HLV Trần Ngọc Thái Tuấn: SHàn Quốc có thể vào vòng 2⬝

Tôi tin sẽ lại có một đội châu Á tiếp tục làm rạng danh…⬝. HLV trưởng đội tuyển nữ Trần Ngọc Thái Tuấn đã nhận xét như vậy

31/05/2006 00:00:00

SThành tích hạng tư thế giới của Hàn Quốc 4 năm trước là một luồng gió mát mang lại sinh khí cho bóng đá châu Á, chứng tỏ World Cup ngày nay không chỉ dành riêng cho châu u và Nam Mỹ. vì thế, tôi tin sẽ lại có một đội châu Á tiếp tục làm rạng danh…⬝. HLV trưởng đội tuyển nữ Trần Ngọc Thái Tuấn đã nhận xét như vậy.


HLV Trần Ngọc Thái Tuấn

* Đội bóng châu Á đó theo ông sẽ là ai?

– Trong 4 đội, tôi đánh giá cao Hàn Quốc, không hẳn vì thành tích của họ 4 năm trước quá tốt mà do Hàn Quốc là đội bóng giàu ý chí và có tinh thần thi đấu mạnh mẽ hệt như người Đức ở châu u. ~ đội bóng này có thể tìm thấy một nghị lực phi thường. 40 năm trước, đâu ai nghĩ CHDCND Triều Tiên có thể loại được Ý và dẫn trước Bồ Đào Nha đến 3-0 ở vòng 2, nhưng họ đã làm được một cách oanh liệt. Từ đó, người Triều Tiên nói chung đã cho thấy họ lớn mạnh lên theo thời gian và khi Guud Hiddink nắm đội Hàn Quốc thì họ đã chứng minh một đội bóng châu Á nếu có phương pháp huấn luyện tốt, có điều kiện tiếp cận với những bài bản chiến thuật hiện đại và khoa học thì cũng có cửa vào sâu ở World Cup. Lần này, Hàn Quốc đến Đức tôi nghĩ họ không yếu hơn 4 năm trước, mặc dù họ thiếu HLV Hiddink và đang trẻ hóa lực lượng. So với 3 đội châu Á còn lại, tôi vẫn tin Hàn Quốc có thể chơi ở tư thế 50-50 so với Pháp, Thụy Sĩ và Togo, chứ không đến nỗi kém cạnh. Nếu may mắn thì Hàn Quốc có thể vào vòng 2.

* Liệu Hàn Quốc có thể đi xa hơn nữa như 4 năm trước không?

– Còn tùy thuộc nhiều yếu tố, chẳng hạn nếu vào vòng 2, Hàn Quốc có quyền mơ đến tứ kết vì đối thủ ở vòng 2 sẽ là Tây Ban Nha, đội mà họ đã từng thắng 4 năm trước hoặc Ukraina cũng là một đội bóng chơi được. Còn xa hơn nữa, tôi nghĩ là khó. Nhưng nhìn chung, như thế cũng đã là rạng danh cho bóng đá châu Á rồi, vì thực chất bóng đá châu u và Nam Mỹ nói gì thì nói vẫn nhỉnh hơn châu Á và vẫn tồn tại một khoảng cách. Đó là bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu dày dạn mà các đội châu Á phải học hỏi rất nhiều.

* Dự đoán của ông về đội chiến thắng ở World Cup?

– Tôi nghĩ không ngoài Brazil và Đức. Một đội quá mạnh và một đội quá có ưu thế chủ nhà. Nhiều người không đánh giá cao đội Đức, cho rằng những chuẩn bị của họ không suôn sẻ và sẽ khó thành công. tôi nghĩ không phải vậy. Đức là đội mà lịch sử đã chứng minh: càng khó khăn bao nhiêu họ càng mạnh bấy nhiêu. Tây Ban Nha và Argentina có thể vào sâu nhưng đội Anh tôi không tin lắm vì họ chơi khá phập phù…

(Theo TNO)