HLV Park Hang-seo khát khao giành HCV để U22 Việt Nam vinh quy cùng đội tuyển nữ

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, HLV Park Hang-seo thể hiện quyết tâm và tinh thần khát khao chiến thắng rất lớn. Ông mong sẽ cùng các học trò giành HCV để cùng với đội tuyển nữ trở về báo công cho người hâm mộ cả nước.

HLV Park Hang-seo mong U22 Việt Nam giành HCV để vinh quy cùng đội tuyển nữ. Ảnh: Đức Đồng

HLV Park Hang-seo nói: “Chúng tôi chỉ còn cách tấm huy chương Vàng đúng một bước chân. Người hâm mộ, BHL cũng như các cầu thủ Việt Nam đều có thể tự hào vì những gì chúng tôi làm được tại giải lần này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để giành HC vàng. Cả đội sẽ chiến đấu hết mình”.

Tối ngày qua, HLV Park Hang-seo đã cùng với các trợ lý tới sân Rizal Memorial để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết môn bóng đá nữ gặp kỳ phùng địch thủ Thái Lan. Ông thầy người Hàn Quốc đặc biệt ấn tượng với tinh thần chiến đấu quả cảm của thầy trò HLV Mai Đức Chung. “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến các cô gái Việt Nam chiến đấu và giành HC vàng. Tôi tự hào thay cho họ. Và tôi cũng có một giấc mơ đó là cả hai đội tuyển cùng trở về Hà Nội với những tấm HC vàng”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Tại trận chung kết ngày mai, ĐT U22 Việt Nam sẽ tái ngộ ĐT U22 Indonesia. Đây là đối thủ đã từng thua trận 1-2 trước các học trò của HLV Park Hang-seo tại vòng bảng. Đánh giá về đội bóng xứ vạn đảo, HLV Park Hang-seo nói: “Họ đã cho thấy là đội bóng giàu sức chiến đấu, có tổ chức và cân bằng trong tấn công và phòng ngực. Ở vòng bảng, họ phần nào cho thấy điều đó với việc ghi 17 bàn, mà đa số từ cánh trái. Tuy nhiên, họ cũng có những điểm yếu và chúng tôi sẽ biết phải khai thác như thế nào. Trận chung kết hứa hẹn rất hấp dẫn. Tất cả các các cầu thủ của chúng tôi đều chất lượng, giàu khát khao và tinh thần chiến đấu. Chúng tôi biết phải làm gì để giành chiến thắng”.

Ông thầy người Hàn Quốc dành trọn trái tim và tâm huyết cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Lần gần đây nhất Việt Nam góp mặt tại chung kết bóng đá nam SEA Games là năm 2009 tổ chức tại Lào, đến nay đã tròn 10 năm. Chính vì vậy việc dẫn dắt các học trò đi đến trận đấu cuối cùng tại SEA Games năm nay đã mang đến cho HLV Park Hang-seo những cảm xúc đặc biệt. Ông nói: “Hồi ở Hàn Quốc, tôi từng dẫn dắt các CLB rồi dẫn dắt các đội tuyển quốc gia. Nói chung tôi cũng có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế. Nhưng quả thực, trở thành HLV trưởng ĐT Việt Nam là một trải nghiệm vô cùng khác biệt. Tôi nhận được rất nhiều tình yêu và sự ủng hộ của người dân Việt Nam. Tôi có trách nhiệm phải thắng trận này, giành huy chương Vàng”.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày mai (10/12) trên SVĐ Rizal Memorial.