HLV trưởng Toshiya Miura: “ĐT Việt Nam sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất khi thi đấu trên sân nhà”

Kết thúc buổi luyện quân tối qua (28/9) trên sân Trung tâm TDTT Viettel, HLV trưởng Toshiya Miura đã dành khá nhiều thời gian để trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí. Nhà cầm quân người Nhật Bản khẳng định mục tiêu của ĐT Việt Nam là sẽ cố gắng giành được kết quả tốt nhất trong cuộc tiếp đón Iraq và Thái Lan trên sân nhà, lần lượt vào ngày 8/10 và 13/10 tới.

HLV Toshiya Miura trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập. Ảnh: Tuấn Tú

HLV Toshiya Miura nói: “Cả Iraq và Thái Lan đều là những đối thủ rất mạnh. Các cầu thủ Iraq có lợi thế về thể hình, thể lực. Trong khi đó, các cầu thủ Thái Lan rất mạnh về kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng. Chắc chắn, đây sẽ là 2 trận đấu khó khăn đối với ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thi đấu với tất cả những gì mình có, tận dụng tối đa ưu thế sân nhà để giành kết quả tốt nhất. Nếu không có được điểm số như mong muốn, đội tuyển cũng cần phải nỗ lực cho mục tiêu tham dự VCK Asian Cup 2019”.

Khi được hỏi liệu quỹ thời gian chuẩn bị cho 2 trận đấu này có đủ để đội tuyển đạt được sức mạnh cao nhất hay không, HLV Toshiya Miura trả lời: “Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thêm thời gian để chuẩn bị. Nhưng như các bạn cũng biết, không chỉ ĐT Việt Nam mà các ĐTQG khác cũng đều gặp những khó khăn nhất định vì lịch thi đấu. Theo tôi được biết, do vướng giải League, nên ĐT Iraq sắp tới cũng sẽ chỉ có khoảng 4-5 ngày để tập luyện, giống như tình trạng của ĐT Việt Nam lần chuẩn bị cho trận đấu với Đài Bắc TQ. Đó cũng là vấn đề chung mà các ĐTQG đều phải đối diện”.

Các cầu thủ được HLV Toshiya Miura tuyển chọn đều phải đáp ứng yêu cầu về thể lực và kỹ thuật. Ảnh:Tuấn Tú

Về tiêu chí tuyển chọn nhân sự và xây dựng lối chơi cho ĐT Việt Nam, HLV Toshiya Miura chia sẻ: “Nhiều người cho rằng tôi tuyển chọn cầu thủ dựa trên thể hình và thể lực mà bỏ qua tố chất về kỹ thuật. Đó là điều không đúng. Nếu cầu thủ thiếu một trong hai yếu tố trên sẽ không có cơ hội góp mặt trong đội hình ĐT Việt Nam. Còn về mặt lối chơi, chúng ta cần phải có sự điều chỉnh tuỳ thuộc vào tính chất từng trận đấu,  tuỳ thuộc vào từng đối thủ.

Lý giải về quyết định triệu tập bổ sung tiền đạo Công Phượng, thủ môn Hoài Anh và tiền vệ Ngọc Thắng ngay sau khi tuyển Việt Nam hội quân, HLV Toshiya Miura cho biết: “Sau khi đội tập trung, các cầu thủ được cho đi kiểm tra y tế. Kết quả thủ thành Minh Long và tiền vệ Minh Tuấn dính chấn thương, cần thời gian đế hồi phục. Thêm vào đó, các cầu thủ của Bình Dương và Hà Nội T&T, hai đội đá chung kết Cup quốc gia chưa tập trung, tôi không biết liệu họ có thể có được 100% thể lực không nên phải bổ sung để đảm bảo quân số”.

HLV Toshiya Miura vui vẻ chụp ảnh và ký tặng các cầu thủ nhí của Viettel sau buổi tập. Ảnh: Tuấn Tú

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM