HLV Hoàng Văn Phúc: 'Chúng tôi tự tin sẽ thành công'

Mùa giải 2015, QNK.Quảng Nam đặt mục tiêu lọt vào Top 6. Đây là mục tiêu không hề đơn giản với một đội bóng mới có mùa thứ hai góp mặt ở sân chơi khắc nghiệt như V-League. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với Thể thao & Văn hóa, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định đội bóng xứ Quảng đủ sự tự tin để hoàn thành chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Chín (phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, tặng hoa HLV Hoàng Văn Phúc. 

* Sau suốt quá trình cùng QNK.Quảng Nam chuẩn bị mùa giải mới, ông cho người hâm mộ biết tổng thể về lực lượng và tinh thần của đội bóng?

– Dẫn dắt QNK.Quảng Nam được gần 3 tháng và cùng đội bóng tích cực chuẩn bị cho mùa giải 2015, điều tôi hài lòng nhất là tinh thần tập luyện của anh em cầu thủ rất cao. Hầu hết các anh em rất trẻ và là những người mới đến nên giàu khát khao thể hiện. Đó là tín hiệu mừng.

Trong những chuyến tập huấn ở Thành Long cũng như tham gia giải giao hữu ở phía Bắc, tôi rất hài lòng về sự thể hiện của anh em. Ở giải Thanh – Nghệ, dù trong quá trình thử nghiệm đội hình nhưng chúng tôi đã giành kết quả đáng khích lệ trước Hải Phòng, Than Quảng Ninh. Ở trận giao hữu gần nhất trên sân Chi Lăng, QNK.Quảng Nam cũng chơi khá tốt và thắng chủ nhà SHB.Đà Nẵng.

Nhìn chung, lực lượng của QNK.Quảng Nam mùa này là tương đối. Tôi hài lòng nhất khi đội bóng sở hữu hàng tiền vệ ổn với Thanh Hưng, Huy Hùng đá trục giữa, 2 biên có Thanh Trung, Văn Thuận, Vũ Anh Tuấn, thậm chí Hà Minh Tuấn. Quan điểm của tôi là đội bóng phải có hàng tiền vệ mạnh mới giải quyết được nhiều vấn đề. Đáng mừng khi QNK.Quảng Nam đang sở hữu nhiều tiền vệ nội giỏi.

Sau hơn 2 tháng tập trung, chúng tôi cũng đã xây dựng được lối chơi cho riêng mình. Tuy nhiên, tôi còn rất nhiều việc phải làm, nhiều khâu phải sửa cho anh em để hoàn thiện hơn.

* Quan sát những buổi tập và thi đấu giao hữu của QNK.Quảng Nam gần đây, có thể nhận thấy 2 vị trí hậu vệ biên vẫn chưa thực sự tạo được sự an tâm. Ông đánh giá thế nào về nhận xét này?

– Tôi đồng ý với bạn là QNK.Quảng Nam đáng lo ở 2 vị trí hậu vệ biên. Tưởng chừng chúng tôi đã giải quyết được nỗi lo này trước đấy khi chuẩn bị ký hợp đồng với Trần Văn Học và Đào Văn Phong (Hải Phòng), nhưng phút chót 2 phương án này bất thành vì nhiều lý do. Tuy nhiên, tôi và BHL đã có phương án thay thế. Mặc dù những hậu vệ hiện tại chưa thực sự tạo được sự yên tâm nhưng tôi sẽ sửa dần cho các em qua từng trận đấu và tin rằng mọi chuyện sẽ ổn.

* Nhiều người quan tâm đến việc HLV Hoàng Văn Phúc sẽ sử dụng tiền đạo Hà Minh Tuấn ở vị trí nào, khi chắc chắn QNK.Quảng Nam ưu tiên cho cặp chân sút ngoại trên hàng công?

– Đúng vậy, QNK.Quảng Nam sẽ phải ưu tiên cặp tiền đạo ngoại là Henry và Patiyo. Tôi tin nhiều đội bóng khác cũng vậy thôi bởi áp lực thành tích. Vì thế, tôi đã có phương án sử dụng Minh Tuấn sao cho hợp lý và tạo nhiều cơ hội để em ra sân.

Thời gian qua, tôi thử nghiệm Hà Minh Tuấn đá tiền vệ cánh trái và em thể hiện tốt vai trò của mình. Tuấn có kỹ thuật, nhãn quan tốt và chơi rất nhiệt tình nên sẽ hỗ trợ tấn công tích cực.

Trong cuộc đua đường dài, Hà Minh Tuấn sẽ là phương án thay thế trên hàng công rất tốt. Chúng tôi cũng phòng lúc rủi ro nữa chứ. Hơn nữa như tôi đã nói, Tuấn có thể đá tiền vệ.

* Với lực lượng hiện tại của đội bóng, ông có tự tin hoàn thành chỉ tiêu Top 6 vào cuối mùa giải cùng QNK.Quảng Nam?

–  Lãnh đạo tỉnh giao chỉ tiêu Top 6 là để anh em chúng tôi phấn đấu nên không có gì áp lực cả. Quan điểm của tôi là ở cuộc đua đường dài thì khó nói trước điều gì bởi nhiều đội bóng khác sở hữu lực lượng rất mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi đủ tự tin và sẵn sàng bước vào mùa giải mới.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc QNK.Quảng Nam thi đấu thành công ở mùa giải 2015!

 

Nguồn: TTVH

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA