HLV ĐT Thái Lan Peter Reid: “Việt Nam là đội bóng mạnh”

11 giờ trưa nay (4/12), đội chủ nhà Thái Lan đã có mặt tại khách sạn Royal – Phuket. Dù trải qua hành trình di chuyển khá dài từ Bangkok, nhưng HLV trưởng Peter Reid vẫn nhiệt tình trả lời các câu hỏi của báo chí.

04/12/2008 00:00:00

11 giờ trưa nay (4/12), đội chủ nhà Thái Lan đã có mặt tại khách sạn Royal – Phuket. Sự hiện diện của đội bóng này đã thu hút sự quan tâm chú ý của rất đông các phóng viên Việt Nam đang có mặt tại đây. Dù trải qua hành trình di chuyển khá dài từ Bangkok, nhưng HLV trưởng Peter Reid vẫn nhiệt tình trả lời các câu hỏi của báo chí.

 

PV:  Việc phải thay đổi địa điểm vào phút cuối có vẻ đã khiến các đội bóng đều vất vả?

 

HLV Peter Reid: Chúng tôi hiểu tình hình ở Bangkok, nhưng việc phải ngồi trên xe bus gần 12 giờ đồng hồ thật sự đã làm tôi và các học trò mệt mỏi. Tuy nhiên, với bóng đá chuyên nghiệp, sự thay đổi này là bình thường, nó sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến đội tuyển Thái Lan.

HLV Peter Reid (áo sẫm, ngồi) đang trả lời các phóng viên Việt Nam

 

– Chỉ còn 2 ngày nữa, giải sẽ khởi tranh.Trong trận ra quân, Thái Lan sẽ gặp tuyển Việt Nam, ông đánh giá gì về trận đấu này?

 

– Việt Nam là đội bóng mạnh. Chúng tôi mới gặp tuyển Việt Nam tại giải T&T Cup 2008 ở SVĐQG Mỹ Đình. Có thể nói, đây là trận đấu rất khó khăn và trận đấu chiều ngày 6/12 cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên, dù khó khăn thì càng phải cố gắng. AFF Cup là giải đấu lớn nhất khu vực và có tính cạnh tranh rất cao. Người hâm mộ Thái Lan gửi gắm rất nhiều hy vọng vào các tuyển thủ tại giải đấu này. Chúng tôi hiểu điều đó. Vô địch không bao giờ là mục tiêu dễ dàng, nhưng đã làm HLV, tôi sẽ cố gắng hết sức để đem vinh quang về cho Thái Lan. Tôi và các học trò đều tự tin sẽ không làm người hâm mộ thất vọng.

 

– Nghĩa là chức HCV sẽ là mục tiêu của đội ông và đây có phải là một áp lực lớn?

 

– Chúng tôi chỉ có thể hướng đến ngôi vô địch. Nếu không đoạt Cup, đây sẽ là một thất bại nặng nề và đáng xấu hổ, bởi Thái Lan đang là nền bóng đá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.

 

Tôi nghĩ đội bóng nào cũng sẽ phải chịu áp lực khi tham dự giải. Và dù cho thi đấu trên sân nhà hay sân khách thì cũng luôn có những áp lực từ nhiều phía. Tuy nhiên, đó là một phần tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp.

 

– Xin cảm ơn ông!

Nguồn: PV VFF (truyền về từ Phuket)