HLV Trưởng H. Calisto: “ Tôi cần tuyển Việt Nam trở thành tập thể như ý”

Sau kỳ nghỉ phép tại Bồ Đào Nha, HLV Calisto đã trở lại Việt Nam để xắn tay chuẩn bị cho cuộc chinh phục ngôi vô địch Đông Nam Á. Cởi mở và vui vẻ, ông thầy người Bồ trao đổi với…

Sau kỳ nghỉ phép tại Bồ Đào Nha, HLV Calisto đã trở lại Việt Nam để xắn tay chuẩn bị cho cuộc chinh phục ngôi vô địch Đông Nam Á. Cởi mở và vui vẻ, ông thầy người Bồ trao đổi với phóng viên về quyết định lựa chọn Trung tâm thể thao Hàm Rồng – HAGL làm địa điểm tập trung, cũng như tham vọng của tuyển Việt Nam trong hành trình sắp tới.

Tôi muốn có… mọi thứ!

– Chúc mừng ông đã trở về Việt Nam. Kỳ nghỉ phép ở quê nhà tuyệt chứ, thưa ông Calisto?

+ HLV Calisto: Tôi không có điều gì phải phàn nàn. Cảm ơn. Mọi thứ rất tuyệt.

– Thay vì tập trung tại Nhổn (Hà Nội) hay Thành Long (TPHCM), lần này ông lại quyết định lựa chọn Hàm Rồng (Gia Lai) làm điểm trú quân luyện tập. Chắc chắn ông có toan tính và mục đích riêng khi quyết định thay đổi như thế?

+ Tôi muốn có được mọi thứ cho tuyển Việt Nam. Nói chung, mục tiêu của tôi là phải đạt được tất cả mục tiêu tôi đã đề ra. Lần này, tôi đã lựa chọn một điểm tập huấn xa trung tâm, biệt lập, vì vậy, tôi cho rằng đó sẽ là cơ hội xây dựng đội tuyển thành một tập thể như ý. Đấy là điều tôi cần nhất.

Hầu hết các tuyển thủ ông lựa chọn đều gần như hết “pin” sau khi trải qua một mùa bóng khắc nghiệt. Lên phố núi, phải chăng ông muốn tập trung làm lại thể lực cho đội bóng của mình?

+ Không. Tôi sẽ không làm một việc riêng lẻ. Đợt tập huấn này phải hội tụ mọi yếu tố, thể lực, kỹ – chiến thuật và đặt biệt xây dựng môi trường cho đội tuyển. Trú quân ở một nơi biệt lập như trung tâm Hàm Rồng, tôi nghĩ họ sẽ có thời gian làm quen và gắn kết với nhau. Đương nhiên ngoài yếu tố kỷ luật, tôi không thể bỏ qua việc rèn giũa thể lực, kỹ chiến thuật cho các học trò.

– Ông nhấn mạnh yếu tố tập thể, môi trường và cách thích ứng của từng thành viên trong đội tuyển. Việc chọn quân từ 14 đội bóng có lẽ đã gây quan ngại cho ông về vấn đề nội bộ đội bóng?

+ Tôi rất hiểu điều đó. Nhưng tôi muốn xây dựng một đội tuyển mạnh, vì vậy , cách tốt nhất chính là chọn ra những cầu thủ hay nhất từ các CLB. Như vậy thì đội tuyển mới có chất lượng cao, dù rằng tạo ra một đội bóng có nhiều cá nhân đến từ các đội bóng khác nhau luôn có thể đi kèm với những rắc rối


Đá nhiều mới có đội tuyển hay

 – Ngay sau đợt tập huấn tại Hàm Rồng, tuyển Việt Nam sẽ dự Cúp Bóng đá Tp.HCM 2008. Lúc này ông đã nắm bắt thông tin gì về các đối thủ?

+ Nói thật, tôi chưa được thông báo cụ thể gì về đối thủ của tuyển Việt Nam tại Cúp bóng đá quốc tế TPHCM.

– Theo thông tin mới nhất, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội chạm chán tuyển sinh viên Hàn Quốc, Myanmar và Turkmernistan…

+ Vậy sao, với đội sinh viên Hàn Quốc, tôi đã từng xem họ chơi tại BTV Cup. Chắc chắn họ cũng có nhiều thay đổi. Còn Myanmar, họ vừa đánh bại chúng ta ở bán kết SEA Games 24. Theo tôi nếu chính xác là 3 đối thủ trên, Turkmenistan sẽ là đội nguy hiểm nhất. Họ cao to, đá mạnh mẽ.

– Ngoài Cúp bóng đá TPHCM 2008, tuyển Việt Nam chỉ còn 3 trận đấu tập huấn ở T&T Cup (nếu có). Có vẻ 6 trận đấu để chạy đà cho AFF Suzuki Cup 2008 là quá ít cho đội bóng của ông?

+ Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này; muốn có đội bóng thực sự và chất lượng, chúng tôi phải thi đấu nhiều trận với nhiều đối thủ khác nhau. Tôi không muốn nói chỉ 2 giải đấu là đủ hay ít. Tất cả phải phụ thuộc vào kế hoạch tập luyện của đội bóng. Tôi mới chỉ tính đội tuyển Việt Nam đá Cúp bóng đá TPHCM, sau đó tôi sẽ hoạch định kế hoạch thi đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam


Tôi sẽ soi “giò” tuyển Thái

 – LĐBĐ Thái Lan vừa bổ nhiệm Peter Reid làm HLV Trưởng đội bóng xứ chùa Vàng. Ông có cho rằng sự xuất hiện của HLV đắt giá này sẽ giúp Thái Lan vốn mạnh sẽ càng thêm nguy hiểm?

+ Tôi không thể trả lời. Nhưng ở trận đấu gần đây nhất của tuyển Thái Lan mà tôi được xem, Thái Lan đã chơi không có chút nào phong cách bóng đá Anh.  Vì vậy, tôi không biết rằng Reid sẽ thay đổi lối chơi của Thái Lan hay không. Có điều chắc chắn, tôi sẽ sắp xếp thời gian xem Thái Lan đá trong trận đấu gần nhất của họ.

– Ở Tiger Cup 2002, ông từng chạm chán với người Thái do một HLV người Anh khác là Peter Withe dẫn dắt và đã thất bại. Liệu cuộc chạm chán sắp tới với Peter Reid, ông có đủ tự tin giành chiến thắng?

+ Peter Withe và Peter Reid có một cách cầm quân riêng, do đó, tôi không thể biết được liệu Thái Lan có chơi giống như những gì tôi đã biết về họ hay không. Vì vậy, hãy để cho thực tế trả lời, còn trước mắt tôi sẽ có nhiều việc phải làm với đội tuyển Việt Nam.

Nguồn: Theo Thể thao SGGP

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM