HLV trưởng Calisto: Sân bãi sẽ là vấn đề với các đội

04/12/2008 00:00:00

17 giờ chiều nay, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân chính Surakul. Đây là buổi tập đầu tiên và duy nhất của đội tại sân này trước khi xuất quân.


Buổi tập của đội tuyển Việt Nam không chỉ thu hút sự quan tâm của các phóng viên Việt Nam đang có mặt tại Phuket mà còn được một đài truyền hình của Thái Lan đến đưa tin. Không chỉ vậy, các tình nguyện viên đang làm việc trong sân cũng rất háo hức và theo dõi sát từng động tác của các tuyển thủ Việt Nam. Khi thấy các cầu thủ Việt Nam xuất hiện, một thành viên trong Ban quản lý SVĐ Surakul nhận xét: “Các cầu thủ Việt Nam trông cũng giống như cầu thủ Thái Lan về vóc dáng”.

Đội tuyển Việt Nam tập làm quen sân Surakul

Trong khi bên ngoài đường pitch mọi người nhìn và quan sát cũng như thì thầm nhận xét, các tuyển thủ khẩn trương sắp xếp túi đựng đồ và bước vào sân khởi động. Trong khoảng thời gian 1 tiếng tập luyện, HLV trưởng Calisto đã cho chia đôi đội hình đấu tập. Buổi tập chiều nay, tiền vệ Tài Em phải ngồi ngoài quan sát. Nói về trường hợp này, HLV trưởng Calisto cho biết do đầu gối Tài Em có chút vấn đề nên ông quyết định giữ sức khoẻ cho cầu thủ này.

HLV Calisto trả lời các phóng viên. Ảnh VFF

Sau buổi tập, HLV trưởng Calisto đã dành thời gian trao đổi nhanh với các phóng viên Việt Nam xung quanh vấn đề sân bãi. Ông nói: “Mặt sân ở đây hơi khô và cần phải tưới nước nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, đây sẽ là khó khăn chung cho cả 4 đội tuyển ở bảng B, chứ không phải chỉ riêng đội tuyển Việt Nam. Các trận đấu của bảng B sẽ được truyền hình trực tiếp vì vậy sân bãi cần phải có sự chuẩn bị tốt để khi lên hình không bị xấu”.  

Theo kế hoạch, 13 giờ chiều mai (5/12), tại khách sạn Royal sẽ diễn ra cuộc họp kỹ thuật với sự tham dự của BTC giải AFF Suzuki Cup, BTC bảng B, các giám sát, trọng tài và lãnh đạo của 4 đội tuyển. Tại cuộc họp, địa điểm thi đấu lượt trận cuối cùng sẽ được AFF quyết định (Theo Điều lệ, hai trận đấu cuối của mỗi bảng sẽ diễn ra cùng giờ). Sở dĩ AFF không sử dụng sân Phangnga làm sân thứ 2 như trước đó là do chất lượng sân chưa phù hợp các yêu cầu đặt ra.

Dưới đây là một số hình ảnh bên lề buổi tập của ĐTVN chiều 4/12 do phóng viên Website ghi lại

Báo, “món ăn” không thể thiếu của đội tuyển Việt Nam…

… cũng như của Lãnh đạo đội và các phóng viên

Chưa có báo thì (Bảo Khanh) tranh thủ trao đổi chuyên môn với thầy Calisto, còn các phóng viên thì tranh thủ tác nghiệp

Phóng viên Phan Đăng tranh thủ lên thử nghiệm trung tâm báo chí tại sân Sukarul

Nguồn: PV VFF (truyền từ Phuket)