HLV Falko Götz: “ĐT Việt Nam không đến Qatar để thua, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình”

Phát biểu trước báo chí quốc tế tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng Falko Götz đặt trọn niềm tin vào các học trò của mình. Ông khẳng định, ĐT Việt Nam không đến Qatar để nhận một trận thua và rằng các tuyển thủ Việt Nam sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất để tạo lợi thế cho cuộc tái đấu tại sân nhà.

23h15 giờ Việt Nam tối nay (23/7), ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu gặp ĐT Qatar trong khuôn khổ vòng đấu loại thứ hai World Cup 2014. Phát biểu trước báo chí quốc tế tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng Falko Götz đặt trọn niềm tin vào các học trò của mình. Ông khẳng định, ĐT Việt Nam không đến Qatar để nhận một trận thua và các tuyển thủ Việt Nam sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất để tạo lợi thế cho cuộc tái đấu tại sân nhà.

HLV trưởng ĐT Việt Nam Falko Götz

– PV: ĐT Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng tại vòng loại thứ nhất trước Macau với tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 13-1. Xin ông cho biết những đánh giá của mình về trận đấu tới gặp ĐT Qatar?

– HLV Falko Götz: Các thành viên của ĐT Việt Nam tại đợt tập trung lần này đều hiểu rằng những trận đấu dễ dàng tại vòng loại World Cup đã kết thúc và 2 trận đấu tới với ĐT Qatar sẽ hoàn toàn khác. Tại vòng đấu loại đầu tiên, ĐT Việt Nam được đánh giá là đội cửa trên, còn trong trận đấu tới nhiều người đánh giá chúng tôi là đội cửa dưới so với ĐT Qatar. Tuy nhiên hãy chờ xem những diễn biến của trận đấu. Tôi có thể khẳng định rằng ĐT Việt Nam sẽ vào trận với quyết tâm cao và thi đấu với 100% khả năng của mình.

– Để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới, ông đã tìm hiểu được những thông tin gì về ĐT Qatar?

– Tới thời điểm này tôi đã có đủ những thông tin cần thiết về ĐT Qatar. Mặc dù vậy những thông tin này chỉ giúp các cầu thủ hiểu rõ hơn về đối thủ sắp tới chứ không làm ảnh hưởng đến lối chơi của ĐT Việt Nam. Chúng tôi sẽ thi đấu đúng như những gì đã tập luyện từ trước.

– Theo những thông tin mà chúng tôi có được, tiền đạo Việt Thắng gặp chấn thương và không thể cùng đội sang Qatar. Liệu đội hình của ĐT Việt Nam tại trận đấu tới có phải là đội hình mạnh nhất mà ông có được?

– Do ĐT Việt Nam tập trung trong thời gian giải VĐQG đang diễn ra nên một số tuyển thủ gặp chấn thương nhẹ. Chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng tôi có thể bảo đảm rằng các cầu thủ ra sân trong trận đấu tới sẽ là những cầu thủ tốt nhất của ĐT Việt Nam.

– Ông đề cập đến việc ĐT Việt Nam tập trung trong thời gian đang diễn ra giải VĐQG, vậy các cầu thủ Việt Nam liệu có trạng thái thể lực tốt nhất cho trận đấu tới?

– Do giải VĐQG đang đi đến những vòng đấu cuối nên một số cầu thủ có thể không ở trong trạng thái thể lực tốt nhất. Nhưng theo tôi điều này là bình thường ở tất cả các quốc gia. ĐT Việt Nam đang có tâm lý hưng phấn khi được thi đấu với 1 đối thủ mạnh như ĐT Qatar và 2 trận đấu tới sẽ là những trải nghiệm tốt đối với các cầu thủ của ĐT Việt Nam.

– Xin ông cho biết chiếc lược và mục tiêu của ĐT Việt Nam trong trận đấu tới là gì?

– Cho phép tôi không đề cập đến những yếu tố chiến thuật trước khi phổ biến cho các cầu thủ của mình. Chúng tôi đặt mục tiêu là có một trận đấu hay trước ĐT Qatar và tôi chờ đợi vào màn trình diễn của các cầu thủ của mình. ĐT Việt Nam sẽ cố gắng để trận lượt về tại sân nhà sẽ là trận đấu mang tính chất quyết định. Tôi có thể khẳng định ĐT Việt Nam không đến Qatar để thua, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình.

Đội trưởng Phan Văn Tài Em:

Trước mắt chúng tôi là 2 trận đấu với ĐT Qatar theo thể thức lượt đi và lượt về. Vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng để có kết quả thuận lợi nhất trong trận lượt đi, qua đó cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn tại lượt về ở Việt Nam.

So với năm 2007, ĐT Qatar trong những năm gần đây nhận được sự đầu tư lớn hơn đồng thời cũng được kỳ vọng nhiều hơn vì sẽ là chủ nhà của World Cup 2022. Tuy nhiên tôi cho rằng ĐT Qatar sẽ không có 1 trận đấu dễ dàng trước ĐT Việt Nam vào ngày mai vì chúng tôi đến đây không phải để đi du lịch. Chúng tôi đến đây với quyết tâm tạo nên 1 trận đấu hấp dẫn.

– Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Qatar sẽ diễn ra trên SVĐ Al-Sadd (Qatar) vào 19h15 (23h15 giờ Việt Nam). Đây là SVĐ có sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi và chỉ dành để thi đấu bóng đá nên không có đường chạy. Điều ngạc nhiên là dù không có mái che nhưng toàn bộ sân vẫn được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ công suất lớn. Nhiệt độ trong sân chỉ khoảng 25*C và đây là nhiệt độ lý tưởng cho 1 trận đấu bóng đá.

– Tại trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục Áo trắng- Quần trắng-Tất trắng.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM