HLV Marcos Falopa (Myanmar): "Biết đâu, Myanmar sẽ làm nên bất ngờ?"

Sau chiến thắng ở Cúp Hoàng gia Myanmar, Myanmar đã tự tin hơn rất nhiều. HLV Falopa tiếp tục trở thành tâm điểm của mọi chú ý. Bởi rất có thể, đội bóng của ông sẽ khiến đội chủ nhà Indonesia sớm giã từ cuộc chơi ở ngay vòng đấu bảng.

05/12/2008 00:00:00
Sau chiến thắng ở Cúp Hoàng gia Myanmar, Myanmar đã tự tin hơn rất nhiều. HLV Falopa tiếp tục trở thành tâm điểm của mọi chú ý. Bởi rất có thể, đội bóng của ông sẽ khiến đội chủ nhà Indonesia sớm giã từ cuộc chơi ở ngay vòng đấu bảng.

+ Lần thứ 3, Myanmar có được thành tích tốt ở cúp Hoàng gia Myanmar. Vậy đâu là bí mật đằng sau những chiến thắng ấy và ông có vận dụng điều đó cho những trận đấu sắp tới ở AFF Cup hay không?

– HLV Falopa: Chẳng có bí mật nào cả. Bí quyết là lao động, tập luyện và lại lao động. Tôi đặt mục tiêu chiến thắng ở cúp Hoàng gia Myanmar và cuối cùng đã có được chức vô địch. Đó là chiến thắng về mặt tinh thần và chiến thuật. Những yếu tố rất cần thiết ngay trước thềm AFF Cup. Tôi sẽ tiếp tục vận dụng điều đó ở trận đấu với Indonesia, Campuchia và Singapore. Cho dù, đây không còn là những trận giao hữu nữa mà là những thử thách thực sự.

Image


+ Myanmar không được đánh giá cao ở giải lần này. Liệu đội ông có cơ hội vô địch?

– Tôi đã cảm thấy được những thử thách thực sự lớn trước mắt. Đó không phải là những trận đấu dễ dàng nhưng chúng tôi cũng đã tập luyện hàng tháng trời cho những trận đấu khó khăn ấy. Singapore và Indonesia được kì vọng giành 2 tấm vé đi tiếp, nhưng Myanmar sẽ nỗ lực hết mình để có mặt ở vòng bán kết.

+ Như vậy, trận đấu với Indonesia sẽ là bước ngoặt?

– Đây là một trận đấu quan trọng nhưng nó cũng chỉ là một trong 3 trận vòng bảng. Chúng tôi sẽ đặt quyết tâm ở tất cả các trận đấu, chứ không chỉ là một hay 2 trận. Đá với Indonesia có thể khó như đá với Singapore nhưng cũng có thể dễ như đá với Campuchia. Biết đâu, Myanmar sẽ gây bất ngờ khi làm nên điều gì đó trước Singapore chứ không phải đội chủ nhà Indonesia?!

+ Hợp đồng của ông với Myanmar sẽ kết thúc sau tháng 12 này. LĐBĐ Myanmar đã có lời mời gia hạn hợp đồng?

– Chưa có cuộc trao đổi nào cả. Tôi tập trung cho AFF Cup, còn mọi chuyện hãy để sau khi giải đấu kết thúc. Đã có một số thông tin cho rằng, tôi đang liên hệ với một CLB của Ấn Độ là Đông Bengal nhưng tôi khẳng định, đó chỉ là tin đồn. Tôi đang dồn hết tâm trí để giúp Myanmar có thành tích tốt tại giải lần này, chứ chưa muốn nói đến những vấn đề khác.

+ Xin cảm ơn ông và chúc Myanmar sẽ có màn ra mắt ấn tượng!

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá