HLV Lê Huỳnh Đức: Người của kỷ lục

Thời còn là cầu thủ, Lê Huỳnh Đức đã từng lập nhiều kỷ lục sân cỏ. Nổi bật nhất trong số đó là thành tích dự 5 kỳ Tiger Cup liên tiếp từ năm 1996 – 2004 trong màu áo ĐTVN, là ngôi “Vua phá lưới” giải VĐQG năm 1997 với 24 bàn thắng, là trung phong số 1 Việt Nam không có người thay thế suốt thập kỷ 90 của thế kỷ trước…

Sau khi treo giày, Lê Huỳnh Đức chuyển sang làm HLV. Trong vai trò mới, ban đầu anh cũng bị nhiều người nhìn với ánh mắt hoài nghi. Nhưng nay, Huỳnh Đức đã bác bỏ tất cả những lời chỉ trích và chứng minh thực tài cầm quân của mình.

Ngay trong năm thứ 2 hành nghề, Huỳnh Đức đã giúp SHB.ĐN, đội bóng từng được coi là “lò xay HLV”, đoạt cả chức VĐQG lẫn Cúp Quốc gia 2009. Đáng nói, thành tích của cựu trung phong số 1 này được ghi lại khi anh mới 37 tuổi. Lần đầu tiên trong lịch sử BĐVN nói chung, bóng đá Đà Nẵng nói riêng, NHM mới được chứng kiến lễ ăn mừng cú đúp của một HLV có tuổi đời trẻ như thế.

Image

Trước Huỳnh Đức, hai “tiền bối” đoạt cú đúp là đương kim HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto (ĐT.LA 2006) và HLV Lê Thụy Hải (B.BD năm 2007). Nhưng những ông thầy nói trên đều thành công khi đã trên dưới lục tuần. Có nghĩa, đỉnh cao danh hiệu cầm quân vài chục năm của họ được Huỳnh Đức bắt kịp chỉ trong vòng 2 năm.

Nếm trái ngọt với niềm hạnh phúc vô bờ, nhưng Huỳnh Đức vẫn giữ được thăng bằng và rất thực tế trong mọi hành động. Anh không đánh giá quá cao thành tích của mình, mà vẫn khiêm tốn đề cao nỗ lực học hỏi lớp cha anh đi trước để tiến bộ hơn nữa trong tương lai.

Sắp tới, khi HLV Calisto bận rộn với công việc ở ĐT U23 VN, nhiệm vụ duy trì ở “đội 1” được ông tin tưởng giao phó cho Huỳnh Đức. Có lẽ, chiến lược gia người BĐN sẽ không phải thất vọng khi ông có được hậu phương là người trò cũ “tuổi trẻ-tài cao”.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA