HLV Falko Götz: "Gặp Nhật Bản là cơ hội lớn…"

Ngay sau khi đến khách sạn La Thành hội quân cùng các tuyển thủ, HLV Falko Götz có ngay buổi họp với toàn đội.

Ngay sau khi đến khách sạn La Thành hội quân cùng các tuyển thủ, HLV Falko Götz có ngay buổi họp với toàn đội.

 

Ông thầy người Đức nói rằng, trận giao hữu với Nhật Bản là cơ hội lớn để các tuyển thủ thể hiện năng lực. Vì thế, ĐTQG sẽ chơi với tất cả sức lực của mình.

HLV Falko Götz trao đổi công việc với các cộng sự trong ngày tập trung đầu tiên của đội tuyển

 

PV: Các tuyển thủ vừa trải qua kỳ nghỉ, sau khi mùa giải 2011 kết thúc. Ông có lo ngại điều đó ảnh hưởng đến thể lực cầu thủ?

HLV Falko Götz: Với mỗi cầu thủ khi được gọi lên ĐTQG, họ đều có ý thức giữ gìn sức khỏe, làm sao có thể lực tốt nhất để ra sân thi đấu. Tôi nghĩ rằng, với mỗi trận đấu, việc cạnh tranh vị trí luôn khốc liệt, vì thế các cầu thủ sẽ biết phải làm gì để có suất đá chính. Đó là chưa kể, gặp Nhật Bản sẽ là cơ hội tốt để mọi người thể hiện năng lực. Tôi tin tưởng các cầu thủ sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất.

 

Sau khi biết tin ĐT Việt Nam sẽ thi đấu với ĐT Nhật Bản, ông đã tìm hiểu về đội bóng này chưa?

– Dĩ nhiên là có rồi. ĐT Nhật Bản là một đội bóng xuất sắc tại khu vực châu Á, có nhiều cầu thủ nổi tiếng đang chơi bóng tại châu Au, nên việc tìm kiếm thông tin có những thuận lợi. Tôi đã nghiên cứu lối chơi của ĐT Nhật Bản.

 

ĐT Việt Nam sẽ chơi như thế nào khi gặp Nhật Bản, thưa ông?

– Cái này tôi chưa thể tiết lộ được. Nhưng tôi sẽ cân nhắc kỹ để có phương án hợp lý nhất. Có một điều chắc chắn, ĐT Việt Nam sẽ đá hết sức mình.

 

ĐT Việt Nam tăng cường 4 cầu thủ của ĐT U23 Việt Nam vừa thi đấu tại giải bóng đá quốc tế TP.HCM – Cúp Eximbank 2011 là Thành Lương, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Đình Tùng. Ông có lo ngại các cầu thủ này bị quá tải?

– 4 cầu thủ này đã có quãng thời gian nghỉ ngơi sau khi cùng ĐT U23 Việt Nam tham dự giải bóng đá quốc tế TP.HCM -Cúp Eximbank 2011, họ đều khỏe mạnh và phong độ đang tốt, không có gì đáng lo ngại cả.

 

Thời tiết ở Hà Nội diễn biến thất thường, vậy ông có thay đổi kế hoạch tập luyện của đội tuyển?

– Ngày tôi làm việc ở Đức, thời tiết xấu, có tuyết rơi nhưng đội vẫn ra sân tập bình thường. Hiện tại Hà Nội đang có mưa và đội vẫn giữ nguyên kế hoạch. 4 ngày đầu, cả đội chú trọng tập nặng, những ngày sau sẽ nhả dần khối lượng tập luyện để các cầu thủ có điểm rơi thong độ.

 

Xin cám ơn ông!

 

Hà Lĩnh

www.bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM