HLV Trần Văn Khánh với “tác phẩm” Dương Hồng Sơn

Cuối cùng, sau bao năm “ăn cơm tuyển”, trợ lý HLV đội tuyển quốc gia Trần Văn Khánh cũng có dịp ăn mừng chức vô địch Đông Nam Á tại AFF Suzuki Cup vừa qua. Thủ môn Dương Hồng Sơn còn ẵm luôn giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất” và trong đó có không ít sự đóng góp của vị cựu thủ môn vang bóng một thời Trần Văn Khánh…

Cuối cùng, sau bao năm “ăn cơm tuyển”, trợ lý HLV đội tuyển quốc gia Trần Văn Khánh cũng có dịp ăn mừng chức vô địch Đông Nam Á tại AFF Suzuki Cup vừa qua. Thủ môn Dương Hồng Sơn còn ẵm luôn giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất” và trong đó có không ít sự đóng góp của vị cựu thủ môn vang bóng một thời Trần Văn Khánh…

 

AFF Suzuki Cup 2008 là giải đấu mà giai đoạn chuẩn bị rất đau đầu đối với HLV trưởng cũng như HLV thủ môn. Với HLV Calisto là phong độ, chất lượng ĐT rất xoàng, chỉ thua và hòa. Còn đối với HLV Trần Văn Khánh, việc 6 thủ môn lên, về rồi lại lên ĐT như… đi chợ làm ông hết sức đau đầu bởi công tác huấn luyện luôn bị xáo trộn. Đặc biệt, việc thủ môn Santos với chiều cao 2m, lại là trò cưng của Calisto là trở ngại cho chí tiến thủ của các thủ môn nội cũng gây không ít khó khăn cho ông Khánh.

 

Khi mọi chuyện đã tạm yên, ĐT còn lại 3 thủ môn là Dương Hồng Sơn, Nguyễn Quang Huy, Trần Đức Cường. Dương Hồng Sơn được chọn là thủ môn số một sau khi bắt ở mức… coi được ở 2 trận đấu với ĐT Xin-ga-po. Có phản xạ rất tốt nhưng Dương Hồng Sơn lại thường thua những quả ngớ ngẩn, hết sức đơn giản chỉ vì độ tập trung không thường xuyên, kỹ thuật bắt bóng bổng vẫn còn những thiếu sót. Ông Khánh đã phân tích cho Hồng Sơn thấy những ưu, nhược điểm của mình, xác định rõ phương hướng tập luyện và trách nhiệm vô cùng lớn của thủ môn số một ĐTQG. Dần dần Dương Hồng Sơn nhận ra và chấp nhận hết những yêu cầu của ông và tập luyện… quên chết.

 

Vào AFF Cup, Hồng Sơn chỉ phạm một sai lầm trong trận gặp ĐT Thái ở vòng đấu bảng dẫn đến bàn thua. Ông Khánh đã không chỉ trích học trò mà phân tích, chỉ dẫn tận tình cách sửa chữa nên Hồng Sơn đã không mắc lại. Khả năng phản xạ cực tốt của Hồng Sơn được phát huy cao độ khiến anh luôn cứu được những bàn thua mười mươi. Hồng Sơn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup, đứng thứ 2 trong danh sách các VĐV tiêu biểu năm 2008 của báo TTVN là nhờ những phẩm chất cá nhân đã được “bố Khánh” nâng cấp tới mức cao. Chính thủ môn này đã thừa nhận với đồng đội ở T&T điều này.

 

Ông Khánh nói: “Nhiều người nghĩ rằng chỉ HLV trưởng mới chịu nhiều áp lực khi ĐT có vấn đề nhưng thực tế HLV thủ môn cũng bị áp lực không kém. “Thủ môn là nửa đội bóng”, anh ta quyết định phong độ, sự tự tin của đồng đội bằng chính hiệu quả của mình trước cầu môn”.

 

Đến khi Dương Hồng Sơn trở thành “VĐV xuất sắc nhất AFF Cup 2008”, rất nhiều người cho rằng anh được vậy là nhờ ông Calisto. Ông Khánh chỉ mỉm cười, không hề phản đối.

Nguồn: Theo Hà Nội Mới

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM