HLV Trần Tấn Thông: Bình Dương sẽ chơi cống hiến

Lần đầu tiên tổ chức giải U.21 ngay trên sân nhà, Bình Dương tỏ ra rất háo hức với quyết tâm vào sâu. Tuy nhiên HLV trưởng Trần Tấn Thông lại cho rằng đội của ông mong muốn tạo lối chơi cống hiến để phục vụ khán giả.

HLV Trần Tấn Thông từng là chân sút xuất sắc của bóng đá Bình Dương cùng thời với Trương Văn Dũ, Nguyễn Đại Ninh, từng ghi dấu ấn với 3 bàn thắng lật ngược tình thế trong chiến thắng 4-3 trước Đồng Tháp trong giải bóng đá TP.HCM mở rộng vào năm 1993. Sau đó cũng góp phần cùng đội Sông Bé vô địch Cúp quốc gia đầu tiên năm 1994. Được giao huấn luyện đội U.21 Bình Dương, ông Thông tâm sự: “Tôi rất vinh dự được dẫn dắt đội chủ nhà góp mặt ở sân chơi U.21 Báo Thanh Niên, một giải đấu mà từ lâu tôi rất thích bởi chất lượng rất tốt, rất có uy tín và tiếng vang, được các cầu thủ trẻ hào hứng tham gia. Là chủ nhà, chúng tôi được miễn đá vòng loại, nên không có cơ hội cọ xát như các đối thủ khác. Vì thế, chúng tôi đã gom quân tập trung rất sớm từ gần 2 tháng qua và tăng cường đá tập rất nhiều. Tại giải U.21 Gia Lai, chúng tôi đứng thứ nhì toàn giải rồi thắng U.21 Cần Thơ 2-0, thắng U.21 CLB TP.HCM 2-1.

 Toàn đội Bình Dương trước trận đấu với CLB TP.HCM vào chiều qua - Ảnh: Khả Hòa
Toàn đội Bình Dương trước trận đấu với CLB TP.HCM vào chiều qua

* Ông có thể giới thiệu đôi nét về lực lượng của U.21 Bình Dương?

– Tất cả cầu thủ của chúng tôi đều được đôn lên từ tuyến trẻ và đã đá chính ở giải hạng nhì góp công đưa TDC Bình Dương lên hạng nhất. Trong thành phần này, đáng kể là trung vệ Hoàng Trong Phú từng khoác áo đội CLB TP.HCM, á quân giải U.21 năm rồi cũng như có mặt trong đội tuyển U.21 VN thi đấu giải quốc tế. Phú có lối thi đấu chững chạc, chắc chắn. Ngoài ra phải kể tiền vệ phải Hoàng Ngọc Hùng – chơi năng nổ, thông minh. Bên cánh trái có Lê Đức Tài, tuyến giữa và hàng trên chúng tôi được tăng cường Công Huy (Thể Công), Lâm Hải Đăng, Mai Thanh Nam (An Giang), Vũ Minh Hoàng (Bình Thuận, U.19 VN).

* Mục tiêu của Bình Dương như thế nào?

– Xét về lực lượng, chắc chúng tôi không thể sánh bằng một số đội khác có sự bổ sung của nhiều cầu thủ từ V-League và hạng nhất. Thế nhưng, chúng tôi cũng yên tâm vì trong bóng đá trẻ chỉ cần các cầu thủ khát khao chiến thắng, thi đấu với tinh thần rực lửa là có thể tạo nên bất ngờ. Hơn nữa được chơi trên sân nhà có sự cổ vũ mạnh mẽ của người xem là động lực cho các cầu thủ quyết tâm hơn. Lãnh đạo đội không đặt nặng chỉ tiêu cho các cầu thủ, bởi chúng tôi muốn tất cả xung trận một cách thoải mái, không bị áp lực thành tích đè nặng lên đôi chân. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt từng trận, phải cống hiến một lối đá đẹp và hiệu quả cho người xem để tạo niềm tin cho tương lai.

* Theo ông đội nào có cơ hội đăng quang ở giải lần này?

– Cơ hội cho 8 đội là như nhau. Riêng tôi đánh giá cao Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tiền Giang. Nhưng 2 đội phía Bắc là T&T và Than Quảng Ninh cũng là ẩn số rất khó chịu.

Nguồn: Theo Thanh Niên