HLV Võ Hoàng Bửu: “Các cầu thủ đã thực hiện đúng đấu pháp của BHL”

Cùng các học trò khởi đầu hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2009 bằng thắng lợi 2-0 trước U19 Malaysia, HLV trưởng Võ Hoàng Bửu tỏ ra rất hài lòng về thành quả đạt được. Tuy nhiên ông cũng rất nghiêm khắc nhìn nhận những khuyết điểm cần sửa chữa của các cầu thủ trẻ và hứa cùng đội tuyển cố gắng hết mình trong từng trận một.

04/08/2009 00:00:00

Cùng các học trò khởi đầu hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2009 bằng thắng lợi 2-0 trước U19 Malaysia, HLV trưởng Võ Hoàng Bửu tỏ ra rất hài lòng về thành quả đạt được. Tuy nhiên ông cũng rất nghiêm khắc nhìn nhận những khuyết điểm cần sửa chữa của các cầu thủ trẻ và hứa cùng đội tuyển cố gắng hết mình trong từng trận một.

 

HLV Võ Hoàng Bửu nói: “Giành thắng lợi 2-0 trước U19 Malaysia là một kết quả đáng hài lòng. Tôi cũng rất vui khi chứng kiến các cầu thủ thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và đặc biệt là thực hiện đúng đấu pháp của BHL. Mặc dù vậy, có một số điểm BHL cần rút kinh nghiệm đối với các cầu thủ, đó là những những va chạm không cần thiết, là những tình huống xử lý còn thiếu hợp lý do các cầu thủ còn non kinh nghiệm thi đấu quốc tế”.

 

Lý giải về việc các chân sút U19 Việt Nam bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trước khung thành đội bạn trong trận đấu này, HLV Võ Hoàng Bửu cho rằng nguyên nhân chính là do quá trình tập luyện của đội tuyển chưa được thông suốt, hơn nữa các buổi tập của ĐT U19 Việt Nam chủ yếu ở tại sân Thành Long nên các cầu thủ còn chưa quen với mặt sân Thống Nhất. Bên cạnh đó, tâm lý chưa vững vàng cũng là một yếu tố khiến các pha dứt điểm của các cầu thủ mất đi sự chính xác thường thấy.

 

Đánh giá về đối thủ kế tiếp của ĐT U19 Việt Nam là U19 Myanmar, HLV Võ Hoàng Bửu nói: “Tôi không có nhiều thông tin về ĐT U19 Myanmar. Tuy nhiên, dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình trong từng trận đấu”.

 

Về phấn mình, HLV trưởng ĐT U19 Malaysia Ong Kim Swee cũng đánh giá rất cao tinh thần và lối chơi của ĐT U19 Việt Nam. Ông nói: “Đây là một trận đấu hay, chúng tôi đã tạo được thế trận giằng co trong hiệp 1 nhưng sang đến hiệp 2, khi Việt Nam tăng tốc, cầu thủ của tôi đã không theo kịp và để thủng lưới 2 bàn. Ngoài ra, chúng tôi cũng không đạt được trạng thái thể lực tốt nhất bởi trong đội hình có 5 cầu thủ vừa kết thúc thi đấu trong nước và bởi quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn còn 2 trận phía trước và sẽ cố gắng giành chiến thắng”.