HLV Park Hang-Seo nhắc đến Bác Hồ đầy tôn kính, gửi chiến thắng tới người hâm mộ

HLV Park Hang Seo dành những lời tri ân gửi đến Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi cùng U23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 31.

Người hâm mộ cả nước luôn đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games 31

“Trong suốt những trận đấu đã qua, người hâm mộ địa phương và cả nước luôn ủng hộ, cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển. Đặc biệt là trận đấu khó khăn hôm nay. Đấy là nguồn động viên lớn cho các cầu thủ. Hôm nay, ngày 19/5, cũng là ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Vì thế, chiến thắng này càng thêm ý nghĩa với người dân Việt Nam. Tôi xin gửi lời cảm ơn, chúc mừng tới NHM cả nước và nhân dân Việt Nam”, HLV Park Hang Seo chia sẻ sau khi cùng U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia để vào chung kết SEA Games 31.

Đánh giá về trận đấu bán kết, HLV Park Hang Seo thừa nhận U23 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước Malaysia. “Không chỉ trận này mà các trận khác cũng rất khó. Hôm nay, trận bán kết đội có áp lực nhất định, tuy nhiên may mắn chúng ta vẫn giành vé vào chung kết. Đội còn nhiều thiếu sót nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực để chỉnh sửa, hoàn thiện hơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ đã chiến đấu hết mình để có chiến thắng. Xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn động viên, ủng hộ U23 Việt Nam”, ông Park nói.

Khi được hỏi đánh giá về ĐTQG và U23 Malaysia, ông Park cho biết: “Với vai trò là HLV trưởng của Việt Nam, tôi rất khó để có thể đánh giá Malaysia. Tuy nhiên, U23 và ĐTQG Malaysia có nhiều cầu thủ giỏi. ĐT Việt Nam hay Malaysia với tình hình chúng ta luôn thi đấu cạnh tranh là điều tốt cho bóng đá Đông Nam Á. Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi và Malaysia cũng vậy”.

Ông Park chia sẻ thêm về trận đấu: “Tôi luôn hy vọng các cầu thủ có thể chơi đúng ý đồ chiến thuật, nhưng bóng đá có nhiều biến số, là môn thể thao chơi bằng chân và có đối phương. Những gì diễn ra ở sân đấu không như mong đợi. Thực tế, hôm nay cầu thủ của tôi cố gắng thi đấu như những gì đề ra. Kết quả mới là điều quan trọng. Lúc này, việc làm tinh thần cho các cầu thủ mới là điều chúng tôi sẽ hướng đến để có trận đấu tốt trước U23 Thái Lan”.

Nói về trận chung kết gặp U23 Thái Lan, ông Park nói: “Về trận với Thái Lan, chúng tôi xem nhiều video của họ và nghiên cứu rất kỹ. Hôm nay, các video về trận bán kết của họ đã được chúng tôi ghi lại. Mai tôi sẽ làm việc với BHL để bàn phương án đấu Thái Lan”.

“Sau khi chấn thương, Văn Xuân đã phải đi viện bằng xe cứu thương. Chúng tôi cần chẩn đoán hình ảnh bằng MRI để biết chính xác chấn thương của Văn Xuân. Về phương án thay thế, chúng tôi vẫn còn Tuấn Tài và Công Đến có thể chơi được vị trí đó”, nhà cầm quân người Hàn Quốc thông tin về tình hình chấn thương của Văn Xuân.

HLV Bradney John Maloney (U23 Malaysia):

“Tôi muốn nói rằng tôi rất tự hào về các cầu thủ. Họ đã nỗ lực thi đấu trong 120 phút. Chúng tôi chỉ có 1 ngày để chuẩn bị. Trong khi đó, U23 Việt Nam có lối chơi hay và chiến thuật tốt khi tiếp cận trận đấu. Tuy nhiên chúng tôi đã cố gắng hết sức và không có gì để nuối tiếc”.

“Trong 120 phút, các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu hết mình dù rất khó. U23 Việt Nam là đội chơi hay nhất giải nhưng rõ ràng chúng tôi cũng chơi rất hay. Được chứng kiến không khí trên sân Việt Trì, tôi nghĩ U23 Malaysia đã tận hưởng và cảm nhận được sự náo nhiệt tại đây”.

“Thủ môn của chúng tôi vừa phục hồi sau chấn thương, đội hình ra sân cũng không hoàn toàn lý tưởng. Nhưng những gì các cầu thủ thể hiện đều rất tốt. Tôi hoàn toàn hài lòng với các cầu thủ. Đây là trải nghiệm tốt cho các cầu thủ trẻ. Họ được thi đấu, va chạm và có kinh nghiệm thực chiến để chuẩn bị cho các giải đấu sau. Như tôi đã nói 4 đội ở bán kết đều là đội mạnh, chất lượng. Sau SEA Games 31, chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ cho VCK U23 châu Á 2022 vào tháng 6 tới”.