HLV Toshiya Miura: “Mục tiêu của ĐT Việt Nam là lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2018”

Tại buổi giao lưu trực tuyến với khán giả hâm mộ thông qua báo điện tử Dân Trí diễn ra chiều nay (22/9), HLV Toshiya Miura đã có những chia sẻ rất cởi mở và thẳng thắn về kế hoạch chuẩn bị cũng như mục tiêu của ĐT Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2018.

Nhà cầm quân người Nhật Bản khẳng định, dù chỉ mới sở hữu 3 điểm sau 2 trận đã đấu tại Vòng loại World Cup 2018 nhưng cơ hội cạnh tranh vẫn còn đối với ĐT Việt Nam. Ông nhấn mạnh: Mục tiêu số 1 của ĐT Việt Nam vẫn là phấn đấu lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2018, sau đó mới tính đến mục tiêu giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019.

Tổng biên tập Báo điện tử Dân Trí Phạm Huy Hoàn tặng hoa cho HLV Toshiya Miura trước buổi giao lưu

Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý trong phần hỏi đáp giữa HLV trưởng Toshiya Miura và khán giả hâm mộ tại buổi giao lưu trực tuyến:

Ở vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Việt Nam gặp 2 đội mạnh còn lại là Iraq và Thái Lan, vậy ông chuẩn bị cho 2 trận đấu này như thế nào? Nhân sự cho đội tuyển đã ổn định chưa?

HLV Toshiya Miura: Hai trận đấu tới rất quan trọng, vì diễn ra sau khi ta đã thi đấu với Đài Bắc TQ và Thái Lan. Nếu kết quả khả quan thì chúng ta có thể tính đến việc lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup. Còn nếu không thì vẫn còn mục tiêu vào vòng chung kết Asian Cup.

Tuần sau chúng tôi sẽ công bố danh sách cầu thủ tham gia 2 trận đấu tới, sẽ không có nhiều thay đổi, xáo trộn tuy nhiên, tôi sẽ bổ sung một số gương mặt mới.

Một HLV bóng đá luôn có rất nhiều áp lực, những áp lực của ông hiện nay có nhiều (hoặc ít) hơn so với 1 năm trước (thời điểm ông mới nhận chức HLV trưởng) không?

Thực sự thì áp lực của tôi không thay đổi từ ngày đầu tới giờ. Khi mới tới Việt Nam, tôi không hiểu ngôn ngữ và không đọc báo các bạn để biết những đánh giá từ bên ngoài. Áp lực với tôi không phải từ bên ngoài mà chính từ bên trong con người tôi và chưa bao giờ tôi ngại điều đó.

Có những trận đấu chúng ta thắng, tất nhiên tôi sẽ vui nhưng nếu thua thì cũng không phải quá áp lực nếu đã nỗ lực hết sức. Đây là công việc thú vị và tôi không hiểu vì sao ai cũng hỏi tôi rằng ” ông có áp lực không?”, nghề nghiệp nào cũng có áp lực mà thôi.

Trong thời gian tới ông có biện pháp nào để khắc phục những điểm yếu của đội tuyển?

Bản thân tôi chú ý khá nhiều đến phong độ của từng cầu thủ và ai có phong độ tốt sẽ được thi đấu. Đội tuyển vẫn còn những nhược điểm, nhưng đang dần khắc phục theo thời gian và tôi đã có những phương án tối ưu để khắc phục điều này.

Ở hai trận đấu vòng loại World Cup 2018 tới đây, với lợi thế sân nhà thì đội tuyển Việt Nam sẽ đặt ra những mục tiêu như thế nào, liệu ông có chọn lối chơi tấn công để giành được điểm số tối đa?

2 trận tới rất quan trọng, tôi muốn nói rằng, với 2 trận sắp tới trên sân nhà thì chúng ta phải tận dụng lợi thế. Những điều kiện ở đây đã thích nghi và chúng ta cần tận dụng hết. Tôi không thể nói trước là giành bao nhiêu điểm nhưng chúng ta sẽ cố gắng có điểm số tối đa.

Ông có cảm thấy áp lực của người hâm mộ hiện nay quá lớn hay không? Điều đó có ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của ông và các học trò cho các trận đấu của vòng loại của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Word Cul 2018 sắp tới?

Tôi thích áp lực như vậy, vì nếu không có khán giả thì bóng đá rất nhàm chán và càng nhiều khán giả thì Đội tuyển càng hạnh phúc. Người hâm mộ luôn kỳ vọng nhiều vào đội tuyển, nhưng với mọi ĐTQG thì kỳ vọng của người hâm mộ đều như vậy.

Ở lượt đi tại vòng loại World Cup 2018 khi gặp Thái Lan, tuyến giữa đội tuyển Việt Nam đã hoàn toàn lép vế trước đối phương. Ở trận lượt về ông có nghĩ rằng Việt Nam nên chơi với 5 tiền vệ để cân bằng được với người Thái hay không?

Đây là câu hỏi rất hay và tôi nói đùa rằng “Đây là bí mật”.

Đi vào câu trả lời, đợt tập trung sắp tới chúng ta phải tính cụ thể cho từng trận một. Trước tiên, chúng ta nên tập trung vào trận đấu với Iraq vì đây là đội tuyển có lối chơi rất mạnh mẽ, điều này đã được chứng thực trong trận với Thái Lan, cầu thủ Iraq vượt trội trong tranh chấp 1-1 với phía Thái Lan.

Còn với đội tuyển Thái Lan, họ có thế mạnh về kỹ thuật, ngay cả trung vệ cũng có khả năng kiểm soát bóng tốt, nên căn cứ vào từng trận, tôi sẽ có chiến thuật phù hợp.

Ở trận lượt đi, vì đá trên sân khách nên chiến thuật chặt chẽ, khởi đầu với thế trận tốt cho đến phút 70 có cầu thủ bị truất quyền thi dấu.

Ngoài ra,  tôi biết rằng, ĐT Việt Nam với ĐT Thái Lan luôn là kỳ phùng địch thủ, giống như ĐT Nhật Bản với ĐT Hàn Quốc, nên trong trận tới tôi mong nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

Ông có tin tưởng ĐT Việt Nam sẽ có mặt ở Asian Cup 2019?

Về mục tiêu, chúng tôi muốn đặt ra mục tiêu cao nhất có thể dù trước mắt, đội Iraq và Thái Lan khá mạnh. Mục tiêu cao nhất là vòng loại World Cup, sau đó mới tập trung vào mục tiêu lọt vào VCK Asian Cup.

Người hâm mộ sẽ luôn ở bên ĐTVN và HLV Miura trong chặng đường sắp tới. Ông có thể nói gì về người hâm mộ, những người luôn tin yêu ĐT và luôn có mặt trên các khán đài theo dõi hành trình của ĐTVN tại vòng loại Worldcup 2018?

Tôi rất ấn tượng với sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam, họ thật tuyệt vời và chính điều đó làm nên sức mạnh cho các cầu thủ. Tôi rất trân trọng những người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Họ luôn có mặt trong tất cả các trận đấu của đội tuyển.

Tôi mong đợi người hâm mộ, khán giả luôn ở bên cạnh chúng tôi và toàn đội chắc chắn sẽ không phụ tình cảm đó của các bạn.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM