HLV Hữu Thắng: "Tuấn Anh, Xuân Trường và Duy Mạnh sẽ là bộ ba hoàn hảo"

ĐT Việt Nam đã có trận hoà 0-0 với Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019, qua đó giữ được 1 điểm trên sân nhà. Điều ấy khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng hài lòng, dù thực tế vẫn có chút nuối tiếc trước các cơ hội bị bỏ lỡ của đội nhà.

HLV Hữu Thắng: "Tuấn Anh, Xuân Trường và Duy Mạnh sẽ là bộ ba hoàn hảo"

– Phóng viên:Tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu có điểm trong cuộc so kè với Jordan, nhưng điều ấy có làm ông hài lòng?

– HLV Nguyễn Hữu Thắng: Có điểm và hoàn thành mục tiêu đề ra, vậy chẳng lý do gì khiến tôi không vui. Tuy nhiên, điều tôi cảm thấy hài lòng nhất chính là tinh thần thi đấu của các tuyển thủ Việt Nam trong trận này. Trước một đối thủ cao to và hơn hẳn về trình độ, nhưng các cầu thủ của chúng ta đã chơi rất nỗ lực để giành được 1 điểm.

– Nhưng ông vẫn có vẻ tiếc nuối?

– Đúng thế, dù đạt được mục tiêu, nhưng tôi vẫn rất tiếc nuối, bởi nếu may mắn hơn chúng ta đã có thể giành được 3 điểm. Đặc biệt là cú sút của Đinh Thanh Trung trong hiệp 1 và những cơ hội sau đó ở hiệp 2. Tuy nhiên, đội bạn cũng chơi rất tốt và có nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng thủ thành Văn Lâm đã chơi rất hay khi cứu nhiều bàn thua trông thấy.

– Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của thủ môn Đặng Văn Lâm?

– Tôi không có thói quen khen học trò trước mặt của họ, nhưng hôm nay các bạn thấy tôi đưa Văn Lâm vào phòng họp báo để trả lời mọi người, chắc cũng đủ hiểu. Lần đầu tiên bắt chính ở đội tuyển, nhưng cậu ấy đã chơi rất xuất sắc và điều ấy khiến tôi rất vui.

HLV Hữu Thắng và khán giả trên sân Thống Nhất hài lòng với sự thể hiện của các tuyển thủ Việt Nam – Ảnh: Anh Tài
 

Hiện Campuchia đã vượt Việt Nam trên BXH, ông nghĩ chúng ta còn cơ hội để lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2019?

– Sau trận đấu này, Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 của bảng C với 2 điểm, sau Jordan (4 điểm) và Campuchia (3 điểm), nhưng cơ hội của chúng ta có mặt ở vòng chung kết còn rất nhiều vì giải đấu vẫn đang diễn ra ở phía trước.

– Ông đánh giá thế nào về màn thể hiện của những cầu thủ trẻ trong trận đấu hôm nay?

– Hôm nay tôi đã tung nhiều cầu thủ trẻ ra sân và họ đã cho thấy sự tự tin và chững chạc trong lối chơi của mình. Đấy là một điều rất vui, vì những gương mặt trẻ này chính là tương lai của bóng đá Việt Nam ở những giải đấu lớn sắp tới.

Ở trận đấu này, Tuấn Anh đã thi đấu khá ổn, dù vừa trải qua một thời gian dài không thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, cậu ấy cần thêm thời gian để nâng cao thể lực. Trong khi đó, cầu thủ trẻ Duy Mạnh là rất đa năng và anh ấy cùng với Xuân Trường – Tuấn Anh sẽ là một tam giác hoàn hảo của tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

– Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

HLV Abdulla Khalfan: “Jordan không thể giành 3 điểm vì thủ môn Việt Nam quá xuất sắc!”

Chúng tôi rất mong muốn có 3 điểm ở trận đấu này và hiệp 2 các cầu thủ của Jordan đã rất nỗ lực để làm điều ấy. Thế nhưng thủ môn của các bạn đã chơi quá xuất sắc. Đây là cầu thủ tôi ấn tượng nhất trong trận này. 

Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam đã thể hiện họ là một đội bóng tốt với nhiều cầu thủ trẻ chất lượng. Tôi tin, tuyển Việt Nam sẽ có một tương lai sáng lạn. Thực tế, 4 điểm có được sau 2 trận đấu không phải là kết quả quá tệ của Jordan.

Nguồn: Bóng Đá +