HLV trưởng Toshiya Miura thăm và động viên trung vệ Đào Duy Khánh

Sau buổi tập sáng nay (1/12), HLV trưởng Toshiya Miura và các thành viên trong BHL ĐT Việt Nam đã đến bệnh viên 108 thăm và động viên trung vệ Đào Duy Khánh- cầu thủ vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối.

HLV trưởng Toshiya Miura tặng quà đội tuyển cho tuyển thủ Duy Khánh

Tại buổi gặp, HLV trưởng Toshiya Miura đã thay mặt đội tuyển hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của trung vệ Duy Khánh, đồng thời động viên cậu học trò của mình yên tâm điều trị để có thể sớm góp mặt trở lại trong màu áo ĐTQG.

HLV Toshiya Miura cũng chia sẻ với trung vệ Duy Khánh về cảm giác của một cầu thủ khi phải ở trên gường bệnh mà không thể ra sân thi đấu cùng các đồng đội. Ông Miura cho biết, hồi còn trẻ, ông cũng từng gặp một chấn thương khá nặng và cũng phải nghỉ tập luyện trong một thời gian dài. Vì vậy, ông rất hiểu tâm trạng hiện tại của Duy Khánh và mong cậu học trò của mình tập trung điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trợ lý HLV thể lực Fujimoto Heroo hướng dẫn Duy Khánh các bài tập phục hồi trên video

Đang ở bệnh viện để chăm sóc Duy Khánh, ông Đào Mạnh Tường – bố của Duy Khánh  rất cảm động khi con trai của mình được đích thân HLV trưởng Toshiya Miura và các thầy trong BHL đến thăm và động viên tinh thần. Ông Đào Mạnh Tường cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của HLV Toshiya Miura và các thành viên đội tuyển đối với Duy Khánh, đồng thời mong đội tuyển tiếp tục thi đấu thành công tại AFF Suzuki Cup 2014 để mang về niềm vui cho người hâm mộ.

Trước đó, trong quá trình tập luyện cùng ĐTQG chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup, trung vệ Đào Duy Khánh đã bất ngờ gặp chấn thương trong trận đấu giao hữu quốc tế gặp đội tuyển U23 Bahrain diễn ra trên sân Thống Nhất – TP.HCM cuối tháng 10. Ngay sau đó Duy Khánh đã được Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đưa đến Bệnh viện 108 chữa trị chấn thương. Tại đây, các bác sĩ đầu ngành đã hội chẩn và xác định tuyển thủ Duy Khánh đã bị đứt dây chằng đầu gối.

HLV trưởng Toshiya Miura nói chuyện, động viên bố mẹ tuyển thủ Duy Khánh

Với chấn thương trên, tuyển thủ Duy Khánh buộc phải chia tay đội tuyển Việt Nam để phẫu thuật mổ dây chẳng đầu gối và phục hồi chấn thương theo phác đồ điều trị của bệnh viện 108. Ca phẫu thuật đã kết thúc thành công và dự kiến Duy Khánh ở được điều trị tại ngoại trong vài ngày nữa.

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM