HLV Henrique Calisto : "Tôi tự biêt cách cân bằng tình hình"

Chiều 28/2, người ta thấy ông thầy người Bồ Đào Nha có mặt trên sân vận động Tây Ninh dự khán trận đấu giữa đội chủ nhà với TPK. Tiền Giang. Tất nhiên, ông không rảnh để đến sân coi cho vui, mục đích của ông là tìm lực lượng cho đội tuyển U23. Bên lề trận đấu, ông Calisto đã giành cho phóng viên cuộc trao đổi ngắn khá cởi mở.

– Rõ ràng ông không đến sân để xem cho vui. Đây có phải là dịp đánh giá phong độ của các cầu thủ cũ và tìm ra những gương mặt mới cho hai đội tuyển của mình?

+ Tôi là HLV và tôi cũng không muốn ngồi một chỗ chờ đợi người khác đưa cầu thủ cho mình. HLV phải đến sân, phải sống với các trận đấu để hiểu rõ cầu thủ của mình hơn. Tôi cũng muốn xem hai cầu thủ của tuyển U23 là Long Giang và Phúc Hiệp thi đấu. Tiếc rằng Long Giang đang gặp chấn thương nên không thể ra sân. Còn những gương mặt mới ư? Họ hoàn toàn có cơ hội được triệu tập vào đội tuyển, nếu được xuất sắc của CLB. Tôi tôn trọng tất cả các đội bóng, bởi họ là nguồn cung cấp cầu thủ cho ĐTQG lẫn U23.

HLV Henrique Calisto

– Vậy ông có chấm được cầu thủ nào sau trận đấu này?

+ Như tôi đã nói, tôi đến sân, xem các cầu thủ thi đấu và đấy là nhiệm vụ của tôi. Nhưng lúc này, tôi không thể tiết lộ với anh rằng có chọn được gương mặt nào mới hay chưa. Ngay cả trường hợp của Phúc Hiệp, tôi xin không đánh giá phong độ của cầu thủ này. Tôi mới xem một trận đấu, nên đưa ra kết luận lúc này là quá vội vã.

– Vậy ông đánh giá như thế nào về chất lượng trận đấu?

+ Đội chủ nhà chơi rất hay trong hiệp 1, kiểm soát được thế trận theo ý mình. Tuy nhiên, vì có thể đã dẫn trước 3 bàn nên họ bước vào hiệp 2 không quyết liệt và nhường thế trận cho đội khách. Nhưng rõ ràng, Tây Ninh là một tập thể gắn bó, chơi có đường nét hẳn hoi. Đội bóng này có nhiều cá nhân trẻ, khoẻ và chơi bóng nhiệt tình.

Về kế hoạch tập trung 2 đội tuyển quốc gia tới đây, ông có thể đưa ra một vài nhận xét hay không?

+ Còn mấy tháng nữa mới tới cơ mà. Tôi chưa thể nói trước điều gì. Chỉ biết rằng tôi có vô khối thời gian để xem các cầu thủ thi đấu, trước khi đưa ra đánh giá riêng hay quyết định danh sách tập trung các đội tuyển.

– Dư luận cho rằng việc nắm cùng lúc 2 đội tuyển sẽ rất khó cho ông xoay sở, ông nghĩ sao?

+ Đương nhiên, nắm cùng lúc 2 đội tuyển quốc gia không hề dễ dàng cho tôi. Nhưng đó là một trong những điều khoản của tôi trong hợp đồng với VFF. Tôi hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, bởi vì tôi còn những trợ lý bên cạnh trong thời gian tới. Còn rất nhiều thời gian để tôi sắp xếp kế hoạch làm việc cho mình. Tôi tự biết cách cân bằng tình hình.

– Ông Mai Đức Chung đã nhận lời trở lại với vai trò trợ lý, vậy ông hi vọng những ai nữa sẽ sát cánh bên mình khi tập trung 2 đội tuyển?

+ Ông Chung trở lại là điều đáng mừng bởi ông ấy có kinh nghiệm làm việc với đội tuyển U23. Điều đó rất quan trọng với tôi. Còn các trợ lý khác, tôi sẽ sớm có được họ nhờ sự giúp đỡ của Hội đồng HLV Quốc gia và nhiều kênh khác nữa.

– Xin cảm ơn ông.

Nguồn: Theo SGGP

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM