HLV Mai Đức Chung hiến kế hạ Malaysia

Không tháp tùng tuyển VN lên đường dự AFF Cup 2008 nhưng “phó tướng” cũ Mai Đức Chung vẫn thường xuyên giữ liên lạc với HLV Calisto và ông cho rằng ưu tiên đánh biên, VN sẽ thắng!

08/12/2008 00:00:00

Không tháp tùng tuyển VN lên đường dự AFF Cup 2008 nhưng “phó tướng” cũ Mai Đức Chung vẫn thường xuyên giữ liên lạc với HLV Calisto và ông cho rằng ưu tiên đánh biên, VN sẽ thắng!

HLV Mai Đức Chung

Trước cuộc chạm trán với Malaysia, trận đấu quyết định đến chiếc vé thứ hai bảng B vào bán kết, ông Chung tiếp tục điện thoại cho người đồng nghiệp ở tuyển VN để hiến kế về những điểm yếu của đối thủ bởi ông là người biết rõ nhất Malaysia sau 2 cuộc chạm trán chỉ trong vòng một tháng.

Trao đổi cùng phóng viên, HLV Mai Đức Chung khẳng định: “Đụng độ Malaysia hai lần khi dẫn dắt tuyển U22 VN ở Merdeka Cup và Cúp Hoàng gia Myanmar, tôi tin chắc đối thủ này không có điểm nào mạnh hơn tuyển VN. Nếu khống chế được những pha tấn công từ hai biên của đối thủ, tôi tin VN sẽ thắng”. Quả thực, với những gì đã trình diễn trước Lào ở trận đầu tiên bảng B, HLV B.Sathianathan có quyền lo lắng cho lối đá thiếu thuyết phục của các học trò. Theo ông Chung, tuyển Lào không có nhiều phương án tấn công nhưng bù lại họ chuẩn bị được một nền tảng thể lực dồi dào nên chính điều đó đã khiến Malaysia lúng túng, càng đá càng rối. Chỉ đến khi HLV Sathianathan tung ra quân bài Mohd Safee Sali thay cho một Zainal thiếu hiệu quả, Malaysia mới khai thông được thế bế tắc.

Nhiều người tiếc vì Lào không thể cầm hòa được Malaysia, tuy nhiên, chỉ cần chừng đó cũng giúp tuyển VN yên tâm trước cuộc chạm trán chiều nay. Theo phân tích của HLV Mai Đức Chung, Malaysia đã lộ rõ họ chỉ quen chơi bóng ở hai biên, rất ít khi tấn công trung lộ bởi bộ ba trên hàng công là Hadi Zainal, Indra Putra và Hardi Jaafar xử lý bóng trong khoảng hẹp rất kém nên các đồng đội thường chọn cách tạt bóng để cả 3 băng vào dứt điểm. Vì thế, chỉ cần cặp hậu vệ biên Quang Thanh – Việt Cường chịu khó đeo bám cũng như trung vệ Như Thành tỉnh táo, chỉ huy tốt hàng phòng ngự, khung thành tuyển VN chắc chắn sẽ tránh được nhiều nguy hiểm.

Cái đích của Malaysia ở trận đấu này chỉ cần là thủ hòa. Vì thế, sẽ không có kiểu các học trò HLV Sathianathan tấn công dồn dập như ở Merdeka Cup hay Cúp Hoàng gia Myanmar mà chắc chắn họ sẽ dồn sức đua tranh thể lực với tuyển VN ở khu vực giữa sân và tìm cơ hội ghi bàn trước. “Phó tướng” Mai Đức Chung cũng đã lưu ý với HLV Calisto cần cảnh giác với những quân bài dự bị như Abdul Razak, Mohd Safee Sali. Rất có thể HLV Sathianathan sẽ sử dụng hai cầu thủ này từ đầu trận để gây bất ngờ cho hàng thủ VN. Những sai sót của hàng thủ từ trận thua Thái Lan chắc chắn sẽ được HLV Calisto tìm cách khắc phục. Dẫu vậy, nhiều khả năng đội hình xuất phát của tuyển VN vẫn sẽ là những cầu thủ thi đấu trận khai mạc và hy vọng các tuyển thủ đã kịp thức tỉnh để chơi một trận sòng phẳng cùng Malaysia.

Nguồn: Theo Người Lao Động