HLV Hoàng Anh Tuấn: 80% Việt Nam vô địch

Tôi nghĩ, chúng ta có đến 80 % vô địch vì lợi thế về kết quả lượt đi và chuyên môn đang có được. 20% còn lại là yếu tố may mắn và của lịch sử để lại.

28/12/2008 00:00:00

Tôi nghĩ, chúng ta có đến 80 % vô địch vì lợi thế về kết quả lượt đi và chuyên môn đang có được. 20% còn lại là yếu tố may mắn và của lịch sử để lại.


Trước hết, chúng ta là người nắm thế chủ động hơn người Thái. Chỉ cần hoà là vô địch. Trong khi, Thái Lan phải thắng cách biệt 1 bàn mới tính đến chuyện đi tiếp.


Trong bóng đá, tính chủ động quyết định đến tâm lý thi đấu và kết quả chung cuộc. Nó cho phép các cầu thủ giải phóng được năng lực vốn có một cách cao nhất, chơi tự tin hơn. Thái Lan không còn con đường nào khác là phải tấn công để ghi bàn. Họ sẽ nôn nóng nếu không giải quyết được ý tưởng đó sớm.


Ông Calisto dù có công khai rằng Việt Nam sẽ chơi tấn công, nhưng theo tôi đấy chỉ là đòn tâm lý chiến. Với lợi thế ở trên, khi chỉ cần hoà, thì bất cứ HLV nào cũng sẽ chọn lối chơi phòng ngự- phản công. Đã vậy, đấy là sở trường đã làm nên thương hiệu của của ông “Tô” và ĐT.LA. Nên nhớ, dù đã thắng Thái Lan lượt đi nhưng không có nghĩa trình độ của bóng đá ta đã vượt qua họ.


Hàng thủ của Gạch chưa bao giờ có những cầu thủ giỏi, nhưng HLV Calisto vẫn xây dựng được một hệ thống phòng thủ vững chắc, để phục vụ cho những cú phản công rất nguy hiểm.

 

ĐTQG khác Gạch, khi hiện nay trong tay ông “Tô” có thủ môn Hồng Sơn vô cùng xuất sắc. Các hậu vệ lẫn trung vệ giỏi. Vậy thì chẳng có lý do gì HLV Calisto không xây dựng được lối chơi phòng ngự – phản công mà ông đã trở thành bậc thầy ở V-League.


Chọn lối chơi trên, chúng ta đừng nên suy nghĩ luôn chăm chú vào thủ thụ động hoặc co cụm. Thay vào đó, tiếp tục tạo sự cận bằng giữa các vị trí, các tuyến, tấn công giàu tính sáng tạo như trận lượt đi. Đặc biệt trong suy nghĩ, phải hướng đến chiến thắng chứ không nên có tư tưởng cầu hoà.


Tôi nghĩ nên tiếp tục sử dụng đội hình đã chơi trên sân của trong trận thắng trước. Nhập cuộc, hãy chơi chậm, chắc chắn trên phần sân của mình. Hạn chế những pha phạm lỗi trước và sát vạch 16m 50.


Khi có bóng bên phần sân của họ, nếu thấy cơ hội sáng nước thì đẩy cao tốc độ tấn công, những miếng đánh đa dạng về phía khung thành đối phương. Thái Lan có điểm yếu chết người, đấy là hàng phòng ngự chậm chạp, rất phù hợp với những đòn phản công của ta. Hai nách họ thường hở. Đặc biệt, cặp trung vệ thường bất cập khi đứng vị trí, bọc lót lẫn tranh chấp bóng không tốt. Tiền vệ, tiền đạo có đẳng cấp, nhưng cũng không quá ghê gớm để ta bế tắc trong việc hoá giải họ. Tôi cảm nhận tâm lý của hai tuyến trên của họ thường bị chi phối do hàng phòng ngự bất ổn.


Hãy tránh những sai lầm cá nhân. Chơi cảnh giác, tự tin dựa trên sự kỷ luật đấu pháp đề ra. Cuối cùng, tôi muốn nói đến kết qủa cuối cùng, một giải đấu hay một trận đấu chơi cực hay nhưng không đạt cái đích cao nhất thì đồng nghĩa với thất bại.


Chúng ta từng thất bại rất nhiều lần do tính hiệu quả cuối cùng không cao. Tôi tin lần này lịch sử sẽ đứng về chúng ta.

 

Nguồn: Theo Thể thao&văn hoá Online