HLV Marco Van Basten: Cứ như chúng tôi đang chơi tại sân nhà vậy!

Để khích lệ tinh thần cho đội bóng thân yêu, một lực lượng hùng hậu các CVĐ Hà Lan đã tràn sang nước Đức, đông và cuồng nhiệt đến mức HLV Marco Van Basten cũng phải thốt lên trong cuộc trả lời phóng vấn của hãng tin AFP: SCứ như chúng…

11/06/2006 00:00:00

HLV ĐT Hà Lan Marco van Basten

SCơn lốc màu da cam⬝ bắt đầu con đường chinh phục cúp Vàng thế giới với thách thức rất lớn khi rơi vào bảng đấu Tử thần với sự hiện diện của Argentina, Serbia & Montenegro và Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, để khích lệ tinh thần cho đội bóng thân yêu, một lực lượng hùng hậu các CVĐ Hà Lan đã tràn sang nước Đức, đông và cuồng nhiệt đến mức HLV Marco Van Basten cũng phải thốt lên trong cuộc trả lời phóng vấn của hãng tin AFP: SCứ như chúng tôi đang chơi tại sân nhà vậy!⬝.

 
– Thưa ông Marco Van Basten, từ trước đến nay ĐT Hà Lan luôn có những kỷ niệm đẹp trên nước Đức: lọt vào trận Chung kết World Cup 1974 và đăng quang tại Euro 1988. Liệu SLốc Da cam⬝ có tiếp tục thể hiện sắc màu của mình tại mùa hè này?
 
+ Quả thật, không phải ngẫu nhiên mà ĐT Hà Lan có được phong độ ấn tượng tại năm 1974 và 1988. Chúng tôi luôn cảm thấy dễ chịu mỗi khi thi đấu tại Đức và chúng tôi cần phải tiếp tục tận dụng lợi thế được thi đấu ở một địa điểm rất gần quê nhà. Điều này đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho các CĐV trong hành trình theo chân ĐT. Thú thực, chúng tôi có cảm giác cứ như đang được chơi trên sân nhà vậy.
 
– Hà Lan trình làng World Cup kỳ này với một đội hình rất trẻ. Liệu đó có phải là một bất lợi?
 
+ Nếu như các cầu thủ dạn dày kinh nghiệm trận mạc như Van Der Sar, Cocu, Van Bronckhorst và Van Nistelrooy không gặp chấn thương thì không có vấn đề gì đáng lo cả bởi khi đó các cầu thủ trẻ sẽ thi đấu chắc chắn hơn. Ngay cả bản thân tôi cũng đặt rất nhiều tin tưởng vào các cựu binh và không ngần ngại tiếp thu ý kiến của họ về các vấn đề liên quan đến chiến thuật cho mỗi trận đấu.
 
“Lốc Da cam” sẽ được tiếp thêm sức mạnh rất lớn từ các CĐV nhà
 
– Sau trận giao hữu cuối cùng với Australia trước thềm World Cup, 5 trong số 23 cầu thủ của ông đã bị chấn thương. Lúc này ông có nghĩ đến việc thay đổi sự lựa chọn của mình?
 
+ Đúng vậy, hiện nay tôi đang rất phân vân. Khi tôi chứng kiến tình trạng của Sneijder và Cocu, tôi cảm thấy rất lo lắng. Nếu họ không thể bình phục, tôi buộc phải gọi 2 gương mặt khác để thay thế (có thể là Stijn Schaars và Nigel de Jong). Tuy nhiên, thật may là tất cả đều diễn tiến một cách tốt đẹp và tôi tin rằng mọi cầu thủ đều đã sẵn sàng cho trận đấu tới.
 
VFF (lược dịch)