HLV Miura hy vọng U23 Việt Nam sẽ ghi được bàn thắng vào lưới U23 Australia

Trả lời phỏng vấn nhanh với báo chí sau buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Australia, HLV Miura hy vọng các học trò sẽ khắc phục được những điểm còn hạn chế đã bộc bộ ở trận thua U23 Jordan, đồng thời tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn vào lưới đối thủ.

17/01/2016 10:41:05

HLV trưởng Toshiya Miura đang cố gắng truyền niềm tin và cảm hứng cho các học trò trước trận quyết đấu với U23 Australia.

Nhà cầm quân người Nhật Bản nói: “Thất bại ở trận ra quân đã khiến chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Ở trận gặp U23 Jordan, các cầu thủ thi đấu chưa thật sự mạnh mẽ và quyết liệt. Họ thường thua trong các pha tranh chấp bóng nên không kiểm soát được thế trận. Chúng tôi quyết tâm sẽ cải thiện điều này ở trận đấu với U23 Australia. Khi đó, U23 Việt Nam sẽ tạo ra được nhiều cơ hội hơn và hy vọng sẽ ghi được bàn thắng vào lưới U23 Australia”.

Rơi vào tình cảnh khát điểm giống như U23 Việt Nam, nên chắc chắn U23 Australia cũng sẽ đặt đặt quyết tâm rất cao. Họ cũng đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu tới. Về chuyên môn, đội bóng xứ chuột Túi được đánh giá trội hơn rất nhiều so với U23 Việt Nam. HLV Miura bày tỏ sự đồng tình: “Tôi đã trực tiếp theo dõi trận đấu giữa U23 Australia và u23 UAE. Đó là trận đấu cân bằng 50-50, nhưng U23 Australia đã không may mắn khi để thủng lưới ở cuối trận. Họ là đội bóng có thể hình, thể lực rất tốt và có một số cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Trước đối thủ mạnh như vậy, chúng tôi cần phải thi đấu với sự nỗ lực cao hơn nữa, tập trung hơn nữa trong toàn bộ thời gian của trận đấu”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Australia sẽ diễn ra vào 20h30 giờ Việt Nam tối nay (17/1). Trong đội hình của U23 Việt Nam hiện tại có một số cầu thủ từng 2 lần giành chiến thắng trước đối thủ này khi còn khoác áo U19 QG. Đó là trận thắng 5-1 tại vòng loại U19 châu Á 2013 và trận thắng 1-0 tại giải U19 Đông Nam Á 2014. Tại 2 cuộc đối đầu nói trên, tiền đạo Công Phượng đã ghi được 3 bàn thắng và Văn Toàn đóng góp 1 bàn.