sẽ dần thu hẹp được khoảng cách so với các đội bóng khác trong khu vực dù điều này là rất khó khăn.