HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu giành vị trí số 1 tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018

HLV Park Hang Seo nhấn mạnh mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là đứng đầu bảng A giải AFF Suzuki Cup 2018.

Trao đổi với báo giới trước ngày lên đường sang Hàn Quốc tập huấn nửa tháng (từ 16-30/10), HLV Park Hang-seo đã chia sẻ về mục tiêu của ĐTQG Việt Nam ở giải AFF Suzuki Cup 2018. “Đối với bảng A thì như mọi người đã biết, Việt Nam ở cùng bảng với Lào, Malaysia, Myanmar và Campuchia. Với bản thân tôi, mục tiêu sẽ là đứng ở vị trí số 1. Chúng tôi sẽ giải quyết tốt từng trận đấu để hiện thực hóa mục tiêu đó”.

Nói về danh sách 30 cầu thủ tập trung lên ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu này, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi tin rằng đợt tập trung lần này khác với lúc tập trung đội U23 hay Olympic. Bởi đội bóng không còn bị giới hạn về lứa tuổi để chọn lựa cầu thủ. Vì vậy, chúng tôi tập trung được rất nhiều tuyển thủ từng tham gia nhiều giải đấu, có phong độ tốt ở V.League. Trên nền tảng chuyên nghiệp, đó sẽ là điểm mạnh sắp tới của Việt Nam. 

Cả 30 cầu thủ đều do tôi quyết định với sự tư vấn của Ban huấn luyện. Tôi cũng đã xem trực tiếp các trận đấu ở V.League để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất cho đội tuyển Việt Nam”. 

HLV Park Hang-seo cũng cho biết, ông đã chủ động thu thập thông tin về các đối thủ của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018, đặc biệt là ĐT Malaysia – đối thủ lớn nhất của ĐT Việt Nam tại bảng A. “Chúng tôi đã và đang có sự nghiên cứu kỹ càng với đối thủ này. Trinh sát viên sẽ theo dõi trận đấu giao hữu giữa Malaysia và Kyrgyzstan trên sân Bukit Jalil. Bản thân tôi cũng đã sang Malaysia để xem trực tiếp các trận trong giải đấu của quốc gia này. Tôi cũng biết rằng Malaysia lần này có một số càu thủ nhập tịch tham gia AFF Suzuki Cup 2018″, HLV Park Hang-seo nói.

Nói về sự thiếu vắng của Văn Thanh – cầu thủ ra sân nhiều nhất cho U23, Olympic và ĐTQG Việt Nam trong 1 năm qua với 1914 phút, HLV Park Hang-seo đầy tiếc nuối: “Có một điều rất đáng tiếc ở vị trí của Văn Thanh. Sự vắng mặt của cậu ấy khiến cánh phải của Việt Nam đang bị bỏ trống. Đến lúc này chúng tôi vẫn đang tìm cách khỏa lấp chỗ khuyết đó”.

Đối với quá trình tập huấn nửa tháng ở Hàn Quốc trước khi bước vào AFF Cup 2018, thầy Park đưa ra mục tiêu: “Điều quan trọng ở đợt tập huấn tới đây là chúng tôi phải tạo ra được tính tổ chức trong đội tuyển thật tốt, tạo ra tinh thần cho toàn đội bóng. Ngoài ra, các bạn biết rằng V.League vừa trải qua một mùa giải căng thẳng. Thể lực của các cầu thủ là điều mà chúng tôi phải tính tới. Dù họ không chấn thương nặng nhưng một số trường hợp chấn thương nhẹ cũng phải lưu ý. Sang Hàn Quốc, tôi muốn dành thời gian để họ bình phục hẳn”.

Ông nói thêm: “Tôi đặc biệt tin tưởng tất cả các tuyến của đội tuyển Việt Nam. Tuy rằng trong ĐTQG lần này có nhiều sự pha trộn giữa các lứa cầu thủ với nhau nhưng chúng tôi sẽ có điều chỉnh để họ phối hợp thật ăn ý và đạt được 100% phong độ. Qua giải ASIAD và U23 châu Á vừa rồi, tôi nhận được sự mến mộ rất lớn từ người hâm mộ Việt Nam. 

Lần này đối với ĐTQG cũng vậy, chúng tôi phải có nghĩa vụ với ĐTQG. Tôi quan niệm rằng đội bóng phải cố gắng hết mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Tất nhiên Ban huấn luyện và các cầu thủ cũng có những căng thẳng nhất định khi mục tiêu là vào đến trận chung kết AFF Cup. Một điều lo lắng khác là nếu đội tuyển thi đấu không tốt, bị chỉ trích thì sẽ thế nào? Tôi ngại vì điều đó”.

Trong buổi họp báo, một phóng viên nước ngoài đã hỏi HLV Park Hang Seo rằng: Triết lý bóng đá của ông là gì? Tất cả đều hồi hộp xem thầy Park chia sẻ ra sao. Liệu đó sẽ là một cách đá phòng ngự phản công hay kiểm soát bóng hoặc tấn công áp đảo…?

Không, thầy Park sau khi nghe trợ lý phiên dịch lại bằng tiếng Hàn, ông chỉ nói đơn giản: Triết lý của tôi là chiến thắng!

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ lên đường sang tập huấn tại Trung tâm thể thao Paju từ ngày 16/10 đến 30/10. Trong thời gian tập huấn tại đây, HLV Park Hang-seo sẽ có 3 trận đấu tập để thử nghiệm đội hình, lối chơi với các “quân xanh” đã được xác định gồm 2 CLB đang thi đấu tại K-League là Incheon United (ngày 22/10), Seoul FC (ngày 25/10) và 1 CLB thuộc giải K-League 2 là Seoul E Land FC (ngày 29/10).

Ngày 30/10, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở về Việt Nam để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cũng như chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ trước khi bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM