HLV trưởng Toshiya Miura: “Mục tiêu của tôi là cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2014”

Nhân sự kiện lễ công bố trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT Palestine diễn ra chiều nay (6/11) tại trụ sở LĐBĐVN, HLV trưởng Toshiya Miura đã có cuộc trao đổi cởi mở với báo chí về sự chuẩn bị và mục tiêu của đội tuyển tại AFF Suzuki Cup 2014. Nhà cầm quân người Nhật Bản nhấn mạnh, trên cương vị HLV trưởng, mục tiêu của ông là cùng các học trò đăng quang tại đấu trường danh giá nhất khu vực.

Từ trái sang phải: HLV trưởng Toshiya Miura, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ và TTK Lê Hoài Anh tại lễ công bố trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT Palestine

HLV Toshiya Miura nói: “Chúng tôi đang có được sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu này với một đợt tập huấn chất lượng tại Nhật Bản và cũng đã trải qua một số trận đấu giao hữu kiểm nghiệm đội hình. Về cơ bản, tôi rất hài lòng với tinh thần và thái độ tập luyện của các cầu thủ. Trước mắt chúng tôi vẫn còn 2 tuần nữa để chuẩn bị. Đây là giai đoạn rất quan trọng và tôi mong rằng các học trò của mình sẽ dành sự tập trung tối đa để có thể bước vào AFF Suzuki Cup 2014 với phong độ cao nhất”.

Lý giải về các quyết định sàng lọc lực lượng thời gian qua, trong đó gần đây nhất là việc loại 5 cầu thủ ra khỏi danh sách chuẩn bị của ĐT Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup 2014, HLV Toshiya Miura nói: “Theo quy định của Điều lệ giải, mỗi đội sẽ được đăng ký 20 cầu thủ chính thức, trong đó có 3 thủ môn. Vì vậy, BHL sẽ phải lựa chọn những cầu thủ tốt nhất và phù hợp nhất với lối chơi của đội tuyển. Ngoài Bửu Ngọc và Duy Khánh bị chấn thương, thì 3 cầu thủ còn lại (Văn Hoàn, Văn Long, Ngọc Thắng) không được giữ lại tiếp tục tập luyện chỉ đơn giản là do không thể hiện được chuyên môn tốt hơn so với những cầu thủ khác. Bên cạnh đó, có nhiều cầu thủ chơi cùng một vị trí trong đội hình nên BHL phải xem xét để tinh giảm, ví dụ như ở vị trí hậu vệ và tiền vệ cánh”.

Khi được hỏi về điểm yếu cần khắc phục của ĐT Việt Nam tính cho đến thời điểm này, HLV Toshiya Miura cho rằng, dù đã rất tích cực tập luyện và nỗ lực hết mình trong các trận đấu kiểm nghiệm vừa qua, nhưng các cầu thủ vẫn chưa thực hiện một cách nhuần nhuyễn ý đồ chiến thuật của BHL, vẫn còn những pha xử lý rườm rà, thiếu hiệu quả. Tuy nhiên, nhìn chung, đội tuyển đang có sự tiến bộ rõ nét và BHL hài lòng về sự cố gắng của các cầu thủ.

HLV Toshiya Miura tự tin về sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho AFF Suzuki Cup 2014

Đối với công tác tìm hiểu về các đối thủ của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014, nhà cầm quân người Nhật Bản tỏ ra rất tự tin. Ông nói: “Chúng tôi đã được VFF cung cấp đầy đủ tư liệu chuyên môn về các đối thủ nằm cùng bảng với ĐT Việt Nam. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng đã có kế hoạch để nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về lối chơi của những đội bóng này. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra AFF Suzuki Cup, tiểu ban chuyên môn của VFF sẽ hỗ trợ chúng tôi theo dõi các đội tuyển tại bảng B ở Singapore, từ đó sẽ giúp chúng tôi có sự chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị”.

Đánh giá về trận giao hữu gặp ĐT Palestine vào ngày 9/11 sắp tới, HLV Toshiya Miura nói: “Palestine là đội tuyển đang có thứ hạng cao hơn so với ĐT Việt Nam trên BXH FIFA. Tôi hy vọng họ sẽ là một đối thủ mạnh và sẽ giúp ĐT Việt Nam đánh giá tốt hơn về những nhược điểm còn tồn tại”.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Palestine sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 9/11/2014 trên SVĐQG Mỹ Đình và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 – Đài truyền hình Việt Nam. Vé xem trận đấu với 3 mệnh giá: 50.000đ – 100.000đ – 150.000đ cũng đã chính thức được bán rộng rãi phục vụ người hâm mộ tại các điểm bán vé ở SVĐQG Mỹ Đình, SVĐ Hàng Đẫy và số 59 Hoàng Cầu.

ĐT VIỆT NAM ĐƯỢC CHUẨN BỊ KỸ LƯỠNG NHẤT KHU VỰC

ĐT Việt Nam đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng nhất so với các đội tuyển khác trong khu vực
– Ảnh: Quang Thắng-

Trong số 8 đội tuyển góp mặt tại VCK AFF Suzuki Cup 2014, ĐT Việt Nam được đánh giá là có sự chuẩn bị tốt nhất, kỹ lưỡng nhất cho đấu trường khu vực. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, xác định giải đấu này là mục tiêu quan trọng nhất trong năm của ĐT Việt Nam, LĐBĐVN đã tích cực làm việc với LĐBĐ Nhật Bản để mời HLV Toshiya Miura sang đảm nhiệm cương vị HLV trưởng trong thời điểm diễn ra V-League, mục đích chính tạo điều kiện cho nhà cầm quân người Nhật Bản làm quen với bầu không khí bóng đá tại Việt Nam, đồng thời trực tiếp dự khán các trận đấu để tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển.

Tiếp đó, vào trung tuần tháng 6, sau các buổi làm việc về chuyên môn với HLV trưởng Toshiya Miura, lãnh đạo LĐBĐVN đã lên kế hoạch tập trung, tập huấn và thi đấu giao hữu cọ xát hướng đến AFF Suzuki Cup 2014. Ngoài chuyến rèn quân và thi đấu được đánh giá rất hiệu quả tại Nhật Bản, đội tuyển cũng được bố trí thử sức với những đối thủ phù hợp với chương trình huấn luyện, trong đó có ĐT Myanmar, ĐT Hong Kong, ĐT U23 Bahrain, ĐT SV Hàn Quốc và sắp tới là ĐT Palestine, ĐT Malaysia. Tính đến thời điểm này, ĐT Việt Nam đã trải qua gần 3 tháng chuẩn bị và có khoảng 11 trận đấu thử nghiệm lực lượng, lối chơi trước những đối tượng khác nhau, đồng thời thể hiện những sự tiến bộ rõ nét, tạo dựng niềm tin cho đông đảo khán giả hâm mộ.

So với ĐT Việt Nam, các đội tuyển khác trong khu vực gặp bất lợi hơn nhiều. Không chỉ giới hạn về quỹ thời gian chuẩn bị do vướng lịch thi đấu tại giải VĐQG, đa phần các đội tuyển của Đông Nam Á đều không tìm được “quân xanh” thật sự chất lượng. Để chạy đà trước thềm AFF Suzuki Cup 2014, ngoài chuyến đến làm khách trên sân Trung Quốc, ĐT Thái Lan chỉ có thêm 3 trận đấu nữa trước Philippines, Palestine và Newzealand. Đồng chủ nhà AFF Suzuki Cup 2014 với ĐT Việt Nam là ĐT Singapore cũng chỉ có được những cữ dượt trước các đối thủ nhẹ ký như Hong Kong, Macao, Bahrain. “Cựu vương” Malaysia tìm kiếm cơ hội cọ xát trước Indonesia, Campuchia, Syria. Trong khi đó, Phillippines- đối thủ cùng bảng với ĐT Việt Nam chỉ có 6 trận giao hữu phục vụ cho AFF Suzuki Cup, lần lượt gặp Đài Loan, Myanmar, Papua New Guinea, Nepal, Thái Lan và Campuchia.

Hai đội tuyển phải thi đấu vòng loại là Lào và Myanmar thì hoàn toàn không có trận đấu giao hữu quốc tế nào “làm nóng” trước thềm AFF Suzuki Cup 2014.

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM