HLV Trưởng đội tuyển U19 QG Nguyễn Thanh Hải: "TCDK.SLNA gây ấn tượng mạnh"

Được xem là một trong những người có công lớn trong việc đào tạo thế hệ trẻ Thể Công đang thi đấu thành công ở V.League, HLV Nguyễn Thanh Hải được VFF tín nhiệm giao trọng trách cầm quân đội U19QG….

Được xem là một trong những người có công lớn trong việc đào tạo thế hệ trẻ Thể Công đang thi đấu thành công ở V.League, HLV Nguyễn Thanh Hải được VFF tín nhiệm giao trọng trách cầm quân đội U19QG. Trong thời gian tuyển quân ở Đà Nẵng, chúng tôi đã phỏng vấn HLV Thanh Hải.


Xin ông cho biết mục đích chuyến đi tuyển quân lần này của mình?

Theo dự kiến của VFF thì vào khoảng từ ngày 18/8 – 30/8/2008, đội U18QG sẽ được thành lập và sau đó tham gia giải tứ hùng ở CH Czech. Sẽ có khoảng 2 tuần tập luyện trước khi lên đường. Tuy nhiên, việc tuyển chọn năm nay không chỉ tính đến mục tiêu ngắn hạn ở giải này mà còn để xây dựng một đội U19VN mạnh tham dự các giải Đông Nam Á và châu Á vào năm sau. Đến với giải lần này, chúng tôi nhắm đến các lứa cầu thủ sinh năm 1991-1992.

Ông có thể bật mí tiêu chí tuyển chọn cầu thủ của ông ở giải này?

Thật ra, việc tuyển chọn đã được chúng tôi thực hiện từ đầu năm. Chúng tôi đã hình thành được nhiều cái tên trong đầu và đến với giải lần này để bổ sung thêm một cầu thủ mà thôi. Tiêu chí chung vẫn là kỹ thuật, tư duy chiến thuật tốt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất ưu tiên đến thể hình, sức mạnh của các cầu thủ trẻ. Vì đây là lứa cầu thủ trẻ, các em cần nhiều thời gian hoàn thiện nên cần phải xây dựng để hướng tới tương lai.

Image

HLV Nguyễn Thanh Hải (bên phải) (Ảnh: Đức Cường)


Theo dõi sát sao 8 trận đấu đầu tiên của giải, ông có thể đưa ra nhận xét chung của mình về giải đấu?

Trước đây, ở độ tuổi U17 như thế này, sự chênh lệch giữa các đội là khá lớn nhưng nay, khoảng cách đã được kéo gần lại. Chẳng hạn như trận đấu hôm nay, TCDK.SLNA đã không thể vượt qua nổi B.BD. Sự hơn kém giữa các đội là trình độ kỹ thuật cá nhân chứ nhìn chung, các đội đã có sự đầu tư và chuẩn bị cho lứa trẻ tốt hơn. Tất nhiên, cũng cần phải ghi nhận sự vượt trội về kỹ thuật, tư duy chiến thuật của 2 đội bóng TCDK.SLNA và ĐPM.NĐ. Song, cũng thật đáng tiếc, cả 2 đội bóng này lại có thể hình quá nhỏ.

Ông có thể cho biết đội bóng hoặc cá nhân cầu thủ nào gây ấn tượng nhất với mình?

Ở giải lần này, nhiều đội bóng vẫn triển khai cự ly đội hình quá gần nhau, các đường chuyền còn tủn mủn, thay vì 1 đường chuyền là tới đích thì phải cần tới 2 đường chuyền, cứ thế không thoát ra được. Tuy nhiên, TCDK.SLNA thì khác hẳn. Họ chơi bóng toàn sân, lối chơi bàn bản, biến hóa. Về cầu thủ gây ấn tượng thì tôi chưa thấy, bởi hầu hết là những người tôi đã biết. Tất nhiên, cầu thủ triển vọng thì tôi có thể nói: ví như tiền vệ Hoàng Thịnh (7-TCDK.SLNA) chẳng hạn.

Ở trên, ông nói rằng mình cần tìm những gương mặt mới để bổ sung những vị trí còn thiếu, ông có thể bật mí được không?

Trong đội hình dự kiến mà tôi xây dựng sẽ dựa trên sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-5-1 tuỳ theo đối thủ. Tôi đã nhìn thấy nhiều cầu thủ cánh trái chơi tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang theo dõi cả tiền vệ và hậu vệ ở cánh phải.

Ngoài những gương mặt thi đấu giải này, đội bóng mà ông chọn lựa còn được bổ sung từ nguồn nào nữa hay không?

Một số đội bóng không lọt vào vòng chung kết nhưng họ có những nhân tố nổi bật như ở Thể Công, Tiền Giang, Quảng Ninh cũng sẽ được lưu ý để chọn lựa.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguồn: Theo Báo Bóng đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA