HLV Toshiya Miura: “U23 Việt Nam không may mắn khi nhận bàn thua quá sớm”

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Australia, HLV trưởng Toshiya Miura tỏ ra rất hài lòng về những gì mà các học trò đã thể hiện. Nhà cầm quân người Nhật Bản cho rằng U23 Việt Nam đã không may mắn khi phải nhận bàn thua quá sớm.

18/01/2016 00:12:59

HLV Miura cảm ơn người hâm mộ đã tới sân cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ

Trước khi các phóng viên đặt câu hỏi, HLV Miura đã mở đầu bằng lời cảm ơn đến các CĐV của Việt Nam, những người đã theo sát và ủng hộ đội tuyển trong suốt hành trình tại VCK U23 châu Á. Ông Miura khẳng định, chính sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo kiều bào trên sân Grand Hamad đã giúp các cầu thủ U23 Việt Nam hưng phấn mà mạnh mẽ hơn trong cuộc đối đầu với đối thủ mạnh U23 Australia.

Theo đánh giá của nhà cầm quân người Nhật Bản, tại trận đấu này, ĐT U23 Việt Nam đã thi đấu tốt hơn rất nhiều so với trận ra quân cách đây 3 ngày. Ông nói: “Chúng tôi đã có cách tiếp cận trận đấu tốt hơn so với trận gặp U23 Jordan. Nhưng thật không may lại nhận bàn thua từ quá sớm. Nếu không cục diện trận đấu có thể đã khác. Trận này thất bại nhưng tôi không thất vọng về các cầu thủ. Họ đã thể hiện sự nỗ lực tuyệt vời”.

Tại trận đấu này, chỉ ít phút sau khi bị dẫn bàn, U23 Việt Nam lẽ ra đã có cơ hội quân bình tỷ số khi hậu vệ U23 Australia để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Ali Sabah Al-Qaysi đã không thổi còi. Khi được hỏi về điều này, HLV Miura nói: “Tôi có quan sát thấy tình huống đó, nhưng chúng ta cần phải tôn trọng quyết định của trọng tài. Cá nhân tôi không cho rằng trọng tài cố tình không cho U23 Việt Nam được hưởng phạt đền. Có thể là do tình huống diễn ra quá nhanh nên ông ấy không theo kịp. Bóng đá là như vậy. Trọng tài luôn là người có quyền quyết định cao nhất ở trên sân”.

HLV Miura liên tục chỉ đạo các học trò trong khu kỹ thuật

HLV Miura cũng đánh giá rằng, trong trận đấu với U23 Australia, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thực hiện khá tốt đấu pháp đặt ra. Tuy nhiên, đội vẫn gặp nhiều khó khăn bởi cầu thủ đội bạn cao to, tốc độ và rất kỹ thuật. Bên cạnh đó, họ còn đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống bóng bổng.

Chiến lược gia sinh năm 1963 nhận định, điều này nhiều khả năng sẽ lặp lại trong trận đấu cuối gặp U23 UAE vào ngày 20/1 tới, bởi so với U23 Australia, U23 UAE cũng không hề thua kém. Mặc dù không còn cơ hội đi tiếp, nhưng ông và các học trò sẽ không buông xuôi mà tiếp tục nỗ lực hết mình cho đến phút cuối cùng.


HLV Aurelio Vidmar (U23 Australia):

“Đây là trận đấu ấn tượng của chúng tôi, đặc biệt là trong bối cảnh cách đây 3 ngày chúng tôi đã để thua UAE. Đúng như dự đoán của tôi, trận đấu gặp U23 Việt Nam hôm nay thực sự rất khó khăn. Họ có một HLV giỏi, lối chơi hoa mỹ. Các cầu thủ U23 Việt Nam tuy nhỏ nhưng lại rất kỹ thuật và có khả năng tấn công đa dạng. Bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây phát triển mạnh và chúng tôi biết điều đó”.

“Trận thắng trước U23 Việt Nam đã giúp chúng tôi tự tin hơn rất nhiều và chúng tôi có thể tự tin trước mọi đối thủ. Chúng tôi khởi đầu giải đấu chậm chạp (thua UAE) nhưng hy vọng càng thi đấu chúng tôi càng mạnh mẽ hơn qua từng trận đấu”