HLV trưởng Falko Götz: “ĐT Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc”

“Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc!”, đó là lời nhận xét ngắn gọn của HLV trưởng Falko Götz sau khi chứng kiến màn trình diễn quật cường của các học trò, lội ngược dòng dành chiến thắng 2-1 trước ĐT Qatar trong trận đấu lượt về tại vòng loại thứ hai World Cup 2014.

“Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc!”, đó là lời nhận xét ngắn gọn của HLV trưởng Falko Götz sau khi chứng kiến màn trình diễn quật cường của các học trò, lội ngược dòng dành chiến thắng 2-1 trước ĐT Qatar trong trận đấu lượt về tại vòng loại thứ hai World Cup 2014.

 

HLV Falko Götz

Nhà cầm quân người Đức cũng tỏ ra rất thành thật khi chia sẻ về cảm xúc của mình trước các phóng viên tại cuộc họp báo sau trận đấu. Ông nói: “Tâm trạng của tôi lúc này vừa vui, vừa buồn. Vui vì sự cố gắng và nỗ lực hết mình cho đến phút cuối cùng của các tuyển và buồn vì chiến thắng là không đủ để giúp đội tuyển giành quyền bước tiếp”.

 

“Dù sao, đây thực sự là một trận đấu hay của ĐT Việt Nam và tôi cần phải chúc mừng các học trò vì thành quả này. Họ đã vận dụng tốt đấu pháp của BHL và nhập cuộc với tinh thần chiến đấu hết mình. Thậm chí, BHL còn cảm thấy bất ngờ khi đội chơi hay hơn nhưng lại bị dẫn trước 1 bàn ở ngay hiệp đấu đầu tiên”.

 

“Tôi rất hào hứng khi làm việc với các cầu thủ Việt Nam. Hy vọng đội tuyển sẽ từng bước tiến bộ để đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả hâm mộ”.

HLV Milovan Rajevac

 

Về phần mình, HLV Milovan Rajevac của ĐT Qatar cũng thừa nhận chiến thắng của ĐT Việt Nam là xứng đáng. Ông cũng biện giải cho thất bại của ĐT Qatar là do hàng phòng ngự đã mắc một số sai lầm và tạo điều kiện cho các chân sút ĐT Việt Nam tận dụng thành công. Ông Milovan Rajevac cũng chỉ ra một trong những nguyên nhân khác khiến đội bóng Tây Á phải thúc thủ tại Mỹ Đình là bởi các cầu thủ Qatar xuất hiện tư tưởng nghỉ ngơi và không thể hiện sự cố gắng. “Tuy nhiên, nhìn chung, ĐT Việt Nam thi đấu tốt hơn và đã giành chiến thắng”- HLV Milovan Rajevac kết luận.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM