HLV trưởng Graechen Guillume: “Trận đấu như hôm nay, cần phải có sự bùng nổ”

Đánh bại đối thủ mạnh U19 Australia trong trận ra quân tại giải U19 Đông Nam Á 2014- Cúp NutiFood là một kết quả vô cùng thuận lợi đối với U19 Việt Nam trong cuộc đua vào bán kết. Tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Graechen Guillume đã dành nhiều lời khen cho các học trò, đặc biệt là Công Phượng. Ông cho rằng, một trận đấu như hôm nay, luôn cần phải có sự bùng nổ.

05/09/2014 22:09:10
HLV Graechen Guillume (ngồi giữa) trả lời họp báo sau trận đấu

HLV Graechen Guillume nói: “Hiệp 1, cục diện trận đấu đã diễn ra không đúng với tính toán của BHL bởi U19 Australia thi đấu khá tốt. Họ là đội bóng có tổ chức, đã thành công trong việc thoát ra khỏi những tình huống bị kèm, di chuyển tốt và tạo ra được những khoảng trống, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Sang hiệp hai, chúng tôi đã có một số sự điều chỉnh để ứng phó và giành chiến thắng”.

Đánh giá về đội trưởng Công Phượng- tác giả của màn solo và ghi bàn ấn tượng,  nhà cầm quân người Pháp khẳng định Công Phượng hoàn toàn xứng đáng với những lời khen ngợi. “Trong một trận đấu như hôm nay, luôn cần phải có sự bùng nổ. Công Phượng chính là người đã làm được điều đó”, HLV Graechen nói.

Khi được hỏi về vấn đề thể lực của các học trò, HLV Graechen Guillume cho rằng các cầu thủ U19 Việt Nam đã có nhiều tiến bộ.  Tại Cúp Hassanal Bolkiah, đội đã thi đấu với mật độ 2 ngày/trận. Điều này cũng đã giúp các cầu thủ được tôi luyện và trưởng thành nhiều hơn.

Đối với tình hình chấn thương của Đông Triều, HLv Graechen Guillume cho biết, ông chưa nhận được báo cáo cụ thể từ bác sĩ. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông, chấn thương của Đông Triều không đáng lo ngại.

Về kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp U19 Nhật Bản, HLV Graechen Guillume nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng đối thủ của mình. Tôi cảm thấy rất may mắn khi U19 Việt Nam được thi đấu cọ xát với những đội bóng rất mạnh của châu Á”.

Trước khi rời phòng họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Pháp cũng không quên gửi lời cảm ơn tới đông đảo người hâm mộ đã tới sân cổ vũ tinh thần cho U19 Việt Nam.  Ông và các học trò hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ để bước tiếp chặng đường sắp tới, trước mắt là trận đấu gặp U19 Nhật Bản, diễn ra vào tối ngày 9/9 tới.

Nguồn: vff.org.vn